Cập nhật Covid-19 ngày 8/4: Pháp vượt Đức trở thành vùng dịch lớn thứ 4 thế giới; sức khoẻ của Thủ tướng Anh ổn định sau 2 ngày nhập viện

08/04/2020 07:54 AM | Xã hội

Tính đến ngày 8/4, thế giới ghi nhận tổng cộng 1.425.372 ca nhiễm virus corona, trong đó có 81.938 trường hợp tử vong và 301.771 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch Covid-19 đã lây lan và ảnh hưởng đến 209 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỹ có thêm 28.608 ca nhiễm mới trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 395.612, có thêm 1.919 trường hợp tử vong, theo đó số người chết hiện là 12.790. Số ca nhiễm mới ở Mỹ hiện đã có dấu hiệu tăng chậm lại, đặc biệt là ở New York và New Jersey. Tỷ lệ ca nhiễm mới ở New York đã giảm dần trong ngày thứ 3 liên tiếp, điều này cho thấy dấu hiệu dịch bệnh có thể sắp đạt đỉnh. New Jersey cũng có dấu hiệu tương tự, số ca nhiễm tăng thấp hơn 10% trong 3 ngày liên tiếp - thấp nhất trong nhiều tuần. Tuy nhiên, New York hiện đang ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay, với 5.489 so với 4.758 ngày hôm trước.

Số ca dương tính với nCoV ở Italy hiện là 135.586, tăng thêm 3.039 ca so với ngày hôm trước, trường hợp tử vong cũng tăng thêm 604 lên 17.127. Số ca tử vong ở Italy hiện đang ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 13/3, trong bối cảnh chính phủ đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp phong toả hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tây Ban Nha - ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, có thêm 5.267 ca nhiễm, tăng lên 141.942 ca, với 14.045 người chết, tăng thêm 704 trường hợp so với ngày hôm trước. Nhiều chuyên gia nhận định tình hình dịch bệnh ở nước này đang cho thấy dấu hiệu chững lại, nhưng các khu hoả táng ở Barcelona vẫn trong tình trạng quá tải. Theo đó, Thủ tướng Pedro Sanchez đã quyết định kéo dài lệnh khẩn cấp trên cả nước cho đến ngày 25/4.

Pháp hiện là ổ dịch lớn thứ 4, ghi nhận 109.069 trường hợp dương tính với nCoV, tăng 11.059, trong đó 10.328 trường hợp đã tử vong. Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp - Jérôme Salomon, cho biết nước này hiện có 7.131 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Ông cảnh báo rằng "chúng ta đang trong giai đoạn dịch bệnh tiếp tục có diễn biến xấu, ngay cả khi có dấu hiệu chậm lại một chút, dịch bệnh ở Pháp hiện vẫn chưa đạt đỉnh". Trong những ngày gần đây, số người chết tại Pháp đã tăng đột biến, nhưng một phần là do số liệu về các ca tử vong tại các viện dưỡng lão của tuần trước mới được thêm vào.

Đức có 107.663 ca nhiễm và 2.016 trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Angela Merkel gần đây đã cảnh báo rằng Covid-19 là thử thách lớn nhất đối với EU từ trước đến nay. Ngoài ra, bà cũng kêu gọi EU nên tự sản xuất khẩu trang.

Anh ghi nhận tổng số ca nhiễm nCoV là 55.242 và 6.159 ca tử vong. Mới đây, Thủ tướng Boris Johnson đã nhập viện và được đưa vào bộ phận chăm sóc đặc biệt khi các triệu chứng trở nặng, sau 10 ngày tự cách ly. Hiện tại, tình trạng của ông Johnson đã ổn định hơn, theo người phát ngôn của Thủ tướng. Bạn gái đang mang thai của ông cũng được xác nhận đã nhiễm virus corona.

Iran vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 châu Á, sau Trung Quốc, với 62.589 người nhiễm, trong đó có 3.872 trường hợp tử vong. Cho đến nay, Iran vẫn không áp dụng biện pháp phong toả để ngăn chặn sự lây lan, dù đã cấm toàn bộ hoạt động di chuyển liên tỉnh, đóng cửa doanh nghiệp.

Tại Đông Nam Á, Malaysia hiện là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất khu vực, vói 3.963 ca và 63 người đã tử vong. Indonesia có tỷ lệ tử vong cao nhất, với 221 người chết trong 2.738 người nhiễm. Singapore đang chịu ảnh hưởng từ đợt bùng phát thứ hai, có thêm 106 ca nhiễm trong 1 ngày, hiện ghi nhận tổng cộng 1.481 ca nhưng chưa có trường hợp nào tử vong.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM