Cập nhật Covid-19 ngày 27/3: Mỹ vượt Trung Quốc trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới, thêm hơn 15.000 ca chỉ trong 1 ngày

27/03/2020 08:22 AM | Xã hội

Tính đến ngày 27/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 529.614, với 23.976 trường hợp tử vong và 123.380 người đã hồi phục. Đến nay, dịch bệnh đã ảnh hưởng và lây lan đến 199 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngày 26/2, số lượng ca nhiễm mới ở Mỹ tăng đột biến, thêm 15.461, đưa tổng số ca lên 83.672 và vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia ghi nhận số người nhiễm cao nhất thế giới. Mỹ cũng ghi nhận thêm 182 người chết, với tổng số ca tử vong hiện là 1.209. Những con số ở Mỹ tăng vọt là một phần do ghi nhận thêm tới 6.448 ca nhiễm mới ở New York, cả bang có 37.258 trường hợp, tương đương gần 1 nửa số ca nhiễm trên cả nước. Ngoài ra, những ổ dịch lớn khác ở Mỹ là New Jersey và California, những bang khác cũng có số người nhiễm tăng nhanh. 

Số trường hợp dương tính với Covid-19 ở Italy tăng thêm 6.203 lên 80.589, tiếp tục ghi nhận 712 ca tử vong, đưa tổng số người chết lên 8.215. Số ca nhiễm mới ở quốc gia này cũng đã có mức tăng mạnh nhất trong 5 ngày qua, đặc biệt dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh ở khu vực bắc Lombardy dù lệnh phong toả đã kéo dài hơn 2 tuần. 

Tây Ban Nha ngày hôm qua cũng ghi nhận thêm 8.271 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm hiện tại là 57.786, số ca tử vong cũng tăng mạnh, thêm 721 theo đó số trường hợp tử vong tăng lên 4.365. Theo thông tin từ nhật báo El Pais, 340.000 bộ xét nghiệm quốc gia này mua từ Trung Quốc đều không thể hoạt động, độ nhạy chỉ là 30% trong khi mức thông thường phải cao hơn 80%. Hiện tại, giới chức Tây Ban Nha đối mặt với áp lực vì những thiết sót trong hệ thống y tế và cảnh báo tình hình sẽ có chuyển biến xấu trong tuần này.  

Đức có thêm 6.615 trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 43.938, với 267 trường hợp tử vong. Số ca ở Pháp tăng thêm 3.992 so với ngày hôm trước, lên 29.155 người, với 2.234 người chết. Các quốc gia châu Âu khác như Hà Lan, Áo và Bỉ cũng ghi nhận thêm hơn 1.000 người nhiễm trong 1 ngày, tổng số ca hiện là hơn 6.000, trong khi Hà Lan có hơn 7.000.

Anh tăng thêm 2.219 so với ngày hôm trước, ghi nhận tổng cộng 11.658 ca, với 578 trường hợp tử vong. Chính phủ Anh cho biết sẽ cung cấp các khoản trợ cấp tiền mặt cho những người làm việc tự do lên tới 2.500 bảng (3.040 USD)/tháng. Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã công bố kế hoạch được thực hiện trong 3 tháng, với chi phí ước tính là khoảng 9 tỷ bảng sau đề xuất hồi tuần trưóc của ông là trả một phần tiền lương cho người lao động đã vấp phải nhiều lời chỉ trích. Khoảng 3,8 triệu lao động tự do sẽ nhận được khoản trợ cấp.

Iran hiện vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 châu Á, sau Trung Quốc, với 29.406 ca nhiễm và 2.234 trường hợp tử vong. Theo đó, chính phủ nước này kêu gọi người dân ở nhà và không đến những nơi công cộng. Ngoài ra, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng tuyên bố nước này sẽ dập dịch trong 2 tuần và đã thực hiện một số biện pháp nhằm ứng phó với tác động kinh tế.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là ổ dịch lớn nhất khu vực với 2.031 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 23 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong 8,7% ở Indonesia vẫn lớn nhất khu vực, với 893 người nhiễm, có 78 người tử vong, khi số ca nhiễm được xác nhận là quá ít.

 Cập nhật Covid-19 ngày 27/3: Mỹ vượt Trung Quốc trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới, thêm hơn 15.000 ca chỉ trong 1 ngày  - Ảnh 2.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM