Cập nhật Covid-19 ngày 25/4: Mỹ có hơn 900.000 người nhiễm; Italy và Pháp ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong vài tuần

25/04/2020 08:07 AM | Xã hội

Tính đến ngày 25/4, thế giới có tổng cộng 2.826.655 ca nhiễm nCoV, trong đó có 196.971 trường hợp tử vong và 780.135 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và lây lan đến 210 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Mỹ, số ca nhiễm hiện là 923.612, tăng đột biến thêm 37.170, ghi nhận thêm 1.858 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên 53.092. Hôm 22/4, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đình chỉ một phần hoạt động nhập cư vào Mỹ, nhằm bảo vệ việc làm cho người lao động nước này trong đại dịch.

Tại châu Âu, Italy và Pháp ghi nhận số ca tử vong do virus corona thấp nhất trong vài tuần qua, trong khi đó các giường bệnh ở Đức tiếp tục không có người sử dụng. Điều này là những dấu hiệu đáng mừng đối với các nhà lãnh đạo châu Âu có thể thực hiện từng bước để mở cửa lại nền kinh tế.

Tây Ban Nha - ổ dịch lớn nhất khu vực này, ghi nhận thêm 367 ca tử vong trong 24 giờ qua, con số thấp nhất kể từ ngày 21/3, dù số ca nhiễm mới tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tuần qua. Số trường hợp tử vong hàng ngày tại Italy ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 17/3 - có 410 ca mới, trong khi Pháp xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần qua với 389 ca mới.

Khi chính phủ các nước châu Âu mong muốn dỡ bỏ phần nào các biện pháp hạn chế - vốn gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, thì số liệu mới nhất cũng cho thấy các nhà lãnh đạo nên cẩn trọng khi mở cửa trở lại. Số ca nhiễm mới ở Italy ngày hôm qua cao hơn nhiều so với số người đã hồi phục, đảo ngược xu hướng diễn ra từ ngày hôm trước.

Tại châu Á, dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát mạnh tại Ấn Độ, khi có 1.408 ca nhiễm mới, tổng số ca hiện là 24.447, trong đó số ca tử vong là 59. Quốc gia này dự kiến sẽ áp dụng lệnh phong toả đến ngày 3/5. Là quốc gia đông dân thứ 2 châu Á, Ấn Độ được dự đoán dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh và gây ảnh hưởng nặng nề nếu không có các biện pháp ứng phó mạnh mẽ.

Singapore hiện là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, có thêm 897 ca nhiễm trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 12.075 và 12 trường hợp tử vong. Hầu hết số ca nhiễm ở đợt bùng phát thứ 2 này là lao động nhập cư sống tại các ký túc xá.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM