Cập nhật Covid-19 ngày 15/3: Số ca ở Italy vượt 21.000, Tây Ban Nha trở thành ổ dịch lớn thứ 2 châu Âu, Tổng thống Donald Trump âm tính với SARS-CoV-2

15/03/2020 08:41 AM | Xã hội

Tính đến ngày 15/3, tổng số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã chạm con số 152.000 ,với 5.700 ca tử vong và đã lây lan đến 151 quốc gia trên toàn thế giới.

Một số nước châu Phi tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, theo đó tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã bị ảnh hưởng lên đến 151. Ngày 14/3, những nơi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là Rwanda, Seychelles, Eswatini cùng vùng Mayotte của Pháp và Quần đảo Virgin (Mỹ).

Số liệu do Cục Bảo vệ Dân sự Italy cho thấy, tổng số ca dương tính với virus corona ở quốc gia châu Âu này đã tăng thêm 3.497 ca, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên đến 21.157, với 175 ca tử vong mới, theo đó tổng số ca tử vong là hơn 1.441, tỷ lệ tử vong là 6,8%.

Theo số liệu từ các cơ quan y tế địa phương và CDC, hiện tại Mỹ đã hi nhận ít nhất 2.795 trường hợp nhiễm virus corona và 57 ca tử vong. CDC cho biết, trong đó có 70 trường hợp nhiễm bệnh là các công dân từ nước ngoài trở về, 2.725 người nhiễm rải rác khắp 49 tiểu bang.

Theo bác sĩ ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã xét nghiệm virus corona và kết quả là âm tính. Ông Trump đã tiến hành xét nghiệm sau khi thư ký báo chí của Tổng thống Brazil xác nhận đã nhiễm Covid-19, bởi trước đó ông đã có bữa tối cùng ông Jair Bolsonaro và thư ký tại Mar-a-Lago.

Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ đưa thêm Anh và Ireland vào danh sách cấm nhập cảnh vào nước này, quyết định sẽ có hiệu lực vào ngày 16/3 tới. Các công dân Mỹ ở Anh vẫn được phép về nước nhưng sẽ được kiểm tra sức khoẻ tại 13 sân bay. Nếu có triệu chứng nhiễm bệnh, họ sẽ phải cách ly trong 14 ngày.

Tại Anh, con số tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 ở quốc gia này đã tăng gần gấp đôi chỉ trong 24 giờ. Hiện tại, tổng số người nhiễm tăng từ 798 lên 1.140 trong 1 ngày, số trường hợp tử vong tăng từ 11 lên 21 người.

Tây Ban Nha trở thành ổ dịch mới của châu Âu khi ghi nhận thêm 1.159 ca nhiễm trong ngày 14/3 - một nửa trong số đó đến từ thủ đô Madrid. Số lượng ca tăng đột biến đã đưa Tây Ban Nha trở thành quốc gia có số người nhiễm bệnh nhiều thứ 5 trên toàn thế giới, hiện đã có 6.391 ca. Theo đó, chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Theo tuyên bố của chính phủ, vợ của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez được xác nhận đã dương tính với Covid-19. Hiện tại, sức khoẻ của bà Doña Begoña Gómez và Thủ tướng đều ổn định, cả 2 đều tuân thủ các biện pháp phòng ngừa của cơ quan y tế.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Pháp đã đóng cửa toàn bộ các nhà hàng, quán cafe và các cửa hàng được cho là không thiết yếu nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Thủ tướng Pháp Edouard Philipp cho biết: "Có quá nhiều người vẫn đến những quán cafe và nhà hàng. Chúng tôi phải đưa ra biện pháp nghiêm ngặt hơn." Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Pháp hiện đã có ít nhất 3.667 ca nhiễm Covid-19.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg thông báo, quốc gia này sẽ đóng cửa toàn bộ sân bay, cảng và biên giới, kêu gọi sự hỗ trợ từ quân đội để thực hiện động thái này.

Tại Đức, giới chức Berlin và Cologne đã tăng cường phản ứng đối phó với đại dịch, yêu cầu đóng cửa toàn bộ các quán bar, club, rạp chiếu phim, phòng hoà nhạc và các địa điểm công cộng. Chính quyền Berlin cho biết các sự kiện với sự tham gia của 50 người trở lên sẽ bị cấm ở thời điểm này. Tuy nhiên, các nhà hàng vẫn được phép hoạt động.

 Cập nhật Covid-19 ngày 15/3: Số ca ở Italy vượt 21.000, Tây Ban Nha trở thành ổ dịch lớn thứ 2 châu Âu, Tổng thống Donald Trump âm tính với SARS-CoV-2  - Ảnh 1.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM