Cảnh báo giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo

11/11/2021 19:00 PM | Xã hội

Gần đây phóng viên VTV liên tiếp nhận được phản ánh của nhiều người dân về tình trạng bị lừa đảo, mất tiền bôi trơn cho những đối tượng mạo danh là nhân viên ngân hàng...

Thủ tục vay nhanh gọn, không cần thế chấp, chỉ cần mất 10% tiền phí, có thể vay lên đến 1 tỷ đồng… tin vào lời mời gọi này của một người tự xưng là nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội, một người phụ nữ đã mất 5 triệu đồng để được vay 50 triệu đồng. Sau khi nhận xong tiền phí đối tượng đã cắt liên lạc.

"Sau khi nộp tiền thì họ cắt liên lạc, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Ngoài ra, mấy website họ gửi cho tôi giờ cũng bị khóa luôn", chị Trần Thị Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho hay.

Tương tự, chị Nguyễn Tuyết Nhung (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) cũng đã mất 25 triệu đồng tiền phí cho một đối tượng tự xưng nhân viên ngân hàng, để được vay gói ưu đãi không lãi suất 500 triệu đồng.

Chị Nhung nói: "Tôi thấy gói vay phụ hợp với nhu cầu của tôi thủ tục rất đơn giản, không mất lãi suất, phí rẻ nên tôi mới tin và vay".

Lần theo chứng cứ, các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệt phá đường dây lừa đảo do đối tượng Lê Tú Quang, sinh năm 1992, trú tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng đã sử dụng các sim rác, mượn người quen để mở các tài khoản ngân hàng. Làm các loại giấy tờ giả, mạo danh là cán bộ ngân hàng. Lập các tài khoản mạng xã hội facebook, zalo, app vay tiền online… để tiếp cận người cần vay.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường hướng nạn nhân vào các website giả mạo ngân hàng, ghép ảnh nhận các phần thưởng như giấy khen, bằng khen và các thành tích tại ngân hàng.

Cảnh báo giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo - Ảnh 1.

Nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Thượng tá Lê Văn Dĩnh - Phó trưởng Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: "Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định rõ số tiền mà đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người bị hại là trên 200 triệu đồng. Hiện chúng tôi đang tập trung điều tra mở rộng và xác định số người bị hại sẽ lớn hơn".

Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự, từ đầu năm đến nay Bộ Công an tiếp nhận trên 2.000 vụ lừa đảo qua không gian mạng. Trong đó. các vụ án mạo danh ngành ngân hàng chiếm khoảng 30%.

Đáng chú ý là hình thức gọi điện, mạo danh website ngân hàng, gửi đường link chứa mã độc để đánh cắp mã OTP để chiếm đoạt tài sản. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các nạn nhân bị lô lọt thông tin cá nhân, nên các đối tượng đã khai thác những điểm yếu để dàn dựng các kịch bản chiếm đoạt.

VTV Digital

Cùng chuyên mục
XEM