Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 camera AI giám sát giao thông Hà Nội

Với 1.837 camera AI lắp đặt tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh được ví như ‘bộ não’ giám sát giao thông và trật tự đô thị.

Ngày 13/12, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Bên trong “bộ não” điều khiển 1.837 camera AI giám sát giao thông và trật tự đô thị Hà Nội - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh được trang bị 1.837 camera AI, lắp đặt tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: "Đây là một trong những bước đổi mới quan trọng, thể hiện việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đồng thời là bước đi tiên phong của Công an Thành phố trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh thời gian tới".

Bên trong “bộ não” điều khiển 1.837 camera AI giám sát giao thông và trật tự đô thị Hà Nội - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi lễ.

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội giao Công an Thành phố chủ trì xây dựng Đề án "Thành phố thông minh", Công an Thành phố xác định yêu cầu cấp thiết phải đổi mới toàn diện phương thức quản lý, trong đó trọng tâm là ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Việc triển khai Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI xử phạt vi phạm là một trong những bước đi cụ thể, mang tính nền tảng cho quá trình này.

Hệ thống màn hình hiển thị giám sát Giao thông.

Bên trong “bộ não” điều khiển 1.837 camera AI giám sát giao thông và trật tự đô thị Hà Nội - Ảnh 3.

Với hệ thống 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh được ví như "bộ não" giám sát toàn diện tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực. Thông qua hệ thống này, lực lượng Công an có thể theo dõi hình ảnh trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện ùn tắc, tai nạn, sự cố và các hành vi vi phạm.

Bên trong “bộ não” điều khiển 1.837 camera AI giám sát giao thông và trật tự đô thị Hà Nội - Ảnh 4.

Cùng với đó, hệ thống camera AI còn hỗ trợ xác định mật độ, lưu lượng phương tiện, làm cơ sở điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời tự động nhận diện nhiều hành vi vi phạm như dừng, đỗ sai quy định, đi sai làn, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tụ tập kinh doanh trái phép gây mất trật tự đô thị. Qua đó, lực lượng chức năng có thể ghi nhận, lập hồ sơ và xử lý vi phạm nhanh chóng, giảm sự phụ thuộc vào phương thức kiểm tra, xử lý thủ công như trước đây.

Bên trong “bộ não” điều khiển 1.837 camera AI giám sát giao thông và trật tự đô thị Hà Nội - Ảnh 5.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, khi Trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào vận hành đồng bộ, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân sẽ có sự thay đổi căn bản, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, đồng thời mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm ùn tắc giao thông tại các nút giao trọng điểm.

Bên trong “bộ não” điều khiển 1.837 camera AI giám sát giao thông và trật tự đô thị Hà Nội - Ảnh 6.

Chia sẻ thêm tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai theo phương châm "vừa chạy vừa xếp hàng", phấn đấu lắp đặt khoảng 5.000 camera AI, mở rộng giám sát tới cả các ngõ, ngách, nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên toàn địa bàn Thủ đô.

Theo Phùng Anh

Cùng chuyên mục
XEM