Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM

08/10/2020 14:00 PM | Xã hội

Sau khi rời cảng Kasado (Nhật Bản), 3 toa tàu metro số 1 đã được vận chuyển về tới cảng Khánh Hội (TP.HCM) và đnag trong quá trình bốc dỡ.

 Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM - Ảnh 1.

Sáng nay 8/10, 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên được đưa về tới TP.HCM bằng đường biển và cập cảng Khánh Hội (quận 4).

 Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM - Ảnh 2.

Theo đó, khoảng 7h30 sáng, ba toa tàu metro số 1 được chở trên con tàu Bayani của Philippines, đi từ cảng Kasado (Nhật Bản) về tới sông Sài Gòn. Tàu Bayani được hoa tiêu của Công ty TNHH Hoa tiêu Hàng hải khu vực I lai dắt về tới phao số 0 vùng biển Vũng Tàu, sau đó đưa về cảng Khánh Hội.

 Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM - Ảnh 3.

Con tàu Bayani dài 120m chở theo 3 toa tàu metro số 1 xuất hiện trên khu vực sông Sài Gòn (đoạn qua quận 2) vào lúc 7h40 phút sáng nay.

 Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM - Ảnh 4.

3 toa tàu metro được đơn vị vận chuyển đặt trong khoang tàu biển, bên trên được phủ bạt che nắng mưa. Tuyến metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu, trong đó có 51 toa, đây là đoàn tàu 3 toa xe trong tổng số 17 đoàn tàu.

 Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM - Ảnh 5.

Tàu Bayani được hai tàu hoa tiêu lai dắt vào tới khu vực cảng Khánh Hội vào lúc 8h sáng.

 Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM - Ảnh 6.

Trên tàu, các nhân viên mặc đồ bảo hộ để phòng chống Covid-19 sau khi di chuyển từ cảng Kasado (Nhật Bản).

 Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM - Ảnh 7.

Gần 10h, đội ngũ kỹ sư, công nhân bắt đầu mở lashing (dây chằng buộc hàng hoá) cho kiện hàng tàu metro. Công nhân mở nắp hầm và dùng cẩu tàu có chiều dài 32 m, với sức nâng hơn 30 tấn để chuẩn bị nâng hạ toa tàu xuống rơ-moóc của xe siêu trường, siêu trọng.

 Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM - Ảnh 8.

Công nhân mở nắp hầm và dùng cẩu tàu để chuẩn bị nâng hạ toa tàu xuống rơ-moóc của xe siêu trường, siêu trọng.

 Cận cảnh tàu biển 120 mét chở 3 toa tàu metro số 1 đầu tiên cập cảng ở TP.HCM - Ảnh 9.

Dự kiến ngày 10/10, đoàn tàu metro được vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng đến depot Long Bình (quận 9). Sau đó sẽ cho vận hành trên tuyến metro số 1 dài 19,7 km, từ Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình. Tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Công trình có 14 nhà ga, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao.

Hải Long

Cùng chuyên mục
XEM