Cận cảnh quá trình đổ mẻ bê tông cất nóc tòa nhà cao nhất Việt Nam

21/02/2018 15:41 PM | Bất động sản

Từ cuối tháng 1/2018, nhà thầu Coteccons đã hoàn thành thi công phần đế tháp (Crown Base) trên đỉnh công trình Landmark 81. Hạng mục nằm trên độ cao 400,4m, hạng mục quan trọng tạo nên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Toàn cảnh quá trình đổ mẻ bê tông cất nóc tòa Landmark 81 của Vingroup tại Sài Gòn

Từ đế tháp, các nhà thầu sẽ lắp đặt thân khối thép (Spire) phía trên cao 60,8m, dự kiến hoàn thành trong vòng 1 tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã vượt tiến độ thi công 45 ngày đối với toàn bộ phần thô của công trình.

Landmark 81 sẽ đạt cao độ hơn 461m khi hoàn thành, trở thành toà nhà cao thứ 8 thế giới và cao nhất tại Việt Nam.

Như vậy, sự kiện này đã đặt dấu mốc quan trọng trên chặng đường chinh phục toà nhà cao nhất Việt Nam, đồngthời khẳng định năng lực của nhà thầu trong nước.

Theo Gia Khang

Cùng chuyên mục
XEM