Cận cảnh Đại lộ 'khủng' nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng

19/03/2022 14:16 PM | Xã hội

Đường gom Đại lộ Thăng Long dự kiến được mở rộng tối đa 8m để giải quyết tình trạng ngập úng mỗi mùa mưa lớn tại đây.

 Cận cảnh Đại lộ khủng nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án đầu tư mở rộng đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt Phú Đô đến đường Lê Trọng Tấn (Vành đai 3,5) có chiều dài khoảng 3km với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng. Dự án khởi công năm 2021 dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Dự án do Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn (Tập đoàn VinGroup) làm chủ đầu tư.

 Cận cảnh Đại lộ khủng nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng - Ảnh 2.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, đây là dự án sử dụng nguồn vốn tự có của đơn vị chủ đầu tư để khắc phục tình trạng thường xuyên ngập úng, ùn tắc giao thông trên tuyến đường đường gom, hầm chui Đại lộ Thăng Long.

 Cận cảnh Đại lộ khủng nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tuyến đường này thường xuyên ngập úng sau mỗi trận mưa lớn. (Ảnh ngập tại Đại lộ Thăng Long tháng 4/2021).

 Cận cảnh Đại lộ khủng nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng - Ảnh 4.

Theo đại diện ban quản lý dự án, để đẩy nhanh tiến độ thi công, đơn vị triển khai ba mũi thi công với hơn 40 công nhân chia hai ca/ngày.

 Cận cảnh Đại lộ khủng nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng - Ảnh 5.

Hiện tại nhà thầu đã hoàn thành công tác rào chắn, chặt hạ cây xanh, đang tiến hành đào đất, đắp nền đường.

 Cận cảnh Đại lộ khủng nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng - Ảnh 6.

Theo thiết kế, mặt đường gom hiện tại sẽ được mở rộng từ 6 đến 8m, đồng thời xây thêm hệ thống cầu vượt, cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến. Một số đoạn đầu cầu được bù lún để bảo đảm độ dốc êm thuận khi lưu thông cho các phương tiện.

 Cận cảnh Đại lộ khủng nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Yến sống gần đường gom Đại lộ Thăng Long cho biết rất vui mừng khi dự án được xây dựng. “Chúng tôi thường xuyên phải chịu cảnh ngập úng, tắc nghẽn giao thông mỗi khi trời mưa lớn. Tôi mong dự án hoàn thành sẽ giải quyết được vấn đề đấy”, chị Yến chia sẻ.

 Cận cảnh Đại lộ khủng nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng - Ảnh 8.

Trong ảnh là đoạn đường nhà thầu đã mở rộng mặt đường và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tiếp theo.

 Cận cảnh Đại lộ khủng nhất Thủ đô được mở rộng, chống ngập - 3km tốn 163 tỷ đồng - Ảnh 9.

Dự kiến dự án mở rộng đường gom Đại lộ Thăng Long sẽ hoàn thành vào tháng 7/2022.

Theo Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
XEM