Cam kết đầu tư 165 triệu USD để xây trường; lớp học trị giá 2 triệu USD..., trường đại học tới từ Vương quốc Anh mang cho sinh viên Việt Nam trải nghiệm thế nào?

16/06/2023 07:10 AM | Sống

Số tiền tương đương 3.800 tỷ đồng được lãnh đạo trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) đánh giá là "mức đầu tư hợp lý" để hiện thực hóa sứ mệnh giáo dục mà BUV muốn gây dựng tại Việt Nam.

Cam kết đầu tư 165 triệu USD để xây trường; lớp học trị giá 2 triệu USD..., trường đại học tới từ Vương quốc Anh mang cho sinh viên Việt Nam trải nghiệm thế nào? - Ảnh 1.

Phòng học giá 2 triệu USD và những điều đặc biệt

Ngày 15/6, trường Đại học Anh quốc Việt Nam đã khánh thành tổ hợp công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án xây dựng khuôn viên nhà trường. Cùng với tổ hợp công trình thuộc giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 52 triệu USD được hoàn thành năm 2018, giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 33 triệu USD có thể đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của 5.000 sinh viên.

Ngay khi hoàn thành giai đoạn 2 vào năm 2025, giai đoạn 3 với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD sẽ được triển khai. Tới khi hoàn thiện năm 2028, trường có thể đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 10.000 sinh viên.

Theo đại diện nhà trường, mỗi phòng học được thiết kế theo hướng thông minh, ứng dụng các công nghệ giáo dục hàng đầu để tạo điều kiện tốt nhất cho việc tiếp thu của sinh viên. Đặc biệt, có những phòng chức năng chuyên biệt được đầu tư lớn, chẳng hạn như phòng học thiết kế và lập trình games với lượng máy móc trị giá tới 2 triệu USD. Phòng gym, yoga, nhà ăn hiện đại, sang trọng… cũng sẵn có để đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

Cam kết đầu tư 165 triệu USD để xây trường; lớp học trị giá 2 triệu USD..., trường đại học tới từ Vương quốc Anh mang cho sinh viên Việt Nam trải nghiệm thế nào? - Ảnh 2.

Căn phòng đặc biệt được sử dụng để mô phỏng chuyển động cho game 3D của Đại học Anh quốc Việt Nam.

Chia sẻ trước buổi lễ, GS Raymond Gordon – Hiệu trưởng Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam – khẳng định 165 triệu USD là mức đầu tư hợp lý để sinh viên Việt Nam chuẩn bị hành trang vững vàng cho một sự nghiệp thăng hoa ngay sau khi ra trường.

“Các nhà đầu tư của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới. Họ hiểu rõ các yếu tố của một môi trường giáo dục đẳng cấp thế giới là như thế nào, nên khi họ đến đây và thấy tiềm năng ở nơi này, họ đã bày tỏ mong muốn được mở ra một môi trường học tập tầm cỡ thế giới cho chính sinh viên Việt Nam, ngay tại Hà Nội”, GS Gordon chia sẻ.

Với triết lý giáo dục “dạy và học dựa trên khám phá”, toàn bộ công trình được thiết kế để thúc đẩy sự kết nối, giúp sinh viên thuận tiện trong việc giao tiếp, trao đổi với nhau và cả với các giảng viên. Ngoài ra, hướng tới sự thân thiện và gần gũi với môi trường, BUV cũng dành nhiều không gian cho cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Ngôi trường nằm trong khu đô thị Ecopark.

“Thiết kế của BUV cũng rất độc đáo với kiến trúc hiện đại, không phải là một trường học thông thường. Tòa nhà BUV thực sự được thiết kế cho mục đích học tập và đặc biệt là học tập cho tương lai”, Giáo sư Gordon nhận định.

Tiếp tục đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam

Chính thức hiện diện ở Việt Nam từ năm 2009, BUV chỉ có khoảng 20 sinh viên trong mùa tuyển sinh đầu tiên vào năm 2010. Trải qua 13 năm, hiện nay, số sinh viên theo học tại ngôi trường là 2.500 người, trong đó phần lớn là các sinh viên người Việt. Đây là mức tăng trưởng khoảng 125 lần.

Cam kết đầu tư 165 triệu USD để xây trường; lớp học trị giá 2 triệu USD..., trường đại học tới từ Vương quốc Anh mang cho sinh viên Việt Nam trải nghiệm thế nào? - Ảnh 3.

Hiện tại, BUV là trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cấp bằng cử nhân trực tiếp từ Đại học London và Đại học Staffordshire, được công nhận toàn cầu. Môi trường học tập “chuẩn Anh” cũng là điều mà BUV rất tự hào cũng như được thừa nhận.

Tháng 2 năm 2023, BUV chính thức đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA). Chỉ có 22 trường đại học ngoài Vương quốc Anh đạt chứng chỉ này. Trước đó, tháng 8/2022, BUV cũng trở thành trường duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận quốc tế QS 5 sao do Quacquarelli Symonds (QS) – một tổ chức danh giá trong lĩnh vực giáo dục toàn cầu - đánh giá.

Tham dự buổi lễ công bố mở rộng khuôn viên học tập của BUV, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh các trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài quan trọng nhất là phải mang được chất lượng quốc tế đến với sinh viên Việt Nam và nâng cao chất lượng đào tạo.

"BUV đã thực hiện đúng cam kết, thực hiện nghiêm túc việc đầu tư nhằm nâng cao chất lượng. Việc phát triển BUV nằm trong chủ trương chung về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam với Vương quốc Anh”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh.

Cam kết đầu tư 165 triệu USD để xây trường; lớp học trị giá 2 triệu USD..., trường đại học tới từ Vương quốc Anh mang cho sinh viên Việt Nam trải nghiệm thế nào? - Ảnh 4.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Vương quốc Anh và trường BUV tại buổi lễ. (Từ trái qua phải: Hiệu trưởng BUV Raymond Gordon; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Marcus Winsley).

Ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò nền tảng của giáo dục trong mối quan hệ vững chắc giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Việc BUV công bố mở rộng cũng là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

“Giáo dục là trái tim của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Chúng tôi rất mong muốn và nỗ lực để thúc đẩy các doanh nghiệp, các nhà trường để thúc đẩy mối quan hệ bền vững giữa 2 quốc gia”, Phó Đại sứ Winsley nói và đề cao các chứng nhận mà BUV đã đạt được chính là sự nỗ lực của trường trong việc hiện thực cam kết nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam.

GS Raymond Gordon, Hiệu trưởng Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam, cũng nhấn mạnh, việc mở rộng khuôn viên khuôn viên học tập là minh chứng cho cam kết của BUV với giáo dục tại Việt Nam.

“Với BUV, chúng tôi luôn khẳng định về sứ mệnh và giá trị cốt lõi trong việc giáo dục. Và sau đó chúng tôi cần phải đảm bảo rằng tất cả những chương trình dạy và học của BUV phải giúp cho sinh viên mang theo những giá trị cốt lõi đó vào đời. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi hẳn đã thất bại và sẽ không nhận được sự hài lòng từ người học”, Giáo sư Gordon chia sẻ.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM