Các thị trường mở cửa trở lại với lao động Việt Nam

03/10/2020 19:00 PM | Xã hội

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) - những thị trường nhập khẩu chủ lực của lao động Việt Nam - đã mở cửa trở lại.

Đây là một tin vui, nhất là với hàng chục nghìn lao động Việt Nam đã đủ điều kiện xuất cảnh nhưng chưa đi được do dịch COVID-19 . Lúc này, nhiều doanh nghiệp đang gấp rút kết nối lại các hợp đồng đã ký, cùng với đó là đảm bảo an toàn phòng dịch, an toàn sức khỏe cho lao động từ trong nước tới tận nơi họ sẽ làm việc.

Tự đo thân nhiệt, ghi lại lịch trình và hàng ngày báo cáo video với người phụ trách là việc bắt buộc với anh Nguyễn Văn Nam, một lao động đang chờ sang Nhật trong 2 tuần qua. Giờ này cách đây nửa năm, lẽ ra anh đã ở Nhật Bản, muộn còn hơn không, Nam vẫn háo hức trước cơ hội đi trong tháng này.

Trước khi giờ bay, người lao động được tập trung trước 3 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đủ 3 lần. Ngoài ra, người lao động cũng phải tự ghi nhật ký hoạt động trong vòng 15 ngày và tự cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn trước khi lên máy bay.

Năm nay, mục tiêu đưa được 130.000 lao động xuất cảnh sẽ khó thực hiện. Tuy nhiên, các hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định.

Ban Thời sự

Cùng chuyên mục
XEM