Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19

12/06/2021 08:40 AM | Xã hội

Suốt 1 tuần qua, cả trăm chị em phụ nữ ở Hà Tĩnh đã cùng nhau góp công sức đi chợ mua nhu yếu phẩm, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư bị cách ly vì Covid-19.

Cứ đêm đến, điện thoại của nhiều chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh ( Hà Tĩnh ) liên tục báo tin nhắn đến với nội dung nhờ mua vài bó rau, ít kg thịt, vài con cá, tôm, trứng. Mỗi ngày thực phẩm và số lượng sẽ khác nhau nên mọi người sẽ luôn theo dõi và cố gắng thực hiện đúng.

"Từ hôm 5/6, khi có một số người bắt đầu cách ly tại nhà thì chúng tôi họp lại và thống nhất phân công nhau cùng hỗ trợ các gia đình này đi chợ. Việc này để các chị em đang bị cách ly không phải ra khỏi nhà, đảm bảo phòng chống dịch tốt hơn", bà Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh chia sẻ về công việc mà các hội viện Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh đang làm suốt 1 tuần qua.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 1.

Gần 1 tuần qua, các hội viên Hội Phụ nữ TX Hồng Lĩnh thay phiên nhau đi chợ hộ cho các gia đình đang cách ly và trong khu phong tỏa.

Theo bà Thắm, ban đầu trên địa bàn chỉ có khoảng 36 hộ gia đình thuộc diện cách ly Covid-19 nên chỉ có vài thành viên trong Hội phụ trách việc đi chợ hộ. Sau đó, số hộ cách ly tăng lên khoảng 200 hộ, do đó, Hội đã lập thành 16 nhóm, mỗi nhóm 10-15 người, phụ trách đi chợ cho 1 tổ dân phố khác nhau.

Số điện thoại của các nhóm hỗ trợ việc đi chợ được thông báo rộng rãi đến từng hộ dân, từng tổ dân phố. Những gia đình có nhu cầu sẽ gọi điện thoại đặt mua nhu yếu phẩm. Các cán bộ tron nhóm sẽ ghi lại đầy đủ thông tin tên tuổi, người dân, danh sách, địa chỉ.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 2.

Những chiếc giỏ xách gồm các hộp trứng, tôm, thịt được mua hộ cho các hộ dân.

"Thường thì các hộ dân trong diện cách ly đi chợ ít thì 100.000 đồng, nhiều thì vài trăm ngàn. Người dân chủ yếu nhờ mua thức ăn, đồ uống, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Tiền sẽ được ứng của Hội đi mua giúp trước. Toàn bộ tiền chi tiêu được ghi lại chi tiết. Người cách ly sẽ chuyển khoản trả sau.

Chúng tôi cũng vận động gom rau trong vườn của hội viên, quyên góp mì tôm, khẩu trang tặng những hộ khó khăn" - bà Thắm chia sẻ.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 3.

Ngoài việc mua hộ cho các gia đình, các hội viên cũng đóng góp ủng hộ các gia đình khó khăn đang bị cách ly.

Thông thường, việc lên danh sách số lượng thực phẩm được thực hiện từ đêm hôm trước. Các hội viên sẽ nhận được danh sách các hộ gia đình cần mua kèm theo số lượng thực phẩm cần mua. Sau đó, các nhóm sẽ cử 1-2 thành viên đi chợ.

Đồ sau khi mua về sẽ được đặt trước cổng đối với những hộ cách ly tại nhà. Trường hợp đang sống ở vùng phong tỏa, mọi thứ được đưa đến đầu chốt kiểm soát và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ để giao tận tay chủ nhân.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 4.

Ngoài việc đi chợ hộ, các hội viên còn nấu cơm cho các người dân trong khu cách ly tập trung.

"May có các chị em phụ nữ hỗ trợ việc đi chợ nên việc cách ly sẽ đảm bảo hơn nhiều. Nếu không chúng tôi sống trong vùng phong tỏa cũng không biết nhờ ai, nhờ nhiều thì ngại. Vì thế chúng tôi yên tâm hơn trong việc cách ly tại nhà", chị Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.

Được biết, ngoài hội nhóm đi chợ hộ cho các gia đình bị cách ly, Hội này cũng lập một số nhóm khác nấu ăn, làm nước chanh sả phục vụ cho các công dân ở các khu cách ly tập trung và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây để động viên tinh thần chống dịch.

"Chúng tôi vận động chị em hội viên tận dụng rau củ, thực phẩm có sẵn ở nhà để nấu ăn, nhằm tiết kiệm chi phí lâu dài" - Chủ tịch Hội Phụ nữ TX. Hồng Lĩnh chia sẻ.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 5.

Các hội viên đi mua đồ rồi để trước cổng.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 6.

Người nhà đang cách ly sau đó sẽ ra lấy vào.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 7.

Việc làm này giúp người dân không phải ra khỏi nhà.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 8.

Từ đó việc phòng chống dịch Covid-19 được đảm bảo.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 9.

Các hộp muối vừng được chuẩn bị đưa vào khu cách ly.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 10.

Các hội viên mang tặng nước uống, thực phẩm cho cơ quan chức năng ở các chốt kiểm soát dịch.

 Cả trăm phụ nữ đi chợ, nấu cơm giúp các gia đình trong khu dân cư đang cách ly vì Covid-19 - Ảnh 11.

Việc đi chợ hộ cho các hộ gia đình sẽ được tiếp tục đến khi hết cách ly.

Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM