Sự bùng nổ của phong trào chạy bộ tại Việt Nam trong giai đoạn 2024–2026 không chỉ dừng ở hoạt động thể thao, mà đang mở ra một thị trường tiêu dùng quy mô lớn, thu hút ngày càng nhiều thương hiệu quốc tế tham gia.
Chạy bộ bùng nổ, từ phong trào thành lối sống đô thị
Chạy bộ đang dần trở thành một trong những xu hướng vận động nổi bật tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn 2024 - 2026. Nếu như cách đây gần một thập kỷ, cả nước chỉ có khoảng 5 giải chạy thường niên, thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên gần 50 giải mỗi năm, cùng với hơn 500 câu lạc bộ chạy bộ hoạt động trên toàn quốc.
Không chỉ gia tăng về số lượng, quy mô các giải chạy cũng ngày càng mở rộng. Nhiều sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia, trong khi lịch thi đấu năm 2026 gần như kín các giải chạy trải dài từ Bắc vào Nam. Điều này phản ánh rõ sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng runner tại các đô thị lớn.
Ảnh minh hoạ
Sự bùng nổ này không chỉ mang tính phong trào mà còn dựa trên cơ sở khoa học. Nhiều nghiên cứu cho thấy chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ tử vong sớm và hỗ trợ kiểm soát căng thẳng. Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần, chạy bộ trở thành lựa chọn dễ tiếp cận, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao.
Cùng với đó, hành vi tiêu dùng cũng thay đổi đáng kể. Người tham gia không chỉ chạy để vận động mà bắt đầu đầu tư vào trang thiết bị, công nghệ hỗ trợ và trải nghiệm cá nhân hóa. Từ việc lựa chọn giày phù hợp với dáng chân đến tham gia các cộng đồng chạy bộ, hoạt động này dần trở thành một phần của phong cách sống hiện đại.
Thị trường “tỷ đô” hình thành từ nhu cầu mới Sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng runner kéo theo thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng. Người chạy không còn chỉ cần một đôi giày cơ bản, mà bắt đầu đầu tư vào sản phẩm chuyên dụng, thiết bị theo dõi, dinh dưỡng thể thao và các trải nghiệm liên quan.
Theo các báo cáo thị trường quốc tế, ngành công nghiệp chạy bộ toàn cầu đã đạt quy mô hàng chục tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê chính thức, nhưng với hàng trăm nghìn người tham gia các giải chạy mỗi năm, cùng sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu, thị trường này đang được đánh giá có tiềm năng đạt quy mô hàng tỷ USD trong những năm tới.
Không chỉ dừng ở bán sản phẩm, hệ sinh thái chạy bộ còn mở rộng sang tổ chức sự kiện, du lịch thể thao, cộng đồng và nội dung số tạo ra chuỗi giá trị đa dạng. Đây cũng là lý do nhiều thương hiệu quốc tế bắt đầu tăng tốc hiện diện tại Việt Nam.
Trong đó, HOKA - "ngựa ô" trong ngành giày chạy bộ hiệu năng từ Pháp, nổi bật với thiết kế đế dày và công nghệ đệm đặc trưng, là một ví dụ. Sau khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM vào năm 2025 ghi nhận hiệu quả kinh doanh tích cực, thương hiệu này tiếp tục mở rộng ra Hà Nội với cửa hàng tại Vincom Bà Triệu - Hà Nội vào đầu tháng 4/2026. Cửa hàng tại Hà Nội cung cấp các dòng sản phẩm từ chạy đường dài, chạy địa hình đến phong cách sống, đồng thời tích hợp các trải nghiệm như tư vấn cá nhân hóa và công nghệ quét bàn chân 3D. Xu hướng này cho thấy ngành bán lẻ thể thao đang chuyển từ “bán sản phẩm” sang “bán trải nghiệm”.
Song song với hoạt động bán lẻ, việc xây dựng cộng đồng người dùng cũng được chú trọng. Chỉ trong vòng một năm, HOKA Run Club đã thu hút hơn 6.000 thành viên tại khu vực phía Nam thông qua các hoạt động chạy bộ và hợp tác đa dạng. Đây là một phần trong chiến lược gắn kết người dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.
Tổng thể, sự bùng nổ của chạy bộ đang tạo ra một thị trường tiêu dùng mới với quy mô ngày càng lớn. Khi nhu cầu vận động gắn liền với chất lượng sống, thị trường này không chỉ dừng ở thể thao, mà đang trở thành một phần của nền kinh tế tiêu dùng hiện đại.