Bóng đá Trung Quốc & thống kê kinh hoàng: Tiêu gần 30 nghìn tỷ đồng, nhận về "con số 0"

19/02/2022 09:23 AM | Xã hội

Chỉ trong vòng có 7 năm vừa qua, Quảng Châu Evergrande đã tiêu sạch số tiền 7,6 tỷ NDT, để rồi bây giờ đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Hôm nay (18/2), CLB Quảng Châu đã "nổ phát súng" đầu tiên ủng hộ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong việc giới hạn lương cầu thủ. Theo đó, tổng lương hàng năm của 100 thành viên CLB chỉ rơi vào khoảng 15 triệu NDT (khoảng 55,5 tỷ VND). Đây là một sự ngạc nhiên cực lớn, nếu nhìn lại vào lịch sử chi tiêu của CLB sở hữu đến 8 chức vô địch Chinese Super League này.

Tờ Sao Đỏ của Trung Quốc vừa đưa ra một thông tin gây chấn động bóng đá đất nước tỷ dân, rằng trong 7 năm qua, CLB Quảng Châu (Quảng Châu Evergrande trước đây) đã tiêu số tiền lên đến 7,6 tỷ NDT (hơn 28 nghìn tỷ VND). Hồi năm 2018, đội bóng này đã trả cho bản hợp đồng mới mang tên Paulinho mức lương hàng năm lên đến 110 triệu NTD (hơn 400 tỷ VND).

Bóng đá Trung Quốc & thống kê kinh hoàng: Tiêu gần 30 nghìn tỷ đồng, nhận về con số 0 - Ảnh 1.

Những ngày thịnh vượng của Quảng Châu Evergrande đã đi qua.

Số liệu thống kê cụ thể cho thấy từ năm 2015 đến 2019, số lỗ hàng năm của đội bóng này lần lượt là 900 triệu, 800 triệu, 1 tỷ, 1,8 tỷ và 1,9 tỷ NDT. Riêng chi phí dùng để nhập tịch cho 6 ngôi sao "ngoại binh" đã ngốn của Quảng Châu Evergrande hơn 1 tỷ NDT.

Món lỗ khổng lồ của Quảng Châu Evergrande không phải là duy nhất, chỉ là đại diện tiêu biểu của các CLB Trung Quốc thời kỳ "bùng nổ". Các đội bóng khác của Super League dẫu có ít hơn, nhưng số tiền bỏ ra cũng chẳng mất kém cạnh. Trước đây không lâu, trong một lần uống rượu say, cựu cầu thủ Xie Hui đã "vui mồm" khi ra rằng để có được chức vô địch Super League, Thượng Hải SIPG đã phải bỏ ra hàng chục tỷ NDT.

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM