Nam nghệ sĩ U70 bị đồn đột quỵ: Tích góp tài sản "vừa đủ để sống", còn khỏe thì túc tắc làm nghề
Cách đây 5 năm, nam nghệ sĩ từng bị đồn qua đời. Mới đây, cộng đồng mạng lại đồn ông bị đột quỵ.
Cách đây 5 năm, nam nghệ sĩ từng bị đồn qua đời. Mới đây, cộng đồng mạng lại đồn ông bị đột quỵ.
Bộ Y tế khuyến cáo về việc phòng chống chuột, bọ chét, đồng thời yêu cầu người dân tránh tiếp xúc động vật gặm nhấm ốm, chết bất thường, sau ca tử vong mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Nga.
Theo kế hoạch, phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm diễn ra trong 2 ngày nhưng quá trình xét xử phát sinh nhiều tình tiết mới khiến phiên phúc thẩm kéo dài gần nửa tháng.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra việc lưu hành, kinh doanh, quảng cáo thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố, trong đó đặc biệt chú trọng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn, kịp thời phát hiện, xử lý thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Công ty TNHH Kiến Vương và Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) vừa bị Bộ Y tế xử phạt vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định.
Cục Quản lý y, dược cổ truyền đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, kinh doanh và quảng cáo thuốc An cung ngưu hoàng hoàn, kịp thời phát hiện, xử lý thuốc giả, không rõ nguồn gốc.
Bộ Y tế đề xuất cho phép địa phương hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho thai phụ và trẻ đến 12 tháng tuổi, nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con thực sự.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục chung cho thiệt hại của vụ án. Trước đó, Tòa phúc thẩm cũng ghi nhận bà hoàn thành nghĩa vụ dân sự 108 tỷ đồng do tòa sơ thẩm tuyên.
Bộ Y tế vừa hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân, từ chuyên môn, thống kê dữ liệu đến tổ chức khám tuyến cơ sở.
Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương, hỗ trợ gia đình có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi, trong đó có thể hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường.
Trong phiên tòa hôm nay, có 8 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức kiến nghị tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị thêm tiền khắc phục hậu quả. Luật sư cho biết, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nộp 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo.
Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc. Chuyên gia cảnh báo những lời hứa chữa khỏi bệnh có thể khiến người bệnh đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe.
Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Tòa cấp phúc thẩm căn cứ vào hồ sơ ghi nhận đến nay cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã khắc phục xong.
Sau phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng 9 đồng phạm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin giảm trách nhiệm hình sự.
Sau phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm đều có đơn kháng cáo xin Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xem xét giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.
Livestream bán thuốc có thể bị cấm nếu đề xuất mới của Bộ Y tế được thông qua. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên môi trường mạng sẽ được quản lý chặt hơn, từ nền tảng giao dịch đến yêu cầu định danh người bán và truy xuất nguồn gốc giao dịch.
Bị phạt 6 năm tù và phải bồi thường 108 tỷ đồng vì các sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin được hưởng án treo và sẽ được cấp phúc thẩm xem xét vào ngày 25/9.
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm trong 2 ngày, theo đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác.
Bộ Y tế đề xuất bổ sung nhiều bệnh, nhóm bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày, tối đa 90 ngày.