Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn về việc tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng trong bối cảnh số ca mắc tăng mạnh.
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận gần 25.094 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Khu vực phía Nam chiếm tới 71,9% với 18.031 ca. Đáng chú ý, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 10 tuổi (99,3%), đặc biệt là nhóm 1-5 tuổi đang học tại nhà trẻ, mẫu giáo (92,7%).
Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm, lây qua đường tiêu hóa và có mặt tại hầu hết các địa phương. Số ca thường gia tăng theo chu kỳ vào các tháng 3-5 và 9-10 hằng năm. Trẻ nhỏ dễ mắc bệnh do thói quen vệ sinh cá nhân và môi trường chưa đảm bảo.
Để chủ động kiểm soát dịch, Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như ăn sạch, ở sạch, giữ vệ sinh tay và đồ chơi cho trẻ. Đồng thời, cần phối hợp với cơ quan truyền thông để tăng cường phát sóng, phổ biến khuyến cáo phòng bệnh.
Ngành Y tế cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp phòng dịch tại trường học, đặc biệt là nhà trẻ, mẫu giáo. Việc tuyên truyền cho phụ huynh, giáo viên và học sinh cần được thực hiện thường xuyên, đa dạng hình thức.
Tại các cơ sở giáo dục mầm non, cần duy trì tốt nguyên tắc "3 sạch", thường xuyên vệ sinh lớp học, khử khuẩn bề mặt bàn ghế, đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải được phát hiện sớm, thông báo kịp thời và xử lý ổ dịch theo quy định.
Cục Phòng bệnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, tránh lây lan diện rộng; tổ chức phân tuyến điều trị hợp lý, hạn chế tối đa ca nặng và tử vong. Đồng thời, cần kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế, đặc biệt với các bệnh như sởi, viêm phổi và các bệnh hô hấp khác.
Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra sẽ được tổ chức nhằm giám sát, hỗ trợ địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.