Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ 2 Thông tư về tự vay, tự trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Nhà nước nắm trên 50% vốn

24/03/2025 15:07 PM | Kinh tế vĩ mô

Việc bãi bỏ 2 Thông tư về tự vay, tự trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Nhà nước nắm trên 50% vốn theo Bộ Tài chính nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và phù hợp với các quy định mới do Chính phủ ban hành.

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ 2 Thông tư về tự vay, tự trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Nhà nước nắm trên 50% vốn- Ảnh 1.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Theo đó, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ 2 Thông tư.

Một là, Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Hai là, Thông tư số 09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Thông tư bãi bỏ Thông tư số 153/2014/TT-BTC và Thông tư số 09/2022/TT-BTC là cần thiết để đảm bảo hệ thống, quy định của pháp luật được đồng bộ, thống nhất.

Lý giải cụ thể hơn về đề xuất nói trên, theo Bộ Tài chính, ngày 25/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2024). Trong đó, tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 97/2024/NĐ-CP đã sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP như sau: "Đối với khoản vay nước ngoài theo phương thức doanh nghiệp tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ, trừ khoản vay vốn nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Việc huy động vốn của doanh nghiệp theo phương thức doanh nghiệp tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan."

Bộ Tài chính cho rằng, pháp luật hiện hành không còn quy định giao Bộ Tài chính phải thực hiện thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp.

Theo đó, việc Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thẩm định, chấp thuận chủ trương các khoản vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả dưới hình thức hợp đồng vay gắn với dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như quy định tại Thông tư số 153/2014/TT-BTC và Thông tư số 09/2022/TT-BTC là không còn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Theo An Nam

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chính thức: "Trùm" lẩu nướng Golden Gate lần đầu tiết lộ số tiền thâu tóm The Coffee House

Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate, đơn vị sở hữu các chuỗi nhà hàng lẩu nướng như Gogi House, Manwah, chi 270 tỷ đồng để mua lại gần như toàn bộ cổ phần của The Coffee House.

Tiến sĩ AI xây dựng sản phẩm dịch thuật tốt hơn 20% so với Google Translate và ChatGPT: “Đi vào ngách mà các mô hình AI lớn chưa đánh chiếm, đặc biệt khả năng hiểu Tiếng Việt sâu sắc’

Hoàn thành chương trình Tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo tại Nhật Bản và từng giữ vị trí Giám đốc Công nghệ (CTO) tại các startup AI như Logivan và Waves8, founder của SSSmarket, Tiến sĩ Trần Vũ Anh tiếp tục gây bất ngờ với nền tảng dịch thuật DocTranslate, được đánh giá là nhiều tính năng ưu việt hơn cả ChatGPT và Google Translate.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: Nhiều công chức, viên chức gần đến tuổi nghỉ hưu vẫn chưa mua được nhà ở xã hội

Nhiều công chức, viên chức đã dành cả sự nghiệp để cống hiến, nhưng khi gần đến tuổi nghỉ hưu, họ vẫn chưa thể sở hữu một căn nhà ổn định, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA.