"Bỏ phố về rừng" lúc dịch, đến giờ, tôi bắt đầu hối hận vì phải di chuyển 2 tiếng đến nơi làm việc và về nhà khi trời đã tối

03/04/2022 11:39 AM | Kinh doanh

Sáng phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho hành trình di chuyển gần 2 tiếng vào nội thành, chiều tối lại tất bật trở về nhà, cắt bỏ gần như tất cả chương trình học thêm của con,… đó là rất nhiều lý do khiến nữ nhân viên văn phòng đến từ Hà Nội dự tính bán farmstay để quay trở lại nội thành định cư.

Hơn 2 năm trước, khi dịch bệnh bùng phát, bỏ phố về rừng đã trở thành xu hướng bùng nổ mạnh mẽ. Một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi giữa núi rừng mênh mông, sáng sớm hít thở không khí trong lành, chiều thong dong ngắm mây trời. Một cuộc sống tránh xa bụi bặm, dịch bệnh, chỉ cần vài bước chân tới khu vườn đã có bữa rau sạch. Những đứa trẻ được nô đùa giữa thiên nhiên.

Khung cảnh "bỏ phố về rừng" đó đã từng là giấc mơ của những gia đình thành thị, nhất là khi dịch bệnh bùng phát. Đó cũng là lý do mà chỉ trong một thời gian ngắn, trào lưu bỏ phố về rừng lại bùng nổ mạnh mẽ như vậy. Cũng theo xu hướng này mà giá đất ở vùng ven Hà Nội như Ba Vì, Thạch Thất (Hà Nội) tăng mạnh.

Gia đình chị N.L (Hà Nội) không nằm ngoài xu hướng đó. Năm 2019, vợ chồng chị đã bỏ ra hơn 2 tỷ để mua lô đất gần 1000m2. Năm 2020, dịch bệnh bùng phát, chị và chồng đều chung quan điểm "bỏ phố về rừng", tận hưởng cuộc sống thiên nhiên, tránh xa ồn ào bụi bặm. Quyết định bán căn chung cư ở nội thành, cả nhà chị L. về farmstay sống.

 Bỏ phố về rừng lúc dịch, đến giờ, tôi bắt đầu hối hận vì phải di chuyển 2 tiếng đến nơi làm việc và về nhà khi trời đã tối  - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Đã có lúc chị L. cảm thấy hài lòng về lựa chọn của mình khi cả nhà đều học và làm việc online. Dù thừa nhận có một chút bất tiện khi khó tiếp cận dịch vụ tiện ích cao cấp như khám bệnh hay mua sắm đồ sinh hoạt. Nhưng chị L. tự nhủ, cuộc sống như vậy sẽ tiết kiệm, sống giản dị. Vợ chồng chị còn nghĩ sẽ xác định cuộc sống bình yên như vậy cho tới khi con cái trưởng thành.

Song, mọi dự tính đều thay đổi khi cuộc sống "bình thường mới" trở lại. Khi người người nhà nhà đều đã nhiễm Covid-19, cơ quan của vợ chồng chị L. đều chuyển từ chế độ online sang làm việc trực tiếp. Điều này cũng đồng nghĩa, hai vợ chồng chị phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ đạc, nấu cơm cho con và di chuyển vào nội thành.

Nếu như trước đây, lúc dịch bệnh xảy ra, đường vắng, hai vợ chồng chị chỉ mất 40-45 phút di chuyển bằng ô tô vào nội thành. Nhưng đến hiện tại, nếu hôm nào chỉ muộn 5-7 phút hoặc trời mua, thời gian di chuyển vào nội thành mất tới 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ. Đến chiều, sau khi kết thúc công việc, tắc đường mọi nẻo cũng khiến cho hai vợ chồng chị L. đến 7-8 giờ tối mới về tới nhà. Mệt mỏi vì di chuyển xa, lại chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp, chị L. kể, không có thời gian trò chuyện, chơi đùa hay kèm con học. Đến cuối tuần lại tất bật dọn dẹp, chuẩn bị thức ăn cho cả tuần sau.

"Khổ nhất là bọn trẻ con. Chúng muốn đi học vẽ, học đàn hay quan trọng nhất là học tiếng anh vì thầy cô đã mở lớp trước lại nhưng bố mẹ không có thời gian để đưa đi học vì cách quá xa trung tâm", chị L. nói.

Cũng theo chị L. chỉ sau gần 1 tháng quay trở lại nhịp sống bình thường mới, chị mới nhận ra quá nhiều bất tiện và khó khăn trong việc ở xa trung tâm.

"Nếu cả nhà làm online học online thì ở rừng đúng là lý tưởng. Nhưng khi học trực tuyến chỉ là tạm thời và hiện tại, mọi thứ giống như thời điểm trước 2020 thì ở xa trung tâm thật bất tiện", chị L. cho biết thêm. Hai vợ chồng hiện tại đang suy tính tới việc bán lại farmstay và mua căn chung cư trong nội thành để thuận tiện cho việc đi học của con cái và đi làm của bố mẹ.

Theo ông T.A, nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, bỏ phố về rừng chỉ là "trend" nhất thời. Vì sau dịch bệnh, mọi người đều phải trở lại công việc thực tế như trước. Ở rừng chỉ phù hợp với gia đình có công việc làm tự do về thời gian hoặc họ xác định đó là công việc kinh doanh homestay.

Ông T.A cũng nhìn nhận, dù hạ tầng giao thông được cải thiện nhưng thực tế, tình trạng tắc đường vẫn diễn ra cho mật độ dân cư ngày càng đông. Xu hướng di tản ra chung cư vùng ven tạo ra tình trạng tắc đường ở ngay điểm giao thoa giữa nội thành và ngoại thành. Chưa kể việc bỏ phố về rừng sẽ chấp nhận học hành, khám chữa bệnh, vui chơi giải trí khác sẽ phải hạn chế hoặc từ bỏ do khoảng cách quá xa từ vùng ven vào nội thành. Ông T.A dự báo, bỏ phố về rừng sẽ không còn bùng nổ mạnh mẽ như trước nhưng vẫn là lựa chọn của người có điều kiện kinh tế.

Theo Hải Nam

Cùng chuyên mục
XEM