Bỏ ngoài tai lời cảnh báo, fan cuồng Malaysia check in bia hơi Hà Nội, đi lại rầm rộ trên đường phố thủ đô

10/10/2019 17:32 PM | Xã hội

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những động thái khuyến cáo cổ động viên Malaysia không xuống đường để đảm bảo an ninh. Dù vậy, chiều 10/10, vài tiếng trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vẫn có rất đông cổ động viên đội khách tụ tập thành nhóm trên khu vực phố cổ tại Hà Nội.

Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, những cổ động viên Malaysia đã lập tức di chuyển tới khu vực phố cổ để hội quân trước khi ra sân Mỹ Đình tiếp lửa trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022. Nhóm cổ động viên này không diễu hành rầm rộ. Họ chủ yếu đi qua các tuyến phố chính trên khu vực phố cổ, trong đó có đường Phùng Hưng. Họ mặc quần áo chủ yếu là màu đen và có số ít mặc áo thi đấu của đội tuyển Malaysia, đem theo quốc kỳ Malaysia và không hát hò, gây tiếng ồn trong quãng đường di chuyển.

Dù chưa ghi nhận hiện tượng đốt pháo sáng như tại AFF Cup 2018 song việc những cổ động viên này đi tràn hết xuống lòng đường, thậm chí chiếm gần 1/2 đường đi cũng gây nguy hiểm cho chính họ cũng như những người tham gia giao thông tại khu vực phố cổ Hà Nội.

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo, fan cuồng Malaysia check in bia hơi Hà Nội, đi lại rầm rộ trên đường phố thủ đô - Ảnh 1.

Fan Malaysia check in bia hơi Đường Thành - Hà Nội. Ảnh: FBNV

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo, fan cuồng Malaysia check in bia hơi Hà Nội, đi lại rầm rộ trên đường phố thủ đô - Ảnh 2.

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo, fan cuồng Malaysia check in bia hơi Hà Nội, đi lại rầm rộ trên đường phố thủ đô - Ảnh 3.

Các cổ động viên Malaysia diễu hành tại phố cổ đã tràn hết xuống lòng đường gây nguy hiểm cho giao thông đi lại trên khu vực này. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

Trước đó, VFF đã khuyến cáo các CĐV Malaysia không tổ chức diễu hành trên các tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn. Còn nhớ, ở AFF Cup 2018, CĐV Malaysia diễu hành qua nhiều cung đường ở phố cổ Hà Nội. Họ hát hò, đốt pháo sáng làm huyên náo các tuyến phố và thu hút sự chú ý của người dân Hà Nội.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trước giờ bóng lăn, VFF cùng với FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) đã có cuộc họp và thống nhất sẽ bố trí cổng riêng vào SVĐ Mỹ Đình cho CĐV Malaysia và đề nghị nhóm CĐV này có mặt trước giờ thi đấu khoảng 3 tiếng đồng hồ để được hỗ trợ tốt nhất. Ở trận đấu tới, phía Malaysia được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phân phối 2500 vé dành cho các cổ động viên đội khách tới sân theo dõi trận đấu.

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo, fan cuồng Malaysia check in bia hơi Hà Nội, đi lại rầm rộ trên đường phố thủ đô - Ảnh 4.

Những CĐV Malaysia từng "đốt pháo" gây huyên náo cả khu vực phố cổ tại AFF Cup 2018. Ảnh: Hiếu Lương.

CĐV Malaysia với nhóm ultras được đánh là những fan cuồng bóng đá sôi động nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự cố nhóm CĐV này xô xát với CĐV Indonesia ở trận đấu giữa hai đội tuyển trên SVĐ Gelora Bung Karno (5/9) cũng thuộc vòng loại World Cup 2022 đã khiến phía Malaysia phải làm việc trước với VFF, tránh tình trạng như ở trận đấu trên tái diễn.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h tối 10/10 trên SVĐ Mỹ Đình.

Theo Trung Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM