Bộ 3 quyền lực nhất Táo quân: Người 60 tuổi vẫn lẻ bóng, người sự nghiệp phát triển đỉnh cao

23/11/2022 14:09 PM | Sống

Quốc Khánh, Xuân Bắc và Công Lý là bộ ba nghệ sĩ đã quen mặt với hầu hết khán giả Việt Nam, đặc biệt là với các vai diễn trong chương trình “Táo quân” mỗi dịp giao thừa. Là những “tường thành” làng nghệ thuật, mỗi người đều chọn cho bản thân một cuộc sống cá nhân rất riêng.


“Ngọc Hoàng” Quốc Khánh gần nửa thế kỷ sống với ánh đèn sân khấu

Nghệ sĩ Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, là đàn anh lớn tuổi trong top danh hài phía Bắc. Anh thuộc lứa diễn viên sân khấu đầu tiên do Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển chọn, đào tạo từ năm 1978 đến 1982. Sau đó, anh bắt đầu tham gia nghệ thuật ở cả hai lĩnh vực là sân khấu và điện ảnh.

Bộ 3 quyền lực nhất Táo quân: Người 60 tuổi vẫn lẻ bóng, người sự nghiệp phát triển đỉnh cao - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quốc Khánh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Ngọc Hoàng

Khán giả nhớ đến ông qua những tiểu phẩm hài của chương trình Gặp nhau cuối tuần trong những màn tung hứng cùng Quang Thắng , Phạm Bằng , Vân Dung ; các bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Ghen, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông , Những người độc thân vui vẻ. Ông gắn liền với các nhân vật có tính cách cam chịu, đến cơ quan bị cấp trên đè nén, bị đồng nghiệp chơi xấu, về đến nhà bị vợ "đè đầu cưỡi cổ".

Nhưng vai diễn mà nghệ sĩ Ưu tú Quốc Khánh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả nhất chắc chắn là vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối năm của Đài Truyền hình Việt Nam vào mỗi đêm 30 Tết. Vẻ ngoài của ông lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng hài hước.

Mỗi mùa Táo quân đi qua ông đều để lại ấn tượng riêng trong lòng công chúng với nhiều cử chỉ hành động và những câu nói hài hước như: "Thích màu hồng ghét sự giả dối", "Quyết liệt thì mới được việc", "Không làm gì mà vẫn giàu chỉ có đi lừa đảo" vv…

Với 44 năm gắn bó với nghề, đã quen với rực rỡ của ánh đèn sân khấu và trở thành thần tượng của biết bao thế hệ người Việt nhưng cuộc sống đời tư của nghệ sĩ Quốc Khánh lại vô cùng kín tiếng.

Năm 2017, nghệ sĩ đã phải chịu cú sốc lớn trước sự ra đi của người mẹ. Đây là một trong những nỗi đau dường như không gì có thể lấp đầy của nam danh hài. Có lẽ chính vì lý do ấy mà ở tuổi 60, anh vẫn chọn cuộc sống độc thân trong căn nhà nhỏ mà gia đình anh từng quây quần. Theo chia sẻ, phòng riêng của anh chật hẹp, chỉ khoảng 10m2m, mọi vật dụng trong phòng đều phải thiết kế mỏng dẹt nhất có thể cho phù hợp.

"Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải chế mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau", anh nói.

Bộ 3 quyền lực nhất Táo quân: Người 60 tuổi vẫn lẻ bóng, người sự nghiệp phát triển đỉnh cao - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Quốc Khánh luôn rất kín tiếng trong chuyện đời tư

Cho đến giờ, ông vẫn chưa lập gia đình. Được biết, nam nghệ sĩ cũng từng trải qua một mối tình nhưng chưa đủ để đi đến hôn nhân. Ông cũng cho biết, bản thân mình vốn không phải người yêu cầu quá cao và lịch trình cũng như thời gian là việc không cố định dường như là lý do lớn nhất khiến ông vẫn luôn lăn tăn trong việc lập gia đình: “Nếu muốn lấy vợ cho xong, tôi lấy được ngay. Nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn ấy, nhiều lúc tôi cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa.

Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình cơ chứ".

Lựa chọn cuộc sống độc thân của nghệ sĩ Quốc Khánh từng khiến người thân và anh em bạn bè cảm thấy rất lo lắng. Ai cũng mong anh tìm được hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Tại buổi chia tay khi NSƯT Quốc Khánh có quyết định nghỉ hưu, tập thể diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam đã hô vang “Chúc anh Khánh sẽ lấy vợ”.

“Nam Tào” Xuân Bắc - Từ anh Núi trong “Sóng ở đáy sông” đến Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Là một nhân vật luôn sát bên Ngọc Hoàng trong mỗi dịp 30 Tết “Gặp nhau cuối năm”, Nam Tào Xuân Bắc ở ngoài đời thực cũng vô cùng thân thiết với nghệ sĩ Quốc Khánh. Hiện tại, anh là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và cũng chính là người trao quyết định nghỉ hưu cho NSƯT Quốc Khánh.

Bộ 3 quyền lực nhất Táo quân: Người 60 tuổi vẫn lẻ bóng, người sự nghiệp phát triển đỉnh cao - Ảnh 3.

Nam Tào trong “Gặp nhau cuối năm” hiện đang là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Không giống với đàn anh kín tiếng, Nghệ sĩ Xuân Bắc là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ chia sẻ đời tư đến khán giả nhất. Vì vậy, anh luôn để lại hình tượng thân thiện và gần gũi với khán giả.

Nam nghệ sĩ sinh năm 1976 được biết đến nhiều hơn hết bắt đầu từ vai diễn Núi trong “Sóng ở đáy sông” (2000). Từ đó cho đến nay, anh luôn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ ở mọi vị trí MC, diễn viên, nhà sản xuất cũng như tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế, trong đó nổi bật là chương trình ăn khách “Bố ơi mình đi đâu thế”.

Bộ 3 quyền lực nhất Táo quân: Người 60 tuổi vẫn lẻ bóng, người sự nghiệp phát triển đỉnh cao - Ảnh 4.

Nam nghệ sĩ luôn giữ mối quan hệ tốt với các anh em trong làng nghệ thuật

Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường bên gia đình bạn bè hay những dòng trạng thái nhí nhố đúng chất nghệ sĩ của mình. Với những bài đăng đó, Xuân Bắc luôn nhận về lượng tương tác khủng và sự đón nhận tích cực của fan hâm mộ.

Bộ 3 quyền lực nhất Táo quân: Người 60 tuổi vẫn lẻ bóng, người sự nghiệp phát triển đỉnh cao - Ảnh 5.

Xuân Bắc thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui nhộn với những dòng trạng thái vô cùng hài hước và gần gũi

Ngoài hoạt động nghệ thuật với danh hiệu nghệ sĩ Ưu tú (từ 10/1/2016), Xuân Bắc còn tham gia vào các hoạt động đoàn thể. Anh từng được trao tặng giải thưởng "Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu" năm 2009 và nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ngày 30 tháng 11 năm 2010, Xuân Bắc được chọn làm Đại sứ thiện chí của UNICEF về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, anh còn được biết đến với hình ảnh đại sứ của nhiều thương hiệu từ thiện. Anh luôn tâm niệm: “Tôi làm từ thiện trước hết cho bản thân tôi. Đó là việc tôi thấy mình muốn làm và cần làm, để thỏa mãn bản thân mình”.

“Cô Đẩu” Công Lý Tham gia nghệ thuật chỉ đơn giản vì thích được xem phim nhưng thành công vang dội

Là một trong bộ ba cai quản thiên đình trong “Gặp nhau cuối năm”, Công Lý cũng là một trong những nghệ sĩ Ưu tú để lại ấn tượng nổi bật trong lòng khán giả Việt. Được biết, nam diễn viên hài thủ vai Bắc Đẩu vốn chỉ đăng ký dự thi Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội vì nghĩ tương lai sẽ được xem phim miễn phí thỏa thích. Sau này, khi thực sự dẫn thân vào nghề, Công Lý mới từng bước tìm hiểu và nỗ lực từng ngày.

Bộ 3 quyền lực nhất Táo quân: Người 60 tuổi vẫn lẻ bóng, người sự nghiệp phát triển đỉnh cao - Ảnh 6.

Nghệ sĩ ưu tú Công Lý hiện đang là Phó Giám đốc của Nhà hát kịch Hà Nội.

Dù cả gia đình không ai tham gia nghệ thuật nhưng Công Lý luôn khẳng định bản thân là một trong những nghệ sĩ may mắn nhất khi luôn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Hiện tại, nam nghệ sĩ sinh năm 1973 đã đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Nhà hát kịch Hà Nội.

Ngoài vai diễn để đời - Bắc Đẩu đã quen thuộc với khán giả trên khắp cả nước trong mỗi dịp “Gặp nhau cuối năm” vào 30 Tết, nam nghệ sĩ còn thành công với rất nhiều các vai diễn lớn nhỏ, đặc biệt là các bộ phim truyền hình đình đám màn ảnh nhỏ như: Sống chung với mẹ chồng, Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân…

Đối lập hoàn toàn với tiền bối Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Khánh, nghệ sĩ Công Lý đã trải qua 4 đời vợ và hiện tại đang sống hạnh phúc với người vợ thứ tư. Người vợ hiện tại của nam ca sĩ là nhà báo Ngọc Hà, sinh năm 1988, kém anh đến 15 tuổi.

Cuộc tình mới của anh dù kín đáo nhưng cũng bị bàn tán một thời gian về sự chênh lệch tuổi tác.

Sau 5 năm hẹn hò, Công Lý chính thức làm đám cưới với bạn gái kém tuổi vào đầu năm 2021. Sau kết hôn, Ngọc Hà luôn là người đứng sau hỗ trợ Công Lý trong công việc và xây dựng hình ảnh. Không chỉ thân thiết với đồng nghiệp, bạn bè Công Lý mà Ngọc Hà còn có mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ của anh là MC Thảo Vân.

Bộ 3 quyền lực nhất Táo quân: Người 60 tuổi vẫn lẻ bóng, người sự nghiệp phát triển đỉnh cao - Ảnh 7.

Chia sẻ khoảnh khắc du lịch vui vẻ bên vợ


Bộ 3 quyền lực nhất Táo quân: Người 60 tuổi vẫn lẻ bóng, người sự nghiệp phát triển đỉnh cao - Ảnh 8.

Những bức ảnh thân thiết với các đồng nghiệp

Với những nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp cùng đời tư trong sạch, Công Lý luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả Việt. Trên các trang mạng xã hội, nam nghệ sĩ luôn xuất hiện vô cùng giản dị, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên gia đình cùng những dự án xã hội đồng hành.

Theo Thu Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM