BLV Tạ Biên Cương "hiến kế" hạ Thái Lan cho thầy Park, tin ĐT Việt Nam sẽ lội ngược dòng

26/12/2021 13:31 PM | Xã hội

BLV Tạ Biên Cương tin rằng Quang Hải sẽ tỏa sáng nếu được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự ở trận bán kết lượt về diễn ra vào tối nay 26/12.

Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với đối thủ Thái Lan. Sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi, cánh cửa đến với trận chung kết của thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhỏ lại đáng kể.

Trong lịch sử AFF Cup, chưa từng có đội bóng nào lội ngược dòng thành công sau khi thua cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi. Tuy nhiên, BLV Tạ Biên Cương vẫn đặt niềm tin rằng "những chiến binh sao vàng" sẽ tạo nên kỳ tích.

Anh chia sẻ trước trận đấu:

"Giải đấu này chúng ta sút rất nhiều, nhưng tỷ lệ ghi bàn lại không cao. Điều này một phần đến từ thể lực và tâm lý từ các cầu thủ có phần bị căng thẳng sau một thời gian dài nửa năm trời ăn ở tập trung và thi đấu trong điều kiện "bong bóng".

Việc chúng ta có đến 30 phút cuối trước Campuchia nhưng không thể ghi bàn thắng nào cho thấy rõ điều đó. Rõ ràng những chân sút như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn cần phải cải thiện trong trận lượt về với Thái Lan.

 BLV Tạ Biên Cương hiến kế hạ Thái Lan cho thầy Park, tin ĐT Việt Nam sẽ lội ngược dòng - Ảnh 1.

Các tiền đạo đội tuyển Việt Nam gặp khó trước lối đá rắn của người Thái

Những con số thống kê sau trận lượt đi chỉ ra rằng người Thái vẫn còn nhiều điểm yếu, họ không giỏi co mình chịu trận. Quan trọng là HLV Park Hang-seo cần phải khôn ngoan, biết cách điều chỉnh bước chân như một võ sĩ dồn địch thủ vào góc võ đài rồi ra đòn quyết định.

Để làm được điều này, đội tuyển Việt Nam phải xác định một cách rõ ràng là nhập cuộc hứng khởi, dâng đội hình pressing tầm cao với lối chơi tấn công đối thủ. Buộc tuyển Thái Lan phải bỏ lối chơi tấn công sở trường để co về phòng ngự thì chúng ta có thể thành công một nửa.

Nửa còn lại sẽ là sự tỉnh táo và cân bằng để làm sao không cho đối thủ có cơ hội đoạt bóng và phản công nhanh như trong hiệp 1 trận lượt đi. Song song với đó là sự lạnh lùng và quyết đoán trong những pha xử lý cuối cùng.

Tuyển Việt Nam tấn công không thua kém Thái Lan. Điều đặc biệt Quang Hải cần phải được chơi gần cầu môn hơn nữa. Trong hiệp 1 trận lượt đi, cầu thủ 24 tuổi phải lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự.

Những điểm chạm bóng của tiền vệ CLB Hà Nội cách rất xa cầu môn của Thái Lan, dẫn đến khả năng kiến tạo cũng như dứt điểm bị hạn chế. Dù vậy khi Quang Hải được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự trong hiệp 2, số 19 đã tạo ra ít nhất 2 cơ hội ăn bàn rõ ràng cho các đồng đội khi chọc khe cho Đức Chinh, Văn Đức đối mặt thủ môn.

Quang Hải cần được tiết kiệm năng lượng để dành cho khâu tấn công giống như cách ông Mano Polking giải phóng Chanathip Songkrasin. Khi được chơi gần vòng cấm, khả năng đột biến của Quả bóng vàng Việt Nam 2018 tạo ra là không thể lường trước.

 BLV Tạ Biên Cương hiến kế hạ Thái Lan cho thầy Park, tin ĐT Việt Nam sẽ lội ngược dòng - Ảnh 2.

BLV Biên Cương cho rằng Quang Hải cần được xếp đá cao hơn

Tôi nghĩ rằng 90 phút sắp tới sẽ chứng kiến sự quyết tâm vô cùng lớn của đội tuyển Việt Nam. Xét về con người và chiến thuật thì có thể có những thất thế, nhưng về tinh thần thì chắc chắn là không. Nếu gặp may thì ĐTVN sẽ có bàn thắng ở hiệp 1, khi đó ông Park sẽ dễ tính toán hơn rất nhiều cho phần còn lại của trận đấu.

Cá nhân tôi muốn trận đấu kết thúc với tổng tỷ số hòa. Ở hiệp phụ có thể sức mạnh tinh thần của đội tuyển Việt Nam sẽ phát huy tác dụng. Tôi vẫn đặt niềm tin vào một tấm vé đi tiếp cho đội tuyển Việt Nam, dù lúc này điều đó hơi khó khăn và có đôi chút không tưởng".

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay 26/12 (giờ Việt Nam) trên sân vận động quốc gia Singapore.

Tiểu Duy

Cùng chuyên mục
XEM