Bill Gates cảnh báo: Thế giới đang lạc vào một vùng ‘bí ẩn’ và sẽ hối hận vì đã không chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch như Covid-19 khi có cơ hội

13/04/2020 16:02 PM | Xã hội

Khi khủng hoảng qua đi, rất ít quốc gia sẽ đạt ‘điểm A’ trong lĩnh vực xử lý đại dịch. Chúng ta đã không lường trước, chuẩn bị và thực hành.

Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft từng cảnh báo về nguy cơ đại dịch trong nhiều năm và đã dành hàng tỷ USD cho các công tác phòng chống dịch Covid-19 trên thế giới.

Cụ thể, Tổ chức Bill & Melinda Gates đã cam kết quyên góp 150 triệu USD để tài trợ cho nhiều dự án chữa trị Covid-19. Ngoài ra, ông chủ Microsoft còn cam kết đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng 7 nhà máy để tìm ra vắc-xin phòng bệnh.

Ngày 12/4 vừa qua, ông chia sẻ với BBC rằng chúng ta nên đầu tư nhiều hơn vào việc giảm thiểu khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.

Nhấn mạnh về những cảnh báo trước đây về khả năng xảy ra đại dịch chết người, vị tỷ phú cho biết trong cuộc phỏng vấn: "Từng có một khoảng thời gian tôi và các chuyên gia y tế khác nói rằng đây là sự sụp đổ tiềm năng lớn nhất mà thế giới phải đối mặt. Chúng ta chắc chắn sẽ nhìn lại và ước mình đã đầu tư nhiều hơn để có thể nhanh chóng tạo ra công cụ chẩn đoán cũng như điều chế vắc-xin và thuốc chữa bệnh".

Tỷ phú 67 tuổi nói rằng trong giai đoạn trước khi Covid-19 trở thành cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, các quốc gia đáng lẽ đã có thể chuẩn bị tốt hơn cho năng lực xét nghiệm và đảm bảo bệnh viện được dự trữ máy thở cùng những dụng cụ y tế cần thiết khác.

Ông nói: "Giai đoạn dịch bệnh này mới chỉ xuất hiện được vài tháng, các nước có nghĩ đến việc tăng số lượng phòng chăm sóc tích cực hay công suất của máy thở không? Việc chuẩn bị thiết bị xét nghiệm cũng không được chú trọng.

Khi khủng hoảng qua đi, rất ít quốc gia sẽ đạt ‘điểm A’ trong lĩnh vực xử lý đại dịch. Chúng ta đã không lường trước, chuẩn bị và thực hành. Chính vì vậy, ở thời điểm này, khi đối mặt với khủng hoảng sức khỏe và kinh tế, chúng ta dường như đang lạc vào một vùng đất chưa được khám phá, nơi rất nhiều thứ còn là điều bí ẩn".

Thời gian vừa qua, Bill Gates là một trong những người bày tỏ quan điểm thẳng thắn trong vấn đề chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu như Covid-19.

Chia sẻ với tờ Financial Times hồi đầu tháng 4, Gates nói rằng Covid-19 là "sự kiện lớn nhất mà mọi người sẽ trải qua trong cuộc đời họ" và cho biết các nhà lãnh đạo cùng nhà hoạch định chính sách toàn cầu đáng lẽ ra đã tiết kiệm được nhiều nghìn tỷ USD cho công tác phòng chống đại dịch nếu như có sự chuẩn bị sẵn sàng từ khi nó chưa bùng phát.

Vị tỷ phú tin rằng những bài học rút ra từ đại dịch lần này sẽ giúp các quốc gia cảnh giác và chuẩn bị tốt hơn cho lần sau. Tuy nhiên, ông vẫn rất tiếc nuối vì chi phí bỏ ra cho lần này là quá cao.

Tính đến ngày 13/4, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn cầu hiện có 1,8 triệu người nhiễm bệnh và hơn 114.000 ca tử vong. Trong đó, Mỹ là quốc gia ghi nhận số trường hợp dương tính (559.968 người) và số ca tử vong nhiều nhất thế giới (22.036 người). Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, toàn bộ 50 bang đều tuyên bố tình trạng thảm họa vì đại dịch sau khi Tổng thống Donald Trump thông qua tuyên bố thảm họa của bang Wyoming ngày 11/4.

Bill Gates cảnh báo: Thế giới đang lạc vào một vùng ‘bí ẩn’ và sẽ hối hận vì đã không chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch như Covid-19 khi có cơ hội - Ảnh 2.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM