Bill Gates: Các nước giàu có thể trở lại bình thường vào cuối năm 2021

07/10/2020 16:16 PM | Xã hội

Theo tỷ phú Bill Gates, các nước phát triển có thể trở lại bình thường vào cuối năm 2021 nếu vaccine COVID-19 sớm được sử dụng rộng rãi và phân phối trên quy mô lớn.

Nói với tờ The Wall Street Journal, Bill Gates cho hay; "Vào cuối năm tới, mọi thứ có thể trở lại gần như bình thường. Đó là trường hợp tốt nhất".

"Hiện chúng tôi vẫn chưa biết khi nào thì việc điều chế vaccine sẽ thành công. Việc sản xuất  với số lượng lớn cũng cần có thời gian", nhà đồng sáng lập Microsoft cho biết thêm.

Tại phương Tây, hai loại vaccine do Pfizer/BioNTech và AstraZeneca/Đại học Oxford phát triển là hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19.

Hiện Nga và Trung Quốc đều đã cấp phép cho vaccine COVID-19, dù vẫn đang thử nghiệm giai đoạn 3 trên quy mô lớn.

Hồi đầu năm, quỹ từ thiện của vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã công bố khoản tài trợ bổ sung trị giá 150 triệu USD cho nỗ lực quốc tế ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 , trong đó việc thúc đẩy các dự án sản xuất vaccine là ưu tiên hàng đầu.

Bill Gates: Các nước giàu có thể trở lại bình thường vào cuối năm 2021 - Ảnh 1.

Đã có hơn 70 nước giàu hiện đã cam kết tham gia kế hoạch phân bổ vaccine COVID-19 toàn cầu do WHO khởi xướng

Về cơ chế phân phối vaccine, đã có hơn 70 nước giàu hiện cam kết tham gia kế hoạch phân bổ vaccine COVID-19 toàn cầu do WHO khởi xướng nhằm hỗ trợ việc mua và phân phối công bằng vaccine này.

Ông Seth Berkley, Giám đốc điều hành của Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng ( Gavi ), cho biết, hiện Nhật Bản, Đức, Na Uy và hơn 70 quốc gia khác đã tham gia cơ chế COVAX , đồng ý về nguyên tắc mua vaccine COVID-19 thông qua kế hoạch phân bổ vaccine toàn cầu.

COVAX được đồng lãnh đạo bởi Gavi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Đổi mới sẵn sàng ứng phó đại dịch (CEPI). Cơ chế này được thành lập nhằm khuyến khích các chính phủ đẩy mạnh phát triển vaccine COVID-19, tập trung ưu tiên tiêm vaccine cho những người có nguy cơ cao nhất ở mọi quốc gia, chung tay với các nỗ lực toàn cầu để tài trợ cung cấp vaccine cho các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Cơ chế này giúp người dân trên thế giới được tiếp cận với vaccine COVID-19 với giá rẻ hơn, qua đó có thể chấm dứt đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người trên toàn cầu.

Thùy An

Cùng chuyên mục
XEM