"Biển người" đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân "ngộp thở"

07/02/2022 10:45 AM | Xã hội

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, tổng lượng khách đến Lâm Đồng ước đạt trên 300.000 lượt, tăng 566,7% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Biển người đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân ngộp thở - Ảnh 1.

Tại Đà Lạt (Lâm Đồng , dịp Tết này, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh du khách ùn ùn tới TP gây ra tình trạng quá tải, nhiều người chưa tìm được chỗ ở ngay, phải "nằm tạm" tại bờ Hồ Xuân Hương. Các quán ăn, nhà hàng liên tục hết chỗ. Nhiều người dân Đà Lạt đã ngỏ ý sẵn sàng mời du khách ghé tạm nhà mình để nghỉ tạm. Ảnh: Chợ đêm Đà Lạt/báo Lâm Đồng

Biển người đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân ngộp thở - Ảnh 2.

Một góc Đà Lạt tối mùng 5 Tết. Ảnh: Facebook

Biển người đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân ngộp thở - Ảnh 3.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày 6 tháng Giêng, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 300.000 lượt (tăng 566,7% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, tăng 15,4% so với Tết Nguyên đán Canh Tý).

Nhiều du khách đã chia sẻ rằng mình có chuyến du xuân "ngộp thở" sau khi chen chúc trong dòng người đông nghẹt. Clip: ' Biển người ' đổ về chợ đêm Đà Lạt dịp Tết Nhâm Dần. (nguồn clip: FB Celine Lee)

Biển người đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân ngộp thở - Ảnh 5.

Tại Hà Nam, (từ mùng 2 đến mùng 4 Tết ), tại quần thể khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng), hàng vạn người đổ về đi lễ đầu năm. Tại một số khu vực, người dân chen nhau mua vé lên tàu, nhiều người xếp hàng cả giờ đồng hồ nhưng không đến lượt mua vé. Ảnh: Infonet

Biển người đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân ngộp thở - Ảnh 6.

Dòng người chen chúc nhau quét mã QR. Ảnh: Infonet

Biển người đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân ngộp thở - Ảnh 7.

Em bé được bế lên vai để thoát khỏi cảnh chen lấn. Ảnh: Infonet

Biển người đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân ngộp thở - Ảnh 8.

Tại Lào Cai, bà Hoàng Thị Vượng (Trưởng Phòng văn hóa - thông tin thị xã Sa Pa ) cho biết trên báo Dân Việt, tính đến hết ngày 5/2, TX Sapa đã đón hơn 73.000 lượt khách, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021 là hơn 53.000 lượt khách. Ước tính tổng doanh thu những ngày Tết Nhâm Dần khoảng 150 tỷ đồng. Ảnh: Cảnh kẹt xe tại Sa Pa ngày mùng 3 Tết/Vietnamnet

Biển người đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân ngộp thở - Ảnh 9.

Dòng người chen nhau chờ lên Fansipan. Ảnh: Vietnamnet

Biển người đổ về Đà Lạt, Sa Pa, chùa Tam Chúc dịp Tết: Chuyến du xuân ngộp thở - Ảnh 10.

Ngoài ra, tại bãi biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng đông nghẹt khách, hàng loạt khách sạn treo biển hết phòng. Trong ảnh là cảnh dòng người chen chúc tắm tại khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu trong chiều mùng 2 Tết. Ảnh: Ngọc Giang/Người lao động

(Tổng hợp)

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM