Bị mời lên phòng hiệu trưởng vì nói 'Superman là có thật', cậu bé gọi luôn chú mình là diễn viên đóng Superman lên chứng minh

28/06/2021 11:04 AM | Xã hội

"Ông chú" Henry Cavill của Thomas đã đến trường để minh oan cho cháu trai.

Một ngày nọ, cậu bé Thomas (7 tuổi) mặc bộ đồ Superman đi học. Điều này khiến các bạn và cô giáo khá ngạc nhiên. Khi được giáo viên hỏi lý do, Thomas dõng dạc khẳng định: "Vì Superman là chú của em".

Sau đó, trong một buổi học ở trường với chủ để "Một ngày của gia đình", Thomas tiếp tục nói rằng chú của mình là Superman. Nghe xong, cô giáo của cậu nói rằng chúng ta không "nói dối" dù "cô đánh giá cao câu chuyện của em".

Cô cố giải thích rằng Superman chỉ là nhân vật hư cấu chứ không có thật. Tuy nhiên, cậu bé vẫn khẳng định Siêu nhân thực sự tồn tại, nhấn mạnh chú của mình là Superman và nói rằng cậu muốn giống chú mình.

Tất nhiên là câu nói của Thomas không được ai tin. Thậm chí các bạn còn chế giễu cậu vì sự tưởng tượng này. Sau đó, cậu bé được mời lên phòng giám hiệu để trao đổi thêm về sự việc.

Bất chấp việc các giáo viên thuyết phục rằng Superman không tồn tại, Thomas vẫn khăng khăng rằng chú của cậu chính là nhân vật này. "Bó tay" với sự cứng đầu của Thomas, giáo viên quyết định gọi cho mẹ của cậu để nói chuyện và cảnh báo rằng không nên khuyến khích trẻ em sống trong thế giới tưởng tượng quá đà.

Tuy nhiên, đáp lại sự "nghiêm trọng" của giáo viên, mẹ của Thomas chỉ cười và xác nhận rằng những gì cậu bé nói là sự thật. Để chứng minh, chị gọi cho em chồng mình là Henry Cavill (nam diễn viên đóng vai Superman) và nhờ anh đến trường cùng cháu trai.

Đương nhiên là để cứu nguy cho cháu trai, Cavill đã dắt tay cậu bé đến trường. Khi Thomas đi cùng "ông chú" Superman đến trường, mọi người đã hết sức bất ngờ và không ai còn nói rằng cậu bé "bốc phét" nữa.

Bị mời lên phòng hiệu trưởng vì nói Superman là có thật, cậu bé gọi luôn chú mình là diễn viên đóng Superman lên chứng minh - Ảnh 1.

Henry Cavill đưa cháu trai đến trường.

Trên thực tế, sự việc này đã diễn ra từ cách đây vài năm và Cavill là người kể lại trong một chương trình năm 2018.

Vài ngày qua, sự việc lại "hot" trên mạng xã hội trở lại. Một số người dung bình luận rằng có lẽ giáo viên của Thomas đã biết chú của cậu là Superman và chỉ muốn "kiếm cớ" để được nhìn Siêu nhân ở ngoài đời thực mà thôi.

Bị mời lên phòng hiệu trưởng vì nói Superman là có thật, cậu bé gọi luôn chú mình là diễn viên đóng Superman lên chứng minh - Ảnh 2.

Henry Cavill trong vai Superman.

Về Henry Cavill, anh sinh năm 5/5/1983, tên đầy đủ là Henry William Dalgliesh. Cavill là người con thứ 4 trong một gia đình có 5 người con trai. Mẹ của anh là nhân viên ngân hàng còn cha anh là nhà môi giới chứng khoán.

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua các vở kịch tại trường học và có ước mơ sẽ trở thành một diễn viên. Nếu mong muốn đó không thành hiện thực, anh sẽ gia nhập quân đội.

Cavill nổi tiếng với những bộ phim như "Stardust", "Immortals" và nổi bật nhất là vai diễn siêu nhân Clark Kent trong phim "Man of Steel" ra mắt năm 2013. Cavill là người đầu tiên đóng vai Siêu nhân và anh từng phải rất nỗ lực để nói giọng Mỹ bởi anh là người Anh.

Mặc dù được ngưỡng mộ với thân hình săn chắc nhưng trước khi nổi tiếng, Cavill từng bị gọi là "Fat Cavill" bởi anh sở hữu thân hình khá mũm mĩm. Tuy nhiên, sau khi giành được hợp đồng diễn xuất đầu tiên trong The Count of Monte Cristo, Cavill đã quyết tâm giảm cân và giảm thành công gần 10 kg và dần trở thành nam diễn viên có thân hình vạm vỡ như hiện nay.

Nguồn: NextTV

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM