Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM sẵn sàng đón 200 bệnh nhân Covid-19 nặng và rất nặng

11/07/2021 12:11 PM | Xã hội

Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để tiếp đón bệnh nhân Covid-19 nặng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính tới 6h ngày 11/7, TP HCM đã ghi nhận 12.058 ca mắc Covid-19. Khi số ca mắc Covid-19 tại Thành phố tăng thì số bệnh nhân nặng cũng sẽ tăng. Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để tiếp đón bệnh nhân Covid-19 nặng.

BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị sẵn sàng đón 200 bệnh nhân nặng và rất nặng.

Theo đó, bệnh viện đã lên phương án tập huấn điều trị cho các bác sĩ, sẽ được chia thành 3 ca, 4 kíp để đảm bảo nhân lực điều trị chăm sóc bệnh nhân 24/24. Toàn bệnh viện sẽ có sẵn 150 -180 nhân lực, trong đó 30 là dự phòng, 150 là nhân lực chính có kiến thức đầy đủ về hồi sức cấp cứu.

 Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM sẵn sàng đón 200 bệnh nhân Covid-19 nặng và rất nặng - Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy lên phương án sẵn sàng tiếp nhận 200 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng. (Ảnh minh họa)

Với nguồn nhân lực này, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đủ nhân lực thay ca để đáp ứng điều trị cho các trường hợp bệnh nhân nặng.

Liên quan tới vấn đề trang thiết bị máy móc có đáp ứng đủ nhu cầu điều trị hay không, bác sĩ Thức cho biết: "Để đáp ứng đầy đủ hết là rất khó. Tuy nhiên, bệnh viện sẽ linh động điều động giữa các khoa cách nhau. Bệnh viện sẽ tập trung mọi nguồn lực tương đối nhất để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng".

Về công tác chăm sóc cho nhân viên y tế điều trị Covid-19: Lãnh đạo bệnh viện luôn tạo điều kiện cho nhân viên y tế bệnh viện (chỗ ăn, ở, nghỉ ngơi, vật dụng cá nhân, thiết bị viễn thông liên lạc với gia đình…). Bên cạnh đó, bệnh viện cũng nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân tới chăm sóc cho bác sĩ Chợ Rẫy từ trái cây đến hộp sữa.

"Dịch bệnh kéo dài nhưng các bác sĩ tại bệnh viện luôn vững tinh thần, dành trọn trái tim cho nhân dân TP HCM. Bệnh cạnh đó, bệnh viện vẫn sẽ đón và hỗ trợ các bệnh nhân tỉnh phía Nam.

Hiện giờ bệnh viện vẫn đang tập trung toàn lực cho TP HCM. Tính tới thời điểm hiện tại, bệnh viện đã 450 nhân lực với xe cấp cứu chuyên nghiệp để hỗ trợ công tác lấy mẫu, tiêm chủng, đón tiếp bệnh nhân nặng phải chạy ECMO.

Chúng tôi đã tập huấn cho 5 đơn vị có thể chạy ECMO ở các tỉnh phía Nam nói chung và Đông Nam Bộ nói riêng. Để chuẩn bị sẵn cho tình huống các tỉnh đó có dịch bùng phát có ca bệnh nặng có thể tự điều trị can thiệp", bác sĩ Thức nói.

Theo bác sĩ Thức, để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống TP HCM có 15.000 ca mắc Covid-19, trong đó sẽ có những bệnh nhân rất nặng, bệnh viện đã giải phóng một khoa hồi sức cấp cứu để có thể tiếp nhận 20 bệnh nhân rất nặng. Bệnh viện cũng đã giải tỏa 2 khoa khác để tiếp nhận bệnh nhân nặng. Các công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống lây Covid-19, bệnh viện thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã bố trí 250 nhân viên y tế tăng cường cho bệnh viện Dã chiến trên địa bàn thành phố. Các nhân viên y tế này đều đã được đào tạo bài bản về: điều trị, phòng lây nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức cấp cứu, tiên lượng bệnh nhân.

Bác sĩ Thức cho biết thêm: "Bệnh viện xác định không chỉ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 mà bỏ quên các bệnh nhân khác. Do vậy, lãnh đạo bệnh viện sẽ cùng lãnh đạo các khoa đi khám bệnh, khi bệnh nhân ổn định sẽ lập tức cho xuất viện để giảm lây nhiễm Covid-19 cho bệnh nhân, nhiễm khuẩn bệnh viện và giảm tải cho bệnh viện (bệnh viện sẽ có nguồn nhân lực để điều trị Covid-19)".

Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
XEM