Bệnh nhân mắc Covid-19 khai báo không thành khẩn, Hà Nội đề nghị xử lý người gây khó khăn trong công tác truy vết

05/02/2021 16:16 PM | Xã hội

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền yêu cầu có biện pháp xử lý với các trường hợp quanh co không khai báo hoặc khai báo không thành khẩn, gây khó khăn trong công tác truy vết.

Trong cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố sáng 5/2, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết TP vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại Hà Nội lên 23.

Trong 23 ca này có một trường hợp từ Quảng Ninh, 22 trường hợp liên quan đến Hải Dương đặc biệt có 5 trường hợp trực tiếp đi từ Hải Dương về lây cho 17 người khác (gồm 12 F1 và 5 trường hợp F2).

Ngày ghi nhận số ca mắc nhiều nhất là 31/1 với 11 ca dương tính. Trường hợp lây nhiễm nhiều nhất là BN 1694 lây cho 12 người với 3 chùm ca bệnh ở Nam Từ Liêm, Đông Anh và Mê Linh.

Hà Nội đã rà soát toàn bộ số người từ vùng dịch Chí Linh (Hải Dương) và Vân Đồn (Quảng Ninh) là hơn 17.000 người thì phát hiện 4 ca dương tính.

Bệnh nhân mắc Covid-19 khai báo không thành khẩn, Hà Nội đề nghị xử lý người gây khó khăn trong công tác truy vết - Ảnh 1.

Nhân viên y tế xuyên đêm lấy mẫu cư dân sống tại Chung cư 88 Láng Hạ. (Ảnh: Phương Thảo)

Còn riêng bệnh nhân 1956 - nữ nhân viên ngân hàng vừa ghi nhận chiều 4/2. Đây là F1 của BN 1883 - nam công chứng viên.

Theo ông Hiền, BN 1883 có dịch tễ phức tạp, di chuyển rất nhiều nhưng khai báo không thành khẩn gây khó khăn cho công tác truy vết. Do đó, khi phát hiện BN1956, các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, cách ly toàn bộ toà nhà 88 Láng Hạ. Sở Y tế đã huy động 5 tổ lấy mẫu của TTYT Thanh Trì tăng cường cho TTYT quận Đống Đa. Đến 4h sáng nay, cơ quan chức năng đã lấy được 934 mẫu, cố gắng trong ngày sẽ có kết quả. 

"Chúng tôi đề nghị có biện pháp xử lý với các trường hợp quanh co không khai báo hoặc khai báo không thành khẩn", ông Hiền nhấn mạnh.

MINH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM