Bệnh nhân Covid-19 là sinh viên ĐH FPT có 52 F1, nhiều F1 đã về quê

01/02/2021 14:11 PM | Xã hội

Bệnh nhân 1815 mắc Covid-19, là nam sinh đang theo học tại Trường Đại học FPT (Hà Nội) bước đầu xác định có 52 F1 tại trường, một số F1 đã di chuyển về quê.

Ngày 1-2, liên quan đến bệnh nhân 1815 mắc Covid-19 (là con ruột của bệnh nhân 1814), tên N.H.L., nam giới, sinh năm 2000, là sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT-Hòa Lạc (Hà Nội), lực lượng chức năng đã xác định được các F1, F2.

Theo đó, có 47 sinh viên và 5 giảng viên Trường Đại học FPT thuộc diện F1, trong đó: Hà Nội 20; Thái Bình 6; Nghệ An 5; Ninh Bình 2; Bắc Giang 1; Hải Phòng 1; Phúc Thọ 1; Tuyên Quang 1; Nam Định 2; Hưng Yên 2; Bắc Ninh 1; Lạng Sơn 1; Hải Dương 1; Quảng Ninh 1; 5 giáo viên đều ở Hà Nội.

Vào hồi 15 giờ ngày 31-1, huyện Thạch Thất làm việc với nhà trường và xác định, ngày 15-1, tổng nhà trường có 9.960 người, trong đó, thường xuyên ở trường 8.000 người, còn lại là ở ngoài 2.000 người (học sinh, sinh viên: 1.500 người; giáo viên, công nhân viên: 400 người; cán bộ dịch vụ: 60 người).

Ngày 23 đến 24-1, bệnh nhân 1815 về Hải Dương ăn cưới anh trai.

Từ 25-1 đến 29-1, bệnh nhân L. lên Hà Nội đi học bình thường tại Trường Đại học FPT - Láng Hòa Lạc (lớp cố định). Sáng đi học, tối về nhà ở cùng bố mẹ tại P1010 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 28-1, bệnh nhân L. bắt đầu có biểu hiện ho, đau rát họng và mệt mỏi. Từ 30-1, bệnh nhân L. mới nghỉ tại nhà.

Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần có mặt tại trường (không có mặt sẽ thông báo các tổ chức biết quản lý).

Ngày 31-1, Trường ĐH FPT đã ra thông báo khẩn. Theo đó, để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả, trong lúc chờ danh sách F1, F2 chính thức, Nhà trường yêu cầu các sinh viên, học sinh, cán bộ, giảng viên, các bộ phận dịch vụ và những cá nhân đã tới Trường Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc từ ngày 25-1 thực hiện khẩn cấp các công tác sau: Nghiêm túc tự cách ly tại chỗ; ngưng tất cả các lịch trình di chuyển ngay từ thời điểm nhận được thông báo này.

Nhà trường mong các học sinh, sinh viên, các cán bộ, giảng viên cùng các bộ phận dịch vụ và những cá nhân trong diện kể trên nghiêm túc thực hiện quy định phòng chống dịch với tinh thần cao nhất cùng quốc gia chung tay chống dịch.

Hiện Trường Đại học FPT đã tạm thời phong tỏa cơ sở tại Hòa Lạc. Trường cũng chuẩn bị phương án sử dụng ký túc xá của cơ sở tại Hòa Lạc để làm nơi cách ly tập trung trong trường hợp được yêu cầu.

Tại tỉnh Nghệ An, phát hiện xe khách chở một nam sinh viên học tại trường đại học FPT (Hà Nội) là F1 của BN 1815 từ Hà Nội về Nghệ An, lực lượng chức năng đã yêu cầu xe khách về Trạm Y tế thực hiện các bước phòng chống dịch, cách ly những người liên quan.

B H Thanh

Cùng chuyên mục
XEM