Bé gái nói tiếng Anh như gió từ lúc 20 tháng tuổi, ngữ âm không khác gì người bản xứ: Tất cả nhờ vào phương pháp "cực đỉnh" này của mẹ!

17/12/2022 14:15 PM | Sống

Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé An Nhiên đã có khả năng giao tiếp tiếng Anh cực trôi chảy khiến nhiều người lớn phải thán phục.

Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh vẫn luôn băn khoăn rằng có nên cho trẻ học tiếng Anh từ nhỏ hay không. Bởi lẽ, đa phần mọi người đều cho rằng khi trẻ còn nhỏ tiếng Việt nói còn chưa sõi thì nói gì tới chuyện học thêm một ngôn ngữ khác. Nhưng trong thời kỳ hội nhập và phát triển như hiện nay thì việc biết thêm một ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh là việc vô cùng cần thiết. Hơn nữa, khi còn nhỏ, trẻ rất dễ làm quen và tiếp thu với những điều mới mở.

Chị Ngọc (34 tuổi, Hà Nội) cũng từng băn khoăn với câu hỏi đó. Sau tất cả, chị vẫn quyết định cho con của mình là bé Nguyễn Ngọc An Nhiên (4 tuổi, Hà Nội), tên ở nhà là Xoài học song song tiếng Việt với tiếng Anh. Nhờ phương pháp chuẩn, cùng với sự quan tâm sát sao của mẹ, dù còn bé xíu nhưng cô bé Xoài đã có khả năng giao tiếp tiếng Anh cực trôi chảy khiến nhiều người lớn phải thán phục.

Bé An Nhiên đã có khả năng giao tiếp tiếng Anh cực trôi chảy khiến nhiều người lớn phải thán phục

Bé gái nói tiếng Anh như gió từ lúc 20 tháng tuổi, ngữ âm không khác gì người bản xứ: Tất cả nhờ vào phương pháp cực đỉnh này của mẹ! - Ảnh 2.

Bé Xoài và mẹ

Nói với tiếng Anh khi mới 20 tháng tuổi

Chị Ngọc cho hay, bé Xoài đã bắt đầu nói được tiếng Anh từ lúc 20 tháng tuổi. Lúc đầu chỉ là những từ tiếng Anh đơn giản như: Hello (xin chào), Mama (mẹ), Papa (bố)... lâu dần khả năng sử dụng tiếng Anh của bé càng được cải thiện. Đến nay, Xoài có thể nói được nhiều câu phức tạp hơn và phản xạ cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

Việc cho con tiếp xúc với ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ ngay từ nhỏ khiến chị Ngọc đôi khi vấp phải những ý kiến trái chiều. Theo đó, nhiều người cho rằng việc học ngoại ngữ khi chính khả năng tiếng Việt của bé còn chưa hoàn thiện rất dễ xảy ra vấn đề loạn ngôn ngữ ở trẻ. Tuy nhiên, sau tất cả chị Ngọc vẫn kiên quyết với quyết định cho con học ngoại ngữ từ sớm của mình.

Lý do đằng sau quyết định là bởi chị Ngọc biết rằng việc tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ sẽ giúp trẻ "hấp thụ" thông tin một cách nhanh chóng hơn. Không chỉ có vậy, ngay từ đầu chị luôn quan niệm rằng phải cho Xoài tiếp xúc với tiếng Anh song song với tiếng Việt, bởi gì thì gì tiếng Việt vẫn phải luôn là ngôn ngữ mà bé học tốt nhất.

"Bình thường, tất cả mọi người xung quanh đều giao tiếp tiếng Việt với Xoài, nên con giao tiếp tiếng Việt với tất cả mọi người và ngược lại, phản xạ lại tiếng Anh một cách tự nhiên với những người sử dụng tiếng Anh", chị Ngọc kể lại.

Theo chị Ngọc, phụ huynh phải xác định rõ được rằng việc con bị loạn ngôn ngữ trong quá trình học nhiều thứ tiếng cùng lúc sẽ luôn tiềm ẩn. Tuy nhiên, tất cả vấn đề đó sẽ được giải quyết nếu như có sự quan tâm, theo dõi sát sao từ phụ huynh. Nếu cha mẹ làm tốt điều đấy thì chắc chắn sẽ không có tình trạng rối loạn ngôn ngữ xảy ra.

Bé gái nói tiếng Anh như gió từ lúc 20 tháng tuổi, ngữ âm không khác gì người bản xứ: Tất cả nhờ vào phương pháp cực đỉnh này của mẹ! - Ảnh 3.

Nếu cha mẹ đủ quan tâm thì sẽ không có tình trạng rối loạn ngôn ngữ

"Vậy thì làm cách nào để trẻ có thể phát triển khả ngôn ngữ cùng lúc" luôn là câu hỏi được các phụ huynh quan tâm hàng đầu, bản thân chị Ngọc không phải ngoại lệ. Sau một quá trình sát sao bên con, mẹ của Xoài đã rút ra một kinh nghiệm quý giá trong việc phát triển ngôn ngữ đó chính là muốn con học tốt thì phải có môi trường thật tốt.

"Bí quyết giúp con sử dụng tiếng Anh thành thạo là cho con tiếp xúc nhiều với môi trường tiếng Anh như: nghe nhạc, đọc sách, tìm hiểu kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau bằng tiếng Anh và hàng ngày nói chuyện nhiều với con bằng tiếng Anh nữa. Hơn nữa, cha mẹ để con trải nghiệm nhiều, luôn quan sát, hướng dẫn, đồng hành và tôn trọng con", chị Ngọc nói.

Nhờ việc áp dụng các phương pháp dạy tiếng Anh, tạo môi trường giao tiếp 1 cách thường xuyên để con tập phản xạ, nên hiện tại, Xoài đã có khả năng nói tiếng anh cực trôi chảy. Thậm chí, nhiều khi thấy mẹ phát âm sai, cô bé còn trực tiếp sửa lỗi phát âm cho mẹ.

Hiện tại, Xoài đã có khả năng nói tiếng Anh cực trôi chảy

Không đặt nặng áp lực lên con

Đúng với tinh thần của phương pháp cho con trải nghiệm nhiều mà chị Ngọc áp dụng trong việc nuôi dưỡng niềm yêu thích ngôn ngữ cho Xoài, chị Ngọc đã cho bé được đi ra ngoài, thăm thú đó đây và trực tiếp trải nghiệm mọi thứ như:Cho Xoài làm hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu cảnh đẹp Hà Nội trên xe bus 2 tầng, đưa Xoài tham quan và thuyết trình về Chùa Một Cột...

Chị Ngọc đã cho Xoài được đi ra ngoài, thăm thú đó đây và trực tiếp trải nghiệm

Việc cho con thực hành khả năng nói tiếng Anh bên ngoài sẽ không tránh khỏi việc rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Một trong số đó là việc mọi người tưởng Xoài là... người nước ngoài. Chị Ngọc kể lại: "Kỷ niệm vui liên quan đến việc học tiếng Anh của Xoài thì nhiều lắm. Nhưng hài hước nhất là mỗi khi đi đâu 2 mẹ con mà nói chuyện với nhau thì mọi người đều tưởng Xoài là 'con lai', trong khi bố thuần Việt 100% đang đi ngay bên cạnh".

Có thể nói, đấy là tín hiệu tốt bởi vì cách nói chuyện của Xoài quá tự nhiên đến mức bị nhầm là người bản xứ. Ngoài ra, nhờ những clip nói tiếng Anh thuần thục của Xoài được đăng tải lên MXH, cô bé ngày càng nhận được sự mến yêu mến và khen ngợi từ CĐM. Ngay kể cả người nước ngoài cũng phải thốt lên vì sự đáng yêu và tài giỏi của bé.

Bé gái nói tiếng Anh như gió từ lúc 20 tháng tuổi, ngữ âm không khác gì người bản xứ: Tất cả nhờ vào phương pháp cực đỉnh này của mẹ! - Ảnh 6.

Rất nhiều người tưởng Xoài là... người nước ngoài hoặc con lai

Dù nhận được rất nhiều sự quan tâm và lời khen nhưng chị Ngọc không vì thế mà đặt kỳ vọng quá cao lên cao, tránh gây áp lực cho bé. Là một người mẹ, chị Ngọc muốn giữ lại sự ngây thơ, trong sáng và để Xoài có một tuổi thơ bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Với chị, điều quan trọng là Xoài cảm thấy hạnh phúc và những điều con làm đem lại lợi ích cho xã hội. Dù là hiện tại hay tương lai, cô bé cứ thoải mái sống cuộc đời mà mình yêu thích nhất bởi vì phía sau luôn có sự hậu thuẫn của cha mẹ.

"Mình không đặt kỳ vọng gì cho con, ngược lại, chính mình sẽ thay đổi bản thân chỉ cho phù hợp hơn để có thể đồng hành cùng con trong những chặng đường vừa qua và cả hành trình dài sắp tới. Mình mong con sẽ trở thành một người tử tế, sống tích cực và làm những điều tốt đẹp", mẹ Xoài tâm sự.

Nếu được gửi một lời khuyên đến các bậc cha mẹ cũng có con tầm tuổi Xoài và đang muốn dạy con học tiếng Anh, chị Ngọc chia sẻ: "Hãy tin ở mình, tin ở con, luôn tôn trọng, đồng hành, tạo động lực cho con. Mỗi em bé đều là một Thiên tài nếu được cha mẹ tiếp thêm sức mạnh".

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Huỳnh Đức

Cùng chuyên mục
XEM