Bầu Đức phật lòng khi được hỏi về HLV Kiatisuk, có mâu thuẫn nội bộ hay ẩn tình gì khác?

07/03/2021 10:55 AM | Xã hội

Trong khi HLV Kiatisuk nhiều lần khẳng định muốn đạt thứ hạng cao, thậm chí sớm vô địch V.League, thì bầu Đức cũng liên tục nói ngược lại rằng ông chỉ quan trọng "đá cho vui".

BẦU ĐỨC "NGƯỢC DÒNG" VỚI HLV KIATISUK

Chiều 6/3, khi tờ Dân Trí hỏi bầu Đức về quan điểm muốn sớm vô địch V.League của HLV Kiatisuk, vị tỷ phú Phố Núi tỏ ra không vui. Ông khá gay gắt:

"Nếu Kiatisuk nói rằng cậu ấy muốn vô địch V-League, tôi nghĩ tốt nhất mọi người nên hỏi Kiatisuk. Bản thân tôi chưa bao giờ nói điều đó. Từ khi mời Kiatisuk về đây cho đến giờ, rồi trước đó nữa, tôi chưa hề đặt mục tiêu vô địch V-League. Cho hiện tại vẫn vậy, tôi không đặt ra bất cứ mục tiêu nào cho đội HAGL ở mùa giải năm nay".

 Bầu Đức phật lòng khi được hỏi về HLV Kiatisuk, có mâu thuẫn nội bộ hay ẩn tình gì khác? - Ảnh 1.


Hồi cuối tháng Một vừa rồi, HLV Kiatisuk không ngần ngại mà nói thẳng trên Tuổi Trẻ là mình đang có quan điểm phần nào trái ngược bầu Đức: "Tôi có đôi chút khác biệt với quan điểm của bầu Đức. Ông ấy muốn cầu thủ phải đá đẹp mà không quan tâm tới kết quả. Tôi cũng ưa thích lối đá đẹp, nhưng đẹp mà phải thắng chứ không thể chơi đẹp rồi trắng tay ra về".

Đến cuối tháng Hai, Zico Thái tiếp tục khẳng định tham vọng vô địch ngay từ V.League 2021: "Hiện tại, tất cả các thành viên trong đội của tôi đều rất háo hức trở lại và thi đấu để giành kết quả tốt nhất vì mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch".

BẦU ĐỨC & HLV KIATISUK ĐANG CÓ MÂU THUẪN NỘI BỘ HAY ẨN TÌNH NÀO KHÁC?

HLV Kiatisuk đang có không ít trái ngược với bầu Đức, từ phong cách thi đấu tới mục tiêu cho HAGL. Mà bản thân bầu Đức từng tuyên bố đầy mạnh mẽ rằng: "Nếu tôi muốn đội bóng tấn công thì HLV dứt khoát không thể chơi phòng ngự được. Ở đội bóng tôi chịu trách nhiệm tất cả".

Vậy phải chăng giữa 2 con người này đang có những mâu thuẫn lớn?

Câu chuyện không chắc đã như vậy. Cần phải biết giữa bầu Đức và HLV Kiatisul có mối quan hệ cực kì đặc biệt, vô cùng thân thiết và tín nhiệm cao. Đến mức Zico Thái từng nhấn mạnh, nếu tới Việt Nam làm việc, sẽ chỉ ở HAGL chứ không phải bất kì đâu.

Về phần bầu Đức, dù đã lâu ông không dự khán HAGL thi đấu vì bận kinh doanh, nhưng khi HLV Kiatisuk về, vị tỷ phú Phố Núi đã liên tục tới động viên.

 Bầu Đức phật lòng khi được hỏi về HLV Kiatisuk, có mâu thuẫn nội bộ hay ẩn tình gì khác? - Ảnh 2.

Không phải HLV Kiatisuk "bật" bầu Đức về việc định hình lối chơi cho HAGL. Mà đơn giản là anh đủ hiểu vị "sếp" của mình, cũng như hiểu được bầu Đức tín nhiệm ra sao, để có thể thoải mái nêu quan điểm, chứ không giống những đời HLV HAGL trước đây.

Điều quan trọng nhất của một HLV là gì? Không phải là nghe lời ông chủ răm rắp, mà là giúp CLB chiến thắng. HLV Kiatisuk có được sự kiên nhẫn lớn của bầu Đức, nên dù có không hoàn toàn làm theo ý thích của Chủ tịch CLB thì chỉ cần HAGL thành công, Zico Thái vẫn sẽ trụ vững lại.

Về phần mục tiêu của HAGL, có thật bầu Đức vẫn chỉ muốn "đá cho vui"? Có quá nhiều tín hiệu thể hiện, vị tỷ phú Phố Núi đang chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy. Đấy là việc ông chi hơn 600 triệu đồng tiền lương cho HLV Kiatisuk mỗi tháng, là việc HAGL chiêu mộ hàng loạt nhưng cái tên mới, thậm chí chiêu mộ cả trung vệ có phong cách thi đấu phần nào "máu lửa" trái ngược tôn chỉ phải chơi đẹp của bầu Đức (Hữu Tuấn)...

 Bầu Đức phật lòng khi được hỏi về HLV Kiatisuk, có mâu thuẫn nội bộ hay ẩn tình gì khác? - Ảnh 3.

Trong quá khứ, bầu Đức từng nhiều lần vui quá trớn mà dự đoán rằng lứa Công Phượng, Xuân Trường... sẽ sớm vô địch V.League dù thực tế HAGL chưa đủ khả năng. Mỗi lần như thế, vị tỷ phú Phố Núi đều bị nhận định là thiếu hiểu biết về bóng đá, là thiếu thận trọng khi phát ngôn.

Vậy phải chăng lúc này, bầu Đức đang muốn nói ít, làm nhiều, để một khi thành công để vô địch V.League, sẽ khiến tất cả trầm trồ?

Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM