"Bầu Đệ nhiệt huyết với bóng đá Thanh Hóa, nhưng sự hiểu biết không đến nơi đến chốn"

07/02/2021 08:44 AM | Xã hội

Những vụ thanh lý hợp đồng từ thời bầu Đệ còn làm chủ tịch đội bóng đang khiến CLB Thanh Hóa phải đối mặt với khoản tiền phạt không hề nhỏ.

"Phải nói rằng bầu Đệ là người có sự nhiệt huyết rất cao. Ông ấy là người rất yêu bóng đá, gắn bó với bóng đá Thanh Hóa . Nhưng cách làm lại không vào một quy chế rõ ràng.

Quy chế, các điều khoản của việc ký hợp đồng có lẽ VFF đã có những văn bản hướng dẫn rồi. Ký như thế nào, ký bao lâu thì phải tuân thủ, trả tiền cho người ta. Cái này cũng do sự hiểu biết không đến nơi đến chốn mà ra", HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét về vụ việc ồn ào đang xảy ra với CLB Thanh Hóa.

 Bầu Đệ nhiệt huyết với bóng đá Thanh Hóa, nhưng sự hiểu biết không đến nơi đến chốn - Ảnh 1.

HLV Fabio Lopez cho biết sẽ không thương lượng với CLB Thanh Hóa và đối phương có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu muốn.

Đội bóng này vừa bị FIFA xử thua trong vụ việc mà HLV Fabio Lopez kiện CLB Thanh Hóa không đền bù hợp đồng sau khi sa thải ông (tháng 6/2020). Số tiền mà CLB Thanh Hóa phải trả cho HLV Fabio Lopez và trợ lý Salvatore Orofino rơi vào khoảng 200.000 USD.

Đồng thời, đội bóng xứ Thanh hiện cũng đang kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi FIFA xử họ phải trả cho cầu thủ Idrissa Sega Cisse (người Senegal) số tiền 58.480 USD vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng hồi tháng 1/2020.

Đây đều là hai vụ thanh lý hợp đồng được thực hiện khi bầu Đệ còn làm Chủ tịch CLB Thanh Hóa. Ông Cao Tiến Đoan, chủ tịch hiện tại của đội bóng này tuyên bố "trách nhiệm thuộc về chủ tịch cũ của CLB Thanh Hóa, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa".

Tuy nhiên nên nhớ dù đã đổi chủ nhưng nếu không thực hiện nghĩa vụ đền bù như phán quyết của FIFA, CLB Thanh Hóa sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề từ tổ chức tối cao của bóng đá thế giới.

 Bầu Đệ nhiệt huyết với bóng đá Thanh Hóa, nhưng sự hiểu biết không đến nơi đến chốn - Ảnh 2.

Bầu Đệ và bầu Đoan bắt tay nhau trong ngày bàn giao lại đội bóng sau khi mùa giải 2020 kết thúc.

"Đừng chỉ đổ lỗi cho anh Đệ. Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, cơ quan quản lý đội bóng Thanh Hóa bây giờ cũng sẽ phải có trách nhiệm, khi mà FIFA họ chỉ làm việc với VFF, với CLB để giải quyết vấn đề thôi.

Đây là một bài học cho tất cả các CLB để không xảy ra những chuyện như vậy. Vì nó không những ảnh hưởng đến danh dự CLB mà còn là cả hình ảnh của bóng đá Việt Nam", HLV Nguyễn Thành Vinh đưa ra quan điểm.

Ông nói tiếp: "Qua những việc như thế này cho thấy bóng đá của chúng ta vẫn chưa chuyên nghiệp, vẫn còn nghiệp dư lắm. Các điều khoản khi ký hợp đồng với cầu thủ, HLV còn chưa cụ thể, dẫn đến chuyện để sổng. Khi thải hồi người ta lại không thanh toán khoản tiền tương ứng, dẫn đến việc bị kiện cáo rồi thua kiện. Số tiền phạt đó rất lớn. Bây giờ để kháng cáo lật ngược được vấn đề thì khó lắm".

Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM