Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa

09/07/2021 08:22 AM | Xã hội

Không chỉ là ông trùm bất động sản Tam Đảo, Công ty của ông Lê Xuân Trường còn liên tục gom quỹ đất lớn từ Sapa, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Quảng Ninh cho đến Khánh Hòa...

Tam Đảo Vĩnh Phúc được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Bắc” khi chỉ cách Hà Nội 1 giờ di chuyển. Sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng cùng kiểu khí hậu mát mẻ, trong lành, nơi đây thực sự là một điểm du lịch lý tưởng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày.

Tuy nhiên, Tam Đảo không chỉ có thế, nó còn ẩn chứa nhiều điều kỳ thú khác mà ai cũng muốn đến và trải nghiệm. Trong đó, tòa lâu đài khủng tại Tam Đảo (Tamdao Castle) từng gây sốt trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, tòa lâu đài này gắn với tên tuổi ông Lê Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT Lạc Hồng. Chi phí xây dựng Dự án lâu đài Tam Đảo được ông Trường tiết lộ vào khoảng 400 tỷ đồng. Ông Trường cũng chia sẻ thêm, thời gian gần đây Tam Đảo đang thu hút mạnh mẽ khách du lịch lên nghỉ dưỡng vào thời điểm cuối tuần. Vị chủ tịch Lạc Hồng cũng cho biết, dự án sau khi hình thành được mong chờ sẽ trở thành biểu tượng của Tam Đảo.

 Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa  - Ảnh 1.

Dự án lâu đài Tam Đảo được xây dựng trên nền cũ của Dinh Toàn quyền Pháp.

 Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa  - Ảnh 2.

Có thể nhìn thấy từ cung đường phía dưới đi lên thị trấn Tam Đảo.

 Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa  - Ảnh 3.

Tòa lâu đài nằm trên đỉnh núi, giữa không gian mây xanh bồng bềnh, cùng với những ngọn núi xanh xanh phía xa.

 Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa  - Ảnh 4.

Tamdao Castle có kiến trúc pha trộn giữa phong cách Neo Gothic và Phục Hưng.

 Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa  - Ảnh 5.

Bể bơi huyền ảo bên trong tòa lâu đài.

 Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa  - Ảnh 6.

Nội thất 1 căn phòng bên trong tòa lâu đài.

 Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa  - Ảnh 7.

Được mệnh danh là ông trùm bất động sản Tam Đảo, ngoài tòa lâu đài này tên tuổi ông Lê Xuân Trường còn gắn với hàng loạt dự án như Khách sạn Venus Tam Đảo với tổng giá trị đầu tư 400 tỷ đồng, khu ẩm thực 80 tỷ đồng và khu nhà dịch vụ tổng vốn đầu tư 33 tỷ đồng, cáp treo Tây Thiên, Dự án Khu du lịch Tam Đảo hơn 900 tỉ đồng, Dự án Belvedere Resort Tam Đảo 270 tỉ đồng, Rock Café, Quán Gió…

Cuối năm 2020, CTCP Nam Tảm Đảo được Thủ tướng quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân gôn Lanh Thanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án này có quy mô 73,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 655,5 tỉ đồng, mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn 18 lỗ. Được biết, CTCP Nam Tảm Đảo là công ty con của Lạc Hồng.

 Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa  - Ảnh 8.

Một số dự án Doanh nghiệp của ông Lê Xuân Trường đang đầu tư tại Tam Đảo.

Không chỉ tập trung đầu tư vào Tam Đảo, Lạc Hồng của ông Lê Xuân Trường đã tiếp tục mở rộng sang nhiều khu vực khác từ Sapa, Hòa Bình, Quảng Ninh, Khánh Hòa. Có thể kể đến như Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Serena Resort Kim Bôi Hòa Bình (quy mô 30 ha, tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng); Khu nghỉ dưỡng - Du lịch sinh thái hồ Hòa Bình (quy mô 161,5 ha); Khu đô thị Chùa Hà Tiên (Vĩnh Phúc); Hạ Long Bay View (Quảng Ninh).

Tại Khánh Hòa, Lạc Hồng là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa khu vực 1 rộng hơn 9,4ha nằm trên một cù lao biệt lập phía cuối hạ nguồn sông Quán Trường và cạnh cầu Bình Tân, xã Phước Đông – TP Nha Trang có tên thương mại Dự án biệt thự đảo Hoa Sen. Dự án hướng tới xây dựng khu đô thị, công viên sinh thái nước với 81 căn biệt thự cao cấp liền kề và biệt thự song lập, trong số đó có 26 căn view sông.

Một công ty liên quan đến Lạc Hồng là CTCP Du lịch Oải Hương - là công ty được tách ra từ Lạc Hồng cũng đang triển khai thực hiện dự án Khu Thương mại và Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Oải Hương toạ lạc tại Lô TT2a, TT2b, TT2c, TT2d và X3a thuộc Khu du lịch Bắc bán đảm Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Dự án còn có tên thương mại là Lavender Resort Cam Ranh.

Ngoài ra, Lạc Hồng còn là cổ đông sáng lập nắm giữ 30% vốn của CTCP Đầu tư Lạc Hồng - Sapa (vốn điều lệ 30 tỉ đồng). Được biết, Lạc Hồng Sapa đang xây dựng khách sạn 4 sao tại thị trấn Sapa (Lào Cai) tại vị trí thửa đất số 201, đường Hoàng Liên, tổ 10, thị trấn Sapa; diện tích sử dụng đất 3.231,29m2; mật độ xây dựng 50%; xây dựng 10 tầng…

 Bất ngờ với ông chủ lâu đài khủng Tam Đảo, nhiều năm ẩn mình thâu tóm quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Sapa, Hòa Bình...đến Khánh Hòa  - Ảnh 9.

Tại Hà Nội, Lạc Hồng là chủ đầu tư một số dự án như chung cư như: Lạc Hồng Lotus - N01.T1 (3,4 ha; khu Ngoại Giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm); Lạc Hồng Lotus - N01.T5 (5 ha; khu Ngoại Giao Đoàn); Lạc Hồng West Lake (5.000 m2; Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ)...

Lạc Hồng cho biết từng tham gia xây dựng nhiều công trình dự án lớn như: Phòng họp chính - Tòa nhà Quốc hội; Trụ sở Bộ Công an, Bộ Ngoại giao; Trung tâm Thông tấn xã Việt Nam; Chung cư Viglacera Tower; Trụ sở Công ty Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex); Tòa nhà Viettel Vĩnh Phúc; Tòa nhà Geleximco; Trạm bơm Yên Sở…

Thanh Ngà

Cùng chuyên mục
XEM