Bắt GĐ CDC Thừa Thiên Huế, người từng nói "Công ty Việt Á cho tôi dù một ly cà phê, tôi đi tù cũng xứng đáng"

19/02/2022 13:30 PM | Xã hội

Ngày 19/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Giám đốc và kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh này.

2 bị can bị bắt giữ là Hoàng Văn Đức (SN 1970, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết vị, vật tư hóa chất, quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh.

 Bắt GĐ CDC Thừa Thiên Huế, người từng nói Công ty Việt Á cho tôi dù một ly cà phê, tôi đi tù cũng xứng đáng - Ảnh 1.
 Bắt GĐ CDC Thừa Thiên Huế, người từng nói Công ty Việt Á cho tôi dù một ly cà phê, tôi đi tù cũng xứng đáng - Ảnh 2.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Thúc Nhật, kế toán trưởng CDC Thừa Thiên Huế, để làm rõ việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19 (Ảnh: Bình Nguyên)

Quá trình điều tra xác minh, Cảnh sát phát hiện đối tượng Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng Đức và Nhật về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khám xét tại nhà của hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tiền mặt liên quan đến vụ án.

 Bắt GĐ CDC Thừa Thiên Huế, người từng nói Công ty Việt Á cho tôi dù một ly cà phê, tôi đi tù cũng xứng đáng - Ảnh 3.

Công an thu giữ nhiều tài liệu, tiền mặt liên quan đến vụ án (Ảnh: Bình Nguyên)

Đáng nói, trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03-Bộ Công an) và các đơn vị liên quan đã làm việc với CDC Thừa Thiên Huế để điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit test COVID-19 xảy ra tại Công ty Việt Á.

Trả lời báo chí về việc điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc điều tra này không liên quan đến CDC Thừa Thiên Huế và đơn vị của ông chỉ tham gia hỗ trợ thông tin phục vụ công tác điều tra.

"Công ty Việt Á cho tôi dù một ly cà phê tôi đi tù cũng xứng đáng!", ông Hoàng Văn Đức từng khẳng định với báo chí.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Theo HÀ NAM

Cùng chuyên mục
XEM