Bảo vệ tuổi thơ con trẻ trước cạm bẫy xã hội

21/04/2016 17:30 PM | Sống

Thông tin bảo vệ tại một trường tiểu học Lào Cai lạm dụng tình dục của hơn 20 em gái hay mới đây, diễn viên Minh Béo bị bắt tại Mỹ với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em gây xôn xao dư luận.

Những sự việc “đáng buồn” đó đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng những bậc làm cha, làm mẹ. Vì thế, khi con cái bắt đầu những bước chập chững tới trường cũng là lúc nỗi lo lắng của cha mẹ càng nhân lên gấp bội. Họ luôn mong muốn tìm được giải pháp hợp lý để kết nối và bảo vệ con trẻ trước những cạm bẫy của xã hội.

Không bao giờ ngớt nỗi lo

Theo số liệu thống kê mới nhất công bố tại tọa đàm Chính sách về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng một số cơ quan tổ chức, trong 5 năm (2011-2015), Việt Nam có trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em, với gần 10.000 nạn nhân. Đây là những con số đáng báo động khiến những bậc làm cha, làm mẹ không khỏi xót xa.

Chị Nguyễn Thanh Phượng, một phụ huynh có con gái học lớp 4 ở phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội lo lắng: “Những thông tin về lạm dụng tình dục trẻ em gần đây khiến tôi thấy đau lòng. Đi làm mà cứ lo lắng không nguôi”.

Theo cơ quan điều tra, những kẻ xấu thường dùng nhiều chiêu trò để dụ dỗ các em nhằm đạt được mục đích như tham gia các diễn đàn để chia sẻ phim, ảnh đồi trụy, tổ chức các buổi gặp mặt ở nhiều địa điểm, tặng quà, rủ đi chơi xa… nhằm cho các em vào bẫy rồi thực hiện hành vi đồi trụy.

Bên cạnh đó, trẻ em hiện nay được tiếp cận công nghệ số, truy cập internet, tham gia mạng xã hội… điều đó gián tiếp trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu lợi dụng. Chưa kể, các phụ huynh thường xuyên đăng tải hình ảnh con cái, trẻ em lên mạng xã hội mà không lường được con em mình có thể trở thành mục tiêu cho bọn chúng.

Luôn bên con dù bất kỳ nơi đâu

Song song với việc dạy con các kỹ năng tự bảo vệ mình trong các tình huống khẩn cấp để tránh được những đối tượng xấu, các bậc làm cha làm mẹ cần phải tìm ra những giải pháp hợp lý để bảo vệ con mọi lúc mọi nơi.

Ngay cả trong những lúc yên bình nhất, phụ huynh vẫn nên trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện, ứng phó và cảnh giác với người lạ. Đây là điều cần thiết để trẻ có thể biết cách bảo vệ bản thân khi không có người lớn.

Cùng với đó, một chiếc đồng hồ thông minh có thể làm tốt vai trò "cận vệ" cho các em nhỏ. Ra mắt thị trường chưa được bao lâu nhưng đồng hồ Kiddy đã ngay lập tức gây sốt và trở thành cứu cánh của nhiều gia đình, giúp cha mẹ quẳng đi nỗi lo nặng gánh cho sự an toàn của con yêu.

Chị Phạm Thị Oanh sau khi được bạn bè chia sẻ về sản phẩm, thấy tuyệt vời nên chị đã quyết định mua tặng con chiếc đồng hồ Kiddy, chị cho biết: “Chị cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi đi làm bởi khả năng định vị của đồng hồ sẽ cho chị biết con mình đang ở đâu giữa xã hội đầy nhiễu loạn này”.

Nhờ sự kết hợp cả 3 công nghệ: GPS, mạng di động và mạng wifi, Kiddy có thể nhanh chóng xác định được vị trí của trẻ dù đang ở trong nhà, ngoài trời hay khi đang di chuyển.

Với công nghệ định vị 3 trong 1, Kiddy có thể nhanh chóng xác định được vị trí của trẻ dù đang ở trong nhà, ngoài trời hay khi đang di chuyển
Với công nghệ định vị 3 trong 1, Kiddy có thể nhanh chóng xác định được vị trí của trẻ dù đang ở trong nhà, ngoài trời hay khi đang di chuyển

Đáng chú ý hơn nữa ở Kiddy đó là "vùng an toàn". Cha mẹ và những người kết nối với đồng hồ có thể thiết lập một số vùng mà con thường xuyên tới như trường học, nhà, cơ quan bố mẹ, nhà ông bà hay nhà cô giáo. Khi trẻ đi vào hoặc đi ra những vùng này, đồng hồ sẽ tự động gửi thông báo tới cha mẹ.

Trong trường hợp khẩn cấp, tính năng SOS sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo SOS và bản tin thoại dài 15s tới điện thoại của bố mẹ. Khi bố mẹ bấm nút SOS trên ứng dụng sẽ nhận được cập nhật liên tục về vị trí của bé 3 lần trong 1 phút để kịp thời xử lý các tình huống xấu.

Anh Hoàng Quyền Thế (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bày tỏ sự hài lòng khi mua Kiddy cho con: “Tôi thấy mình thật sáng suốt khi trang bị cho con sản phẩm đồng hồ thông minh Kiddy. Có Kiddy, chúng tôi bớt lo hơn khi luôn biết con mình đang ở đâu trong khi mỗi ngày, bao nhiêu chuyện phức tạp xảy ra.”

Sản phẩm hiện đang có mặt tại các chi nhánh thuộc hệ thống Viettel Store và Thegioididong.

Để biết thêm thông tin chi tiết khách hàng có thể truy cập:

Website chính thức: http://kiddywatch.vn/

Kênh mua online: http://shop.kiddywatch.vn/

A.D

Cùng chuyên mục
XEM