Báo động: Gia tăng bệnh mất trí nhớ nhanh nhất thế giới, quốc gia này sẽ có 115 triệu ca vào năm 2050
Trong khi số ca bệnh mất trí nhớ tăng gấp đôi trên toàn cầu trong 30 năm qua thì riêng ở Trung Quốc, con số này tăng gấp 3 lần.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One đầu tháng 5, vào năm 1990, Trung Quốc có khoảng 4 triệu bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ, con số này tăng lên 17 triệu vào năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 115 triệu vào năm 2050.
"Bệnh Alzheimer và các chứng mất trí khác (ADD) là một trong những căn bệnh tạo ra gánh nặng trên toàn cầu", các đồng tác giả Siyu Liu và Geng Daoying, từ Đại học Phúc Đán cho biết.
Bệnh nhân mất trí nhớ ở Trung Quốc gia tăng nhanh nhất thế giới
Thông qua các tài liệu miễn phí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhóm tác giả đã thu thập và phân tích tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer cũng như các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn ở những người từ 40 tuổi trở lên. Cuộc điều tra được thực hiện ở 204 quốc gia và khu vực.
Từ đó, Geng và các cộng sự phát hiện ra rằng: Tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ tử vong của các trường hợp mắc Alzheimer đã tăng gấp đôi trên toàn cầu từ năm 1990 đến năm 2021. Đáng chú ý, con số này là gấp ba lần ở Trung Quốc.
Ngoài ra, tỷ lệ mắc các loại chứng mất trí nhớ khác nhau ở Trung Quốc tăng trung bình hàng năm là 0,68%, trong khi trên toàn cầu chỉ là 0,06%.
Hiện, không có nguyên nhân duy nhất có thể lý giải cho sự chênh lệch này giữa Trung Quốc và thế giới.
Các nhà khoa học chỉ đưa ra các yếu tố nguy cơ có khả năng gây ra mất trí nhớ cao nhất như bệnh tiểu đường, béo phì và hút thuốc. Hai yếu tố đầu tiên là vấn đề sức khỏe cộng đồng đang gia tăng ở Đại lục. Còn lại, có tới 48% nam giới ở nước này hút thuốc - một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới - mặc dù tỷ lệ này ở phụ nữ thấp hơn nhiều ở mức 2%.
Già hóa dân số không phải nguyên nhân hàng đầu gây nên sự gia tăng bệnh Alzheimer
Cũng theo nhóm tác giả, mặc dù dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng nhưng điều này vẫn chưa được coi là yếu tố quan trọng dẫn đến sự gia tăng các trường hợp mắc chứng mất trí.
Chẳng hạn, số ca mắc bệnh cao nhất ở nhóm tuổi 80-84, đặc biệt là phụ nữ - vẫn là một bộ phận tương đối nhỏ trong dân số Trung Quốc. Nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sau đó giảm dần ở nhóm người lớn tuổi.
Nghiên cứu này cũng sử dụng các mô hình thống kê để dự đoán xu hướng trong 15 năm tới, với kết quả cho thấy nếu không thực hiện các biện pháp can thiệp hiệu quả hơn, tỷ lệ mắc chứng mất trí sẽ tiếp tục gia tăng. Với tốc độ hiện tại, đến năm 2050, 152 triệu người trên toàn thế giới sẽ mắc chứng mất trí nhớ, trong đó hơn hai phần ba số trường hợp này có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Theo SCMP