Bánh kẹo Hải Hà đổi chủ: Hàng loạt lãnh đạo, cổ đông lâu năm thoái hết vốn, xuất hiện 2 cá nhân chi hàng trăm tỷ gom 75% cổ phần

28/03/2017 10:51 AM | Kinh doanh

Sau 13 năm làm cổ đông lớn nhất tại Bánh kẹo Hải Hà, Vinataba đã bán toàn bộ cổ phiếu tại đây. Đồng thời, một loạt lãnh đạo gắn bó hàng chục năm với công ty cũng đem cổ phiếu ra bán.

Thời gian gần đây, các cổ đông lớn và dàn lãnh đạo Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà liên tục thoái toàn bộ vốn tại công ty.

Tại Hải Hà, Vinataba là cổ đông lớn nhất suốt 13 năm qua, khi sở hữu 8,376 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 51%. Tuy nhiên, vào ngày 22/3 vừa qua, Vinataba đã bán toàn bộ số cổ phiếu này cho 1 cá nhân, là bà Nguyễn Thị Duyên. Qua đó, Vinataba không còn sở hữu một cổ phiếu nào tại Hải Hà, còn bà Nguyễn Thị Duyên trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ 51%. Theo tính toán, số tiền mà bà Nguyễn Thị Duyên đã chi ra cho thương vụ này là hơn 400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một cá nhân khác cũng bất ngờ sở hữu lượng lớn cổ phiếu của Hải Hà chỉ cách đây ít ngày, là ông Vũ Hải. Ông Vũ Hải đã chi khoảng 155 tỷ đồng để nắm 3,9 triệu cổ phiếu Hải Hà, tỷ lệ sở hữu 23,7%. Hiện chưa rõ ai là người đã bán ra số cổ phiếu này cho ông Vũ Hải.

Ngoài Vinataba, hàng loạt cổ đông nội bộ khác của bánh kẹo Hải Hà đều bán ra cổ phiếu chỉ trong ít ngày gần đây, như Kế toán trưởng Đỗ Thị Kim Xuân, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thành Trung, người công bố thông tin Trần Thu Hà và nhiều người thân của dàn lãnh đạo Hải Hà...

Đây đều là những người đã có hàng chục năm gắn bó với Hải Hà, như bà Đỗ Thị Kim Xuân làm việc tại Hải Hà đã 35 năm và làm Kế toán trưởng được 13 năm; bà Nguyễn Thị Kim Hoa gắn bó với Hải Hà 28 năm, làm Phó Tổng giám đốc 12 năm; ông Nguyễn Thành Trung có 18 năm làm tại Hải Hà trong đó 11 năm làm Phó Tổng giám đốc.

Vinataba và dàn lãnh đạo Hải Hà đồng loạt thoái vốn trong bối cảnh doanh nghiệp này vẫn đang hoạt động kinh doanh ổn định. Năm 2016, Hải Hà đạt doanh thu 855 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 33,6 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Bánh kẹo Hải Hà là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1960 và đến tháng 1/2004 thì chuyển đổi thành công ty cổ phần trong đó nhà nước năm 51% và người lao động nắm 49%.

Tại Hải Hà, điểm hấp dẫn nhất của doanh nghiệp này có lẽ là khu "đất vàng" 25-27 Trương Định. Hồi đầu năm 2016, Hải Hà từng công bố sẽ bắt tay với 2 đối tác để lập 1 công ty mới đầu tư xây dựng dự án "Tổ hợp văn phòng, Giới thiệu sản phẩm, Dịch vụ thương mại và Nhà ở" trên khu đất này.

Theo Bánh kẹo Hải Hà, dự án đang gặp khó khăn do vướng chủ trương quy hoạch khu đất 25 Trương Định và thủ tục cấp phép của thành phố Hà Nội. Đối tác được lựa chọn trước đây là Liên danh CTCP Phát triển Kinh tế Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và Công ty CP Xây lắp và Phát triển nhà (DEVYT-ICH) xin thanh lý hợp đồng và không tiếp tục thực hiện dự án.

Để tiếp tục dự án, Công ty đã lựa chọn và đàm phán để ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên danh giữa Công ty cổ phần ACI Việt Nam và Công ty cổ phần Hạ tầng Đông Á, thành lập công ty cổ phần để thực hiên việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất 25 Trương Định, Hà nội.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM