Bắc Giang xây dựng phần mềm truy vết COVID-19 giúp DN chủ động sản xuất

01/07/2021 16:39 PM | Xã hội

Tỉnh Bắc Giang đã xây dựng phần mềm truy vết COVID-19, kỳ vọng là giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất.

Đến thời điểm này, 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và sẽ sớm quay trở lại trạng thái "bình thường mới" đến cấp quy mô xã, phường bắt đầu từ ngày 10/7 tới, theo thông tin từ lãnh đạo 2 tỉnh.

Còn hiện tại, tại các khu công nghiệp trên địa bàn, hàng trăm nhà máy và hàng ngàn công nhân đã quay trở lại làm việc nhằm không để chuỗi cung ứng đứt gãy vì ngưng trệ sản xuất.

Tại Bắc Giang, đến nay, cả tỉnh có 222 doanh nghiệp cùng hơn 55.400 lao động hoạt động trở lại.

Ngoài thông tin cá nhân, những công nhân ở công ty cổ phần Casablanca đều phải kê khai thêm các thông tin khác như: người làm cùng dây chuyền, tổ, phân xưởng, danh sách những người ở cùng, những người di chuyển cùng phương tiện... Tất cả được quản lý trên phần mềm để truy vết khi cần. Trong tuần qua, 140 doanh nghiệp với hơn 7200 lao đông đã thực hiện kê khai truy vết.

Bắc Giang xây dựng phần mềm truy vết COVID-19 giúp DN chủ động sản xuất - Ảnh 1.

Công nhân làm việc ở một doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: NLĐ)

"Công ty đã giao cho phòng hành chính nhân sự phối hợp với các phòng ban để cập nhật thông tin người lao động để kiểm soát dịch COVID-19", ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Nhà máy Tân Thịnh, công ty cổ phần Casablanca, cho biết.

Phần mềm tại các doanh nghiệp được kết nối với Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị liên quan trong việc chống dịch. Nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm, chỉ cần một đúp chuột, hệ thống sẽ tự động khoanh vùng, rút ngắn thời gian truy vết.

"Công nhân của chúng tôi đã thực hiện tiêm vaccine, theo dõi cập nhật đầy đủ các thông tin. Hiện đã có hơn 1.500 công nhân trở lại làm việc. Hiệu quả sản xuất tăng thêm 20%", ông Koh Jeung Man, Giám đốc Công ty TNHH Hana Kovi, cho hay.

"Đây là phần mềm được đánh giá là ưu việt và sẽ thống nhất triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là yêu cầu bắt buộc với tất cả các doanh nghiệp khi trở lại hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh", ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, nhận định.

Hiên nay, cơ bản tỉnh Bắc Giang đã đạt được mục tiêu dập dịch. Dự kiến trong tuần đầu tháng 7, khoảng 400 doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động sản xuất trở lại. UBND tỉnh cùng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục xây dựng khoảng 7.000 chỗ ở để đón thêm 30.000 lao động trở lại làm việc.

VTV Digital

Cùng chuyên mục
XEM