Australia tích hợp thông tin tiêm vaccine vào khai báo nhập cảnh

13/09/2021 16:32 PM | Xã hội

Trong nỗ lực chuẩn bị mở cửa biên giới quốc tế khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 đạt 80%, hôm nay Australia thông báo trong thời gian tới sẽ sử dụng "Khai báo hành khách số" thay cho "Tờ khai báo nhập cảnh" trước đây để tích hợp thông tin về tiêm chủng.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Australia Karen Andrews cho biết, trong thời gian tới, nước này sẽ sử dụng "Khai báo hành khách số" để thay thế 2 tờ khai khi nhập cảnh vào Australia (gồm tờ khai báo nhập cảnh và tờ khai hành trình đến Australia). Trước khi nhập cảnh vào Australia 72 giờ, hành khách cần phải điền thông tin vào "Khai báo hành khách số" để cung cấp các thông tin cá nhân, trong đó có tình trạng tiêm chủng và giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Karen Andrews cho biết, việc đưa vào sử dụng "Khai báo hành khách số" sẽ giúp việc mở cửa biên giới diễn ra một cách an toàn, đồng thời sẽ giúp Australia đón thêm nhiều công dân từ nước ngoài trở về, khách du lịch, sinh viên quốc tế, các lao động tay nghề... đến nước này.

Không chỉ tích hợp thông tin về tiêm vaccine ngừa Covid-19, "Khai báo hành khách số" còn có các thông tin khác như thị thực nhập cảnh, giấy phép xuất-nhập khẩu, cũng như các loại văn bằng khác hoặc các giấy tờ khác của các cơ quan chức năng. Trong đó các thông tin về lịch sử đi lại cũng như sức khỏe và tình trạng tiêm chủng sẽ được chia sẻ với nhà chức trách y tế tại các bang và vùng lãnh thổ tại Australia.

Hiện tại "Khai báo hành khách số" đang được thử nghiệm trước khi được triển khai rộng rãi tại các sân bay của Australia./.

Việt Nga

Cùng chuyên mục
XEM