Áp lực rác thải ngày Tết tăng cao tại Hà Nội
Những ngày cận Tết, lượng rác sinh hoạt tại Hà Nội tăng đột biến, nhiều điểm tập kết quá tải, công nhân môi trường phải tăng ca để đảm bảo vệ sinh đô thị.
Những ngày cận Tết, nhiều người dân phản ánh tình trạng rác thải, đồ dùng gia đình bỏ đi tại các ngõ xóm gia tăng; có nơi chờ gom rác lâu hơn thường lệ, một số điểm tập kết rác rơi vào tình trạng quá tải. Ghi nhận thực tế cho thấy, áp lực thu gom rác dịp cao điểm cuối năm tăng cao, công nhân môi trường đang phải làm việc hết công suất.
Tại một điểm tập kết rác ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, đơn vị vệ sinh môi trường duy trì thu gom, vận chuyển rác vào khung giờ quy định sáng sớm và chiều tối. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lượng rác phát sinh tăng đột biến, các xe rác luôn trong tình trạng quá tải, gần như kín đầy suốt cả ngày.
Bà Trần Thị Hồng Lương, Công ty Cổ phần xử lý chất thải xây dựng và phát triển môi trường Hà Nội cho biết, từ ngày rằm tháng Chạp, lượng rác tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với ngày thường. Riêng ngày 30 Tết, khối lượng rác có thể đạt 90–100 tấn/ngày, công nhân phải làm việc liên tục, hầu như không có thời gian nghỉ.
Theo ghi nhận, lượng rác có thời điểm tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Chợ hoa Quảng An, khu vực phường Xuân La, Thụy Khuê và các tuyến đường bày bán hàng Tết được dự báo là những nơi phát sinh nhiều rác nhất.
Ông Nguyễn Quang Đạo, Ban Quản lý Hồ Tây, phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, UBND phường đã ban hành văn bản đôn đốc, tăng cường kiểm tra, xử lý lượng rác phát sinh; đồng thời bố trí nhân lực thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo không tồn đọng rác.
Khó khăn lớn nhất tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt vào khung giờ cao điểm sau bữa ăn trưa, khi lượng rác từ các quán ăn, nhà hàng tăng mạnh. Dù công nhân môi trường thường xuyên nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, vẫn còn một bộ phận chưa chấp hành nghiêm.
Bà Nguyễn Thị Huê, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, rác từ các hộ dân và hộ kinh doanh sau khi bán hàng vẫn có thói quen bỏ ra ngoài, không cho vào thùng chứa rác.
Phương án không thu rác ban ngày, thu theo giờ và tại nơi quy định đã được truyền thông đến từng hộ dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Tại các tuyến phố nhỏ, xe thu gom điện phải duy trì liên tục 40–50 lượt/ngày.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, trong dịp Tết, lượng rác phát sinh rất lớn, công việc nặng nhọc hơn, công nhân phải tăng ca, tăng giờ để giữ cho đường phố sạch đẹp.
Ngoài xe thu gom điện, những ngày này, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội cũng tăng tần suất hoạt động của các xe cơ giới hiện đại để liên tục quét hút, rửa đường, đảm bảo các tuyến phố xanh, sạch trong dịp Tết.



