Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại

09/02/2022 20:15 PM | Xã hội

Trưa 9/2 - ngày đầu Phủ Tây Hồ (Hà Nội) mở cửa trở lại, người dân và du khách thập phương tấp nập tìm về đi lễ đầu năm, cầu mong sức khỏe, bình an và công việc thuận lợi.

Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Sau thời gian đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 9/2, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) mở cửa trở lại, đón du khách thập phương về đi lễ đầu năm. Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang đúng quy định, sát khuẩn tay và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế

Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng dựng hàng rào phía lối ngoài vào Phủ Tây Hồ, tránh tình trạng tập trung đông người. So với hôm qua, lượng du khách về Phủ giảm, không còn cảnh đông đúc và vái vọng từ xa

Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 3.

Trong văn bản của UBND TP. Hà Nội ngày 8/2, các điểm tham quan, di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn (không tổ chức lễ hội) được tổ chức phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn…

Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, trưa 9/2, khá đông người dân và du khách thập phương tìm về Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm

Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 5.
Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 6.
Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 7.
Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 8.

Cô Phạm Bích Hạnh, trú tại đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội đến Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm cùng những người bạn. Cô cho biết, dịp Tết hàng năm đều đến các chùa, phủ để cầu chúc năm mới bình an. "Thật may hôm nay Phủ Tây Hồ được mở cửa trở lại. Hi vọng năm Nhâm Dần mọi người dồi dào sức khỏe và hạnh phúc", cô nói

Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 9.

Theo quan niệm, đi lễ đầu xuân sẽ có may mắn, phát tài phát lộc cả năm, tránh được nhiều rủi ro, tai ương. Phủ Tây Hồ là một trong những nơi linh thiêng, thu hút rất đông du khách, kể cả người ngoại tỉnh. Mỗi mâm cúng thường có bánh trái, oản, tiền vàng, sớ, hoa hồng,...


Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 10.

Ông Trương Tiến Hồi, Trưởng Tiểu Ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết, cả năm 2021, Phủ phải đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh. Khi được Quận ủy, UBND TP cho phép mở cửa trở lại từ sáng 9/2, Ban quản lý rất phấn khởi và vui mừng được đón tiếp du khách thập phương đi lễ đầu năm và cúng bái. "Tôi rất vui khi được thấy những gương mặt hoan hỉ của người dân và du khách, cùng cầu chúc những điều may mắn cho năm mới", ông Hồi nói

Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 11.
Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 12.
Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 13.
Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 14.

Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, được coi là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình chùa Hà Nội. Rất nhiều người dân tìm về đây cầu tài, cầu lộc cho một năm mới an yên


Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 15.

Về công tác phòng, chống dịch, theo ông Trương Tiến Hồi, Tiểu Ban quản lý thường xuyên nhắc nhở du khách, thiết lập bộ loa và dung dịch sát khuẩn ngay cổng vào, tuyên truyền người dân thực hiện 5K. "Nếu từ nay đến ngày Rằm tháng Giêng, du khách đổ về đông đúc, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giãn cách bằng cách mỗi nhóm vào Phủ theo lượt. Mỗi lượt từ 20-30 người", ông Hồi cho biết

Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 16.

Không chỉ cúng bái, nhiều du khách đến với Phủ Tây Hồ còn để chụp ảnh lưu niệm, tham quan và thưởng ngoạn


Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 17.

Bên trong điện thờ Mẫu, người dân xếp hàng để đặt mâm lễ


Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 18.

Khung cảnh bên trong điện thờ vào khoảng trưa 9/2 khá tấp nập


Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 19.
Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 20.
Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 21.
Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 22.

Không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm, người dân và du khách nghiêm túc khấn vái thành tâm


Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 23.

Một người dân chia sẻ, mọi năm cả gia đình đều có thói quen đi lễ đầu năm. Tuy nhiên, hai năm qua, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều chùa, phủ phải tạm dừng đón tiếp du khách. Nhân ngày Phủ Tây Hồ mở lại, người dân tìm về đi lễ đầu năm, để tinh thần được thư thái và mong công việc "thuận buồm xuôi gió"

Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 24.

Người dân đặt tiền lẻ trên các ban thờ


Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 25.

Hoặc đóng góp tại bàn công đức


Ảnh: Người Hà Nội tấp nập tìm về Phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 26.

Sau khi hoàn tất công việc lễ cúng, hương vàng giấy áo được hoá ngay tại phủ

Theo: Minh Nhân

Từ khóa:  phủ Tây Hồ
Cùng chuyên mục
XEM