Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần

13/05/2022 08:57 AM | Sống

Lễ hội vật cầu nước làng Vân (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là nét tín ngưỡng thờ Thần Mặt Trời của người dân làm nông nghiệp, có tính lịch sử, độc đáo, hài hước, vui vẻ, kịch tính và "độc nhất vô nhị".

Ngày 12/5, tại đền thờ Thánh Tam Giang thuộc xã Vân Hà (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đại diện Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận Lễ hội vật cầu nước làng Vân là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 1.

Đây là lễ hội được tổ chức 4 năm 1 lần, năm nay, vật cầu nước làng Vân sẽ được tổ chức trong 3 ngày 12,13, 14 tháng Tư, Nhâm Dần (tức ngày 12,13,14/5 dương lịch). Lễ hội là nét tín ngưỡng thờ Thần Mặt Trời của người dân làm nông nghiệp, có tính lịch sử, độc đáo, hài hước, vui vẻ, kịch tính và "độc nhất vô nhị"

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 2.

Các thanh niên trong làng được chọn tranh cầu trong hội vật cầu nước mỗi người uống ba lưng bát rượu, ăn dưa hấu và xuống sân đấu ra mắt dân làng

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 3.

Sau đó, hai giáp cử những chàng trai khỏe nhất ra đấu vật giữa sân bùn. Nếu đô vật nào thắng, giáp đó sẽ được giao cầu. Đây giống như cách các đội trưởng chọn giao bóng ở môn bóng đá

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 4.

Hội vật cầu nước được tổ chức trên sân chính của đền thờ thánh Tam Giang có diện tích khoảng 200m2, mặt sân là bùn nhão, ở hai đầu sân có hai hố để đẩy cầu xuống, mỗi lần đẩy được cầu xuống hố là kết thúc một hiệp

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 5.

16 thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật gọi là quân cầu được chia làm hai giáp (mỗi giáp tám người), gọi là giáp trên và giáp dưới

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 6.
Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 7.
Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 8.

Các thanh niên sẽ dùng mọi cách để cướp được cầu và tấn công đối thủ để ghi điểm

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 9.

Quả cầu gỗ có trọng lượng khoảng 20kg, tròn to hơn quả bóng đá được cất kín trong đền và chỉ được lấy ra mỗi khi tổ chức hội thi cầu bùn

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 10.
Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 11.
Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 12.

Theo thông lệ, ngày 12 các giáp đánh hai cầu (tỷ số hòa), ngày 13 đánh ba cầu (tỷ số 2-1) và ngày 14 đánh bốn cầu (tỷ số hòa)

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 13.

Mỗi ngày, các trận đấu sẽ diễn ra trong khoảng 2 tiếng

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 14.

Trời mưa, cộng với việc bùn nhão nên các thanh niên ôm quả cầu khó khăn hơn mọi khi

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 15.
Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 16.

Màn cướp cầu đầy kịch tính của 2 đội trong bùn nhão

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 17.

Các đô vật lấm lem bùn từ đầu đến chân trong nhiều giờ liền

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 18.

Màn ăn mừng của các đô vật khi ghi điểm

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 19.

Đội bị mất điểm nằm gục xuống nghỉ ngơi

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 20.

Sau trận đấu, các đô vật nhanh chóng rửa mặt bằng nước sạch, tránh bùn làm ảnh hưởng đến mắt

Ảnh, clip: Thanh niên đóng khố, vật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần - Ảnh 21.

Hàng trăm người dân đội mưa theo dõi lễ hội Vật cầu nước

Lễ hội vật cầu nước làng Vân Bắc Giang

Theo Đinh Huy - CLIP: KINGPRO

Cùng chuyên mục
XEM