Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ

05/04/2022 16:35 PM | Sống

Sau khi phá dỡ toà nhà kiến trúc Pháp (phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội), một công trình đa chức năng thương mại, văn phòng, khách sạn cao 11 tầng nổi, 1 tầng tum (chiều cao tối đa 42,9m), 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn 75.329,5 mét vuông sẽ được xây dựng.

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Tòa nhà Pháp cổ nằm trên khu đất "kim cương" chạy dọc 4 mặt phố Nguyễn Thái Học - Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực đang được phá bỏ để xây dựng dự án mới

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 2.

Hình ảnh trước khi bị phá bỏ của toà nhà (Nguồn: Internet)

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 3.

Toà nhà rộng 9.000 mét vuông, nằm ở vị trí đắc địa khi cách quảng trường Ba Đình khoảng vài trăm mét, nằm gần bệnh viện, đại sứ quán, sân vận động... thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 4.

Đáng chú ý, đây là một trong số ít kiến trúc thời Pháp thuộc tại Hà Nội còn lại. Trước đây, kiến trúc được xây dựng trên khu đất là nhà máy với 4 dãy nhà 2 tầng lợp mái ngói đỏ chạy dọc 4 mặt tiền phố đầu thế kỷ XX

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 5.

Theo báo Thanh niên, Công ty CP Thiết bị Bưu Điện (Postef) là chủ sở hữu lô đất. Thực hiện chủ trương chuyển đổi, di dời các nhà máy xí nghiệp ra khỏi nội đô, Postef đã hợp tác với Công ty CP Liên Việt Holdings (nay là Công ty CP Tập đoàn Liên Việt - gọi tắt là LVG). Hai bên đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, phía LVG góp vốn với Postef để triển khai dự án (DA) Công trình đa chức năng Postef, với tổng vốn khoảng 1.574 tỉ đồng. Để triển khai DA, phía LVG ký Thoả thuận liên danh với Him Lam

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 6.

Ngày 24/6/2017, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình đa chức năng Postef tại khu đất này. Mục tiêu nhằm giải quyết nhu cầu về văn phòng làm việc cho nhà đầu tư, khách sạn, dịch vụ đi kèm…

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 7.

Sau khi bị phá bỏ, công trình mới được xây dựng gồm 11 tầng nổi và 6 tầng hầm khoảng hơn 43.023 m2; chiều cao khoảng 42,9 m

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 8.
Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 9.

Tuy vậy, nhiều người dân sinh sống gần khu vực này không khỏi tiếc nuối khi công trình với kiến trúc kiểu Pháp tồn tại hơn một trăm năm bị phá dỡ. Tiếc hơn nữa nếu bức phù điêu bị đập bỏ

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 10.

Sinh ra và lớn lên trên đường Nguyễn Thái Học, ông D. (64 tuổi) cho biết, bản thân có rất nhiều kỷ niệm gắn liền với bức phù điêu này."Đây là dấu ấn lịch sử khi chiếc máy bay của Mỹ rơi ở đó, nếu mà đập đi tôi rất tiếc vì nó gắn liền với tuổi thơ chúng tôi. Hơn nữa, bức phù điêu cũng là dấu ấn lịch sử của dân tộc. Nếu đập ngôi nhà đi để xây các công trình khác cũng được, nhưng theo tôi nên giữ lại bức phù điêu đó, mai này những thế hệ sau vẫn biết được lịch sử hào hùng của dân tộc"

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 11.

Một người kinh doanh đồ thể thao trên phố Lê Trực cho hay, toà nhà này đã bỏ không từ lâu, thi thoảng lại có du khách nước ngoài đi qua chụp ảnh

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 12.

Dàn giáo được dựng xung quanh 4 mặt tiền của ngôi nhà

Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 13.
Ảnh, clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ - Ảnh 14.

Những hạng mục cuối cùng của toà nhà chưa bị phá dỡ

Clip: Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền để xây cao ốc, nhiều người Hà Nội tiếc nuối những dấu ấn tuổi thơ

Theo Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM