Ấn Độ soán ngôi Trung Quốc, thành quốc gia đông dân nhất thế giới

16/04/2023 17:01 PM | Xã hội

Phân tích dữ liệu mới nhất từ Liên Hiệp Quốc cho thấy dân số Ấn Độ trong ngày 14-4 đã đạt 1.425.782.975 người, cao hơn hàng chục ngàn người so với con số 1.425.748.032 được báo cáo từ Trung Quốc.

Thông tin trên vừa được công bố bởi trang phân tích dữ liệu MarketWatch (trụ sở chính tại Mỹ). Trước đó, Trung Quốc đã giữ vị trí quốc gia đông dân nhất thế giới kể từ năm 1950, khi Liên Hiệp Quốc bắt đầu công bố dữ liệu dân số.

Trước đó, dữ liệu từ phân tích Triển vọng dân số thế giới của Liên Hiệp Quốc vào tháng 7-2022 đã dự đoán rằng Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm 2023. Một phân tích tuyến tính đã giúp tính ra con số chi tiết nói trên từ bộ dữ liệu này của Liên Hiệp Quốc.


Ấn Độ soán ngôi Trung Quốc, thành quốc gia đông dân nhất thế giới - Ảnh 1.

Dân số Ấn Độ tăng hơn 36.000 người mỗi ngày - Ảnh: ABC NEWS

Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng trưởng rất nhanh về dân số trong khi Trung Quốc lần đầu tiên trong hàng thập kỷ báo cáo dân số giảm trong năm vừa qua do tỉ suất sinh giảm thấp.

Vào ngày 1-1 năm 2023, mô hình cho thấy dân số Ấn Độ là 1.422.026.528 người và sẽ tăng thành 1.428.026.528 triệu người vào ngày 1-7, tức tăng thêm 6,6 triệu người chỉ trong nửa năm.

Trong khi đó Trung Quốc vào ngày 1-1 có 1.425.671.357 người, nhưng sẽ mất đi tới 178.000 người cho đến ngày 1-7.

Xét theo ngày, Ấn Độ tăng thêm khoảng 36.470 dân mỗi ngày trong khi Trung Quốc sụt giảm 983 dân trong cùng thời gian.

Mô hình cũng chỉ ra Ấn Độ chính thức soán ngôi Trung Quốc vào những giờ đầu của ngày 14-4.

Theo Anh Thư

Cùng chuyên mục
XEM