Ám ảnh chiếc gậy gỗ dài gần 1m tại hiện trường vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong ở TP.HCM

28/12/2021 16:04 PM | Sống

Tại hiện trường cạnh chiếc giường nơi bé gái trút hơi thở cuối cùng là quyển vở đang để trên bàn, nỗi đau đớn vì bị bạo hành khiến bé chưa kịp học xong bài nhưng đã ra đi mãi mãi.

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang là người phụ nữ "mẹ kế" khiến dư luận phẫn nộ trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong có nhiều vết bầm trên cơ thể do bị bạo hành.

Nạn nhân là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi), con riêng của ông N.K.T.Th. (36 tuổi, ngụ quận 1) - chồng sắp cưới của bà Trang. Cả 3 người đang sinh sống tại một chung cư trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh.

Tại cơ quan điều tra, bị can đã khai nhận việc hành hạ, đánh đập bé gái 8 tuổi.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ám ảnh chiếc gậy gỗ dài gần 1m tại hiện trường vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1.

Căn phòng của bé A., quyển vở còn mở giở trên bàn học.

Cụ thể, Trang thừa nhận có quan hệ tình cảm với ông Th. là cha của bé gái N.T.V.A. (SN 2013, ngụ quận 1). Cả 3 sinh sống ở chung cư cao cấp phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trong quá trình sinh sống, Trang nhiều lần đánh đập bé A.. Trang khai là đặt mua roi mây để dạy học cho bé A.. Do nhiều lần đánh đập bé A. nên roi mây bị gãy, Trang chuyển sang dùng gậy gỗ để dạy học cho bé A..

Ám ảnh chiếc gậy gỗ dài gần 1m tại hiện trường vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong ở TP.HCM - Ảnh 2.

Chiếc gậy gỗ Trang dùng đánh bé A.

Sáng 22/12, bé học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn.

V.A có đòi uống sữa và được Trang đưa cho 3 hộp. Sau đó bé tiếp tục uống nước ép ổi.

Sau khi ăn uống xong, Trang dạy bé gái 8 tuổi học. Do bé gái làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Bị can chỉ dừng đánh đến khi A. học tốt lên.

Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi cha nạn nhân về.

Khi cha bé gái về tới nhà, ông Th. phát hiện trong mũi con gái có nhiều dị vật là thức ăn nên đã dùng miệng hút ra. Thấy con gái yếu nên ông Th. vội gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa con gái đi bệnh viện.

Ám ảnh chiếc gậy gỗ dài gần 1m tại hiện trường vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong ở TP.HCM - Ảnh 3.

Những vết bầm tím trên cơ thể bé khi được đưa vào bệnh viện

Qua khám nghiệm pháp y, công an xác định bé A. bị phù phổi cấp, trên người có nhiều vết bầm tím. Cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong. Cháu A. được xác định tử vong trước khi vào bệnh viện.

Công an xác định Trang có dấu hiệu bạo hành nên đã khởi tố bắt khẩn cấp.

Công an cho biết, về phần người cha là ông Th., nếu xác định có dấu hiệu tội phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Theo Trung Duy

Cùng chuyên mục
XEM