Ai bảo chết là hết, đây là những người vẫn có thể kiếm được triệu đô dù đã qua đời cả chục năm

14/01/2017 08:06 AM | Xã hội

Những tỷ phú ngày nay luôn là thần tượng của mọi người khi họ làm giàu được nhờ chính tài năng của mình. Tuy vậy, nếu so với những người giàu, nghệ sỹ vẫn kiếm được thu nhập khủng sau khi đã chết thì sao nhỉ?

1. Michael Jackson (thu nhập 115 triệu USD trong năm 2015)

Ngày mất: 25/6/2009

Nguyên nhân: Dùng thuốc quá liều

Hưởng thọ: 50 tuổi

Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson vẫn kiếm được hàng trăm triệu USD mỗi năm kể từ khi qua đời vào năm 2009. Nguyên nhân là bản quyền các tác phẩm cũng như ấn phẩm liên quan đến ông vẫn được tiêu thụ khá tốt cho đến hiện nay.

2. Elvis Presley (55 triệu USD)

Ngày mất: 16/8/1977

Nguyên nhân: Đau tim

Hưởng thọ: 42 tuổi

Ông vua dòng nhạc Rock n’ Roll này không kiếm được nhiều thu nhập so với các ngôi sao cùng thời khi còn sống nhưng lại vượt trội so với nhiều ngôi sao khi đã mất. Các tác phẩm và ấn phẩm của ông tiếp tục bán chạy ngay cả khi Elvis đã qua đời, khiến vị ca sỹ này tiếp tục có thu nhập khủng ngay cả khi đã mất.

3. Charles Schulz (40 triệu USD)

Ngày mất: 12/2/2000

Nguyên nhân: Ung thư

Hưởng thọ: 77 tuổi

Nổi tiếng với loạt truyện tranh về chú chó Snoopy, vị họa sỹ tài hoa mất năm 2000 này vẫn thu được hàng triệu USD sau khi qua đời.

4. Bob Marley (21 triệu USD)

Ngày mất: 11/5/1981

Nguyên nhân: Ung thư

Hưởng thọ: 36 tuổi

Vị ca sỹ này dù không có thu nhập khủng khi còn sống nhưng lại thu được cả đống tiền sau khi qua đời. Nguồn thu chính của vị nghệ sỹ quá cố này là thương hiệu đồ uống Marley Beverage của ông, công y kinh doanh nội thất House of Marley và doanh thu từ các sản phẩm âm nhạc.

5. Elizabeth Taylor (20 triệu USD)

Ngày mất: 23/3/2011

Nguyên nhân: Đau tim

Hưởng thọ: 79 tuổi

Biểu tượng màn ảnh thế giới này dù đã qua đời vào năm 2011 nhưng vẫn thu được các khoản lợi nhuận lớn nhờ mảng kinh doanh nước hoa của bà. Dòng nước hoa nổi tiếng White Diamonds ra mắt cách đây 24 năm vẫn bán rất chạy.

6. Marilyn Monroe (17 triệu USD)

Ngày mất: 5/8/1962

Nguyên nhân: Dùng thuốc quá liều

Hưởng thọ: 36 tuổi

Mất từ năm 1962 nhưng Marilyn vẫn còn là biểu tượng của nhiều dòng thương hiệu thời trang, nước hoa... Đặc biệt thương hiệu thời trang Macy cũng có hẳn một dòng quần áo mang tên Marilyn.

7. John Lennon (12 triệu USD)

Ngày mất: 8/12/1980

Nguyên nhân: Bị ám sát

Hưởng thọ: 40 tuổi

Thành viên của ban nhạc The Beatles này vẫn có thu nhập tốt sau khi qua đời nhờ phần lời nhuận từ các ấn phẩm của ban nhạc. Năm 1992, khoảng 63 triệu album của nhóm vẫn được tiêu thụ ở Mỹ. Ngoài ra, các ấn phẩm, thương hiệu của ông vẫn đem thu nhập về cho vị nghệ sỹ tài hoa quá cố này.

8. Albert Einstein (11 triệu USD)

Ngày mất: 18/4/1955

Nguyên nhân: cao tuổi

Hưởng thọ: 76 tuổi

Dù mất vào năm 1955 nhưng những phát minh, lý thuyết của nhà khoa học này vẫn đem về thu nhập cho ông sau khi mất.

9. Paul Walker (10,5 triệu USD)

Mất ngày 30/11/2013

Nguyên nhân: Tai nạn xe hơi

Hưởng thọ: 40 tuổi

Dù đã qua đời trước khi quay xong bộ phim “Fast and Furious 7” nhưng chàng diễn viên bạc mệnh này vẫn có thu nhập khủng nhờ được trích lợi nhuận từ doanh số bán vé cũng như các ấn phẩm liên quan đến hình ành thương hiệu.

10. Bettie Page (10 triệu USD)

Ngày mất: 11/12/2008

Nguyên nhân: Cao tuổi

Hưởng thọ: 85 tuổi

Dù xuất phát là người mẫu cho tạp chí người lớn Playboy nhưng bà Page lại có nguồn thu chính từ các thương hiệu thời trang sử dụng hình ảnh của bản thân. Đây là nguyên nhân chính khiến vị người mẫu này vẫn thu được lợi nhuận sau khi qua đời.

11. Theodor Geisel (9,5 triệu USD)

Ngày mất: 24/9/1991

Nguyên nhân: Cao tuổi

Hưởng thọ: 87 tuổi

Tác giả của những nhân vật truyện tranh cho thiếu nhi này vẫn thu được lợi nhuận khi tác phẩm vá các nhân vật của ông tiếp tục được sử dụng cho đến ngày nay.

12. Steve Mcqueen (9 triệu USD)

Ngày mất: 30/11/1980

Nguyên nhân: Bệnh tật

Hưởng thọ: 50 tuổi

Vơi vai trò là một diễn viên điện ảnh, nhà sản xuất và đạo diễn, ông McQueen vẫn thu được khá nhiều lợi nhuận sau khi mất nhờ các thương hiệu thời trang sử dụng hình ảnh của mình.

13. James Dean (8,5 triệu USD)

Ngày mất: 30/9/1955

Nguyên nhân: Tai nạn xe hơi

Hưởng thọ: 24 tuổi

Mặc dù là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng đương thời nhưng phần lớn thu nhập của vị nghệ sỹ này đến từ các thương hiệu thời trang sử dụng hình ảnh của ông như Dolce& Gabbana hay một số quán bar sử dụng tên ông.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM