8 đội bóng "đắt giá" nhất tại FIFA World Cup 2022: Argentina sáng cửa vào chung kết, 3 đội dẫn đầu đều là những “ông kẹ” hơn 1 tỉ euro, đặt mục tiêu săn cúp vàng

29/11/2022 14:28 PM | Sống

Đội bóng được kì vọng vô địch bậc nhất năm nay chỉ "đắt giá" thứ 8, trong khi đội có giá trị đội hình cao nhất đã hơn nửa thế kỉ không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup.

Mới đây, chuyên trang CIES Football Observatory đã công bố kết quả định giá 32 đội tuyển quốc gia tranh tài tại FIFA World Cup 2022 trên đất Qatar. Họ đã thống kê giá trị chuyển nhượng của từng cá nhân trong số 831 cầu thủ tranh tài tại ngày hội bóng đá năm nay, và từ đó xếp hạng các đội theo mức chuyển nhượng tổng thể của các cầu thủ.

Theo xếp hạng, Costa Rica là đội tuyển có giá trị thấp nhất giải đấu, với tổng mức giá trị chuyển nhượng chỉ khoảng 23 triệu euro. Ở chiều ngược lại, những đội bóng là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương đều có giá trị đội hình từ vài trăm đến hàng tỉ euro

8. Argentina —748 triệu euro

Với tổng giá trị đội hình 748 triệu euro, các vũ công Tango Argentina xếp thứ 8 trong danh sách những đội bóng giá trị nhất kì World Cup năm nay. Siêu sao nổi tiếng nhất của Argentina chắc chắn là Lionel Messi, người đã 7 lần đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng danh giá. Tuy nhiên, Messi lại không được CIES đánh giá là cầu thủ đắt giá nhất đội hình ở thời điểm hiện tại, mà vị trí đó thuộc về tiền đạo Lautaro Martinez – cầu thủ đang thi đấu cho CLB Inter Milan, với giá trị ước tính 99 triệu euro.

8 đội bóng "đắt giá" nhất tại FIFA World Cup 2022: Argentina sáng cửa vào chung kết, 3 đội dẫn đầu đều là những “ông kẹ” hơn 1 tỉ euro, đặt mục tiêu săn cúp vàng - Ảnh 1.

7. Hà Lan — 756 triệu euro

Với tổng giá trị đội hình 756 triệu euro, cơn lốc màu da cam Hà Lan là đội đứng thứ 7 trong danh sách của CIES. Tại kì World Cup 2018, Hà Lan không thể vượt qua vòng loại để đến đất Nga dự vòng chung kết, nhưng họ đã trở lại một cách mạnh mẽ tại kì World Cup năm nay. Nếu từng ngôi sao có thể thể hiện hết năng lực thực sự, đoàn quân của HLV Louis van Gaal hoàn toàn có khả năng tiến sâu tại giải đấu lần này.

8 đội bóng "đắt giá" nhất tại FIFA World Cup 2022: Argentina sáng cửa vào chung kết, 3 đội dẫn đầu đều là những “ông kẹ” hơn 1 tỉ euro, đặt mục tiêu săn cúp vàng - Ảnh 2.

Tiền vệ 25 tuổi Frenkie de Jong, hiện đang thi đấu cho CLB Barcelona, với giá trị chuyển nhượng ước tính 110 triệu euro, là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình Hà Lan. Ngay trong những trận đấu đầu tiên của tuyển Hà Lan tại kì World Cup năm nay, De Jong đã chứng minh được giá trị của mình, chơi rất sắc bén và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục bùng nổ ở những trận tiếp theo.

6. Đức — 1,02 tỷ euro

Tuyển Đức, đội bóng đã 4 lần vô địch thế giới, với giá trị đội hình khoảng 1,02 tỷ euro, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng của CIES. Đội bóng của HLV Hansi Flick vô địch FIFA World Cup 2014 một cách đầy thuyết phục, nhưng lại bị loại ngay ở vòng bảng chỉ 4 năm sau đó tại kì World Cup 2018 trên đất Nga. Năm nay, với đội hình đồng đều và chất lượng, tuyển Đức hoàn toàn có cơ hội làm nên chuyện.

8 đội bóng "đắt giá" nhất tại FIFA World Cup 2022: Argentina sáng cửa vào chung kết, 3 đội dẫn đầu đều là những “ông kẹ” hơn 1 tỉ euro, đặt mục tiêu săn cúp vàng - Ảnh 3.

Ngôi sao đang lên của CLB Bayern Munich, Jamal Musiala là cầu thủ giá trị nhất của Đức vào thời điểm này. Tiền vệ 19 tuổi đang được định giá ở mức 151 triệu euro, và dự kiến sẽ là một “con hàng” chất lượng trong kì chuyển nhượng trước mùa giải 2022-23.

5. Bồ Đào Nha — 1,154 tỷ euro

26 chiến binh Bồ Đào Nha tham dự FIFA World Cup 2022 được CIES Football Observatory định giá ở mức 1,154 tỷ euro, xếp thứ 5 giải đấu. Suốt một thời gian dài, khi nhắc đến các nhà vô địch châu Âu năm 2016, người ta chỉ biết đến siêu sao Cristiano Ronaldo. Giờ đây, bối cảnh đã thay đổi rất nhiều, với sự nổi lên của hàng loạt ngôi sao Bồ Đào Nha tài năng trong giới túc cầu.

8 đội bóng "đắt giá" nhất tại FIFA World Cup 2022: Argentina sáng cửa vào chung kết, 3 đội dẫn đầu đều là những “ông kẹ” hơn 1 tỉ euro, đặt mục tiêu săn cúp vàng - Ảnh 4.

Ronaldo, 37 tuổi, giờ đây không còn là cầu thủ giá trị nhất của “Brazil châu Âu”. Thay vào đó, với giá trị ước tính trên thị trường chuyển nhượng là 118 triệu euro, siêu sao của Manchester City, hậu vệ Ruben Dias, mới là cầu thủ có giá trị nhất của tuyển Bồ Đào Nha.

4. Tây Ban Nha — 1,201 tỷ euro

Với tổng giá trị 1,201 tỷ euro, Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng của CIES. Các nhà vô địch FIFA World Cup 2010 đã bị loại ở ngay tứ kết trên đất Nga 4 năm trước. Và với một đội hình chất lượng hơn ở thời điểm hiện tại, La Roja chắc chắn là một đối thủ không thể bị xem thường tại giải đấu năm nay.

8 đội bóng "đắt giá" nhất tại FIFA World Cup 2022: Argentina sáng cửa vào chung kết, 3 đội dẫn đầu đều là những “ông kẹ” hơn 1 tỉ euro, đặt mục tiêu săn cúp vàng - Ảnh 5.

Tài năng trẻ Pedri, người vừa đoạt danh hiệu “Cậu bé vàng” 2021, là cầu thủ có giá trị ước tính cao nhất toàn đội, ở mức 100 triệu euro.

3. Pháp — 1,337 tỷ euro

Các nhà đương kim vô địch  Pháp đứng thứ 3 trong danh sách của CIES với tổng giá trị đội hình 1,337 tỷ euro. Đội bóng của HLV Didier Deschamps là một tập thể gồm toàn những siêu sao và nhà vô địch. Trong số đó, siêu sao của CLB Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe hiện vẫn là “báu vật” quý giá nhất của những chú gà trống Gaulois, với giá trị 185 triệu euro.

8 đội bóng "đắt giá" nhất tại FIFA World Cup 2022: Argentina sáng cửa vào chung kết, 3 đội dẫn đầu đều là những “ông kẹ” hơn 1 tỉ euro, đặt mục tiêu săn cúp vàng - Ảnh 6.

Mới trải qua hai trận đấu tại World Cup năm nay, nhưng Mbappe đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng. “Cậu bé vàng nước Pháp” đã ghi tới 4 bàn thắng, chia đều cho 2 trận, góp phần giúp Pháp khẳng định sức mạnh trên con đường bảo vệ ngôi vương năm nay.

2. Brazil — 1,455 tỷ euro

Brazil, đội bóng từng 5 lần vô địch FIFA World Cup, có tổng giá trị đội hình là 1,455 tỷ euro - xếp thứ hai tại World Cup năm nay. Neymar chắc chắn là cầu thủ nổi tiếng nhất và cũng tài năng bậc nhất trong đội hình các vũ công Samba, tuy nhiên, siêu sao của PSG lại không phải là cầu thủ có giá trị nhất của bóng đá Brazil hiện tại. Thay vào đó, cầu thủ chạy cánh trái của CLB Real Madrid, Vinicius Junior, với giá trị ước tính cao ngất ngưởng 201 triệu euro, mới đang là ngôi sao giá trị nhất.

8 đội bóng "đắt giá" nhất tại FIFA World Cup 2022: Argentina sáng cửa vào chung kết, 3 đội dẫn đầu đều là những “ông kẹ” hơn 1 tỉ euro, đặt mục tiêu săn cúp vàng - Ảnh 7.

1. Anh — 1,499 tỷ euro

Được định giá cao ngất ngưởng 1,499 tỷ euro, đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate là đội có giá trị đội hình cao nhất tại FIFA World Cup 2022. Kể từ 1966 tới nay, Tam sư chưa một lần vô địch FIFA World Cup, tuy nhiên, cơ hội luôn mở ra với họ, nhất là khi họ đã chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn, khi lọt vào bán kết World Cup 2018 và chung kết Euro 2021.

8 đội bóng "đắt giá" nhất tại FIFA World Cup 2022: Argentina sáng cửa vào chung kết, 3 đội dẫn đầu đều là những “ông kẹ” hơn 1 tỉ euro, đặt mục tiêu săn cúp vàng - Ảnh 8.

Theo CIES, tiền vệ Jude Bellingham – người đang thi đấu trong màu áo CLB Borussia Dortmund, với giá trị ước tính 202 triệu euro, là cầu thủ giá trị nhất trong đội hình tuyển Anh, đồng thời cũng là cầu thủ giá trị nhất trong tổng số 831 gương mặt tề tựu tại kì World Cup năm nay. Tiền vệ năm nay mới 19 tuổi đang thể hiện tài năng tuyệt vời trong việc kiến thiết lối chơi và ghi bàn, và đã có cho mình một bàn thắng mở sổ ngay trận đầu ra quân của Tam Sư.

Theo Thiên An

Cùng chuyên mục
XEM