
Trong nửa đầu năm 2026, Google Cloud chiếm gần 1/5 tổng doanh thu Alphabet, tăng gần gấp đôi tỷ trọng so với ba năm trước. Đằng sau đà tăng đó là một núi đơn hàng trị giá 519,5 tỷ USD và một công ty đang vay nợ, phát hành cổ phần với tốc độ chưa từng có để nuôi tham vọng này.
Nhìn vào bảng cân đối kế toán cuối năm 2025, Alphabet - Công ty chủ quản của ông lớn Google - vẫn là hình mẫu của một công ty tài chính lành mạnh: tổng tài sản 595,3 tỷ USD, vốn chủ sở hữu 415,3 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng nguồn vốn. Đây là tỷ lệ mà phần lớn doanh nghiệp công nghệ mơ ước.
Nhưng chỉ sáu tháng sau, bức tranh đã khác. Tính đến 30/6/2026, nợ vay dài hạn của Alphabet tăng từ 46,5 tỷ USD lên 98,2 tỷ USD - hơn gấp đôi. Trong nửa năm, công ty vay ròng thêm 56,2 tỷ USD, đồng thời huy động thêm 30,5 tỷ USD từ phát hành cổ phiếu phổ thông và 19,1 tỷ USD từ cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc - lần đầu tiên trong nhiều năm Alphabet phát hành cả ba loại vốn cùng lúc.
Câu hỏi đặt ra không phải "Alphabet có đang thiếu tiền không" - dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2026 vẫn đạt 84,9 tỷ USD, tăng so với 63,9 tỷ USD cùng kỳ. Câu hỏi thực sự là: tốc độ đốt tiền cho hạ tầng AI đã vượt xa tốc độ tạo tiền mặt, buộc công ty phải huy động vốn bên ngoài dù bảng cân đối vẫn còn rất dư dả. Alphabet không công bố capex theo từng mảng kinh doanh - hạ tầng server và trung tâm dữ liệu được đầu tư tập trung, dùng chung cho Search, YouTube, Gemini lẫn Cloud - nhưng trong số các mảng đó, Google Cloud là nơi thể hiện rõ nhất kết quả của khoản đầu tư này, qua backlog phình to và biên lợi nhuận cải thiện nhanh.
Mối liên hệ giữa việc huy động vốn và hạ tầng AI không phải suy đoán - Alphabet nêu thẳng trong hồ sơ phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Với đợt phát hành cổ phiếu 84,75 tỷ USD tháng 6/2026 (gồm khoản đầu tư riêng 10 tỷ USD từ Berkshire Hathaway) và đợt phát hành trái phiếu 25 tỷ USD tháng 8/2026, công ty xác nhận mục đích sử dụng vốn là "phục vụ mục đích chung của công ty, bao gồm chi vốn đầu tư để mở rộng hạ tầng AI và năng lực tính toán toàn cầu", đồng thời cho biết đang mở rộng đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán AI từ khách hàng - nhu cầu hiện vượt quá nguồn cung. Cũng trong quý gần nhất, Alphabet lần đầu tiên báo cáo dòng tiền tự do (free cash flow) âm kể từ khi IPO năm 2004 - minh chứng rõ nhất cho việc vay nợ và phát hành cổ phần đã trở thành lựa chọn bắt buộc, không còn là tùy chọn.
Năm 2023, Google Cloud vẫn còn là câu chuyện "vừa mới có lãi" sau nhiều năm lỗ liên tục để cạnh tranh với AWS và Azure. Doanh thu năm đó là 33,1 tỷ USD, chỉ chiếm khoảng 10,8% tổng doanh thu Alphabet. Ba năm rưỡi sau, tỷ trọng đó đã gần chạm ngưỡng 1/5.
Đà tăng không đến từ việc mảng quảng cáo cốt lõi suy yếu - Google Services vẫn tăng trưởng đều - mà đến từ tốc độ tăng trưởng vượt trội của Cloud: doanh thu nửa đầu năm 2026 đạt 44,8 tỷ USD, tăng 73% so với 25,9 tỷ USD cùng kỳ 2025, nhanh hơn hẳn tốc độ tăng trưởng chung toàn công ty (23%).
Điều đáng chú ý hơn cả tốc độ tăng doanh thu là sự cải thiện về chất. Biên lợi nhuận hoạt động của Cloud đi từ 5,2% năm 2023 lên 14,1% năm 2024, 23,7% năm 2025 và tiếp tục nhảy vọt lên 34,4% trong nửa đầu năm 2026. Khoảng cách với biên lợi nhuận mảng Google Services (khoảng 43,5% cùng kỳ) vẫn còn, nhưng đã thu hẹp đáng kể so với mức chênh lệch hơn 30 điểm phần trăm ba năm trước.
Trong công bố kết quả quý 2/2026, CEO Sundar Pichai cho biết gần 90% doanh nghiệp trong danh sách Fortune 100 đang sử dụng Gemini Enterprise - một trong những sản phẩm chủ lực thuộc mảng Google Cloud.
"Google Cloud kết thúc quý 3/2025 với 155 tỷ USD giá trị đơn hàng tồn đọng - một con số đã tăng gấp hơn ba lần chỉ trong vòng chưa đầy một năm."
Trích công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 · Alphabet Inc.Nếu chỉ nhìn báo cáo thu nhập, một dữ liệu quan trọng bậc nhất về tương lai của Google Cloud dễ bị bỏ qua: Revenue Backlog - tổng giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa được ghi nhận là doanh thu. Tính đến 30/6/2026, con số này của toàn Alphabet là 519,5 tỷ USD, trong đó Google Cloud chiếm 513,9 tỷ USD - tức gần như toàn bộ.
Một con số backlog lớn gấp gần 9 lần doanh thu một năm là điều hiếm gặp ngay cả với chuẩn ngành cloud - nơi các hợp đồng doanh nghiệp thường kéo dài nhiều năm. Nó cho thấy đà tăng trưởng của Cloud không chỉ là hiệu ứng ngắn hạn từ làn sóng AI, mà đã được "khóa" vào các cam kết dài hạn với khách hàng doanh nghiệp - phần nào lý giải vì sao Alphabet sẵn sàng vay nợ và tăng vốn mạnh tay để mở rộng công suất ngay từ bây giờ thay vì chờ đợi.
Để dễ hình dung độ lớn của con số này: riêng khoản backlog 513,9 tỷ USD của Google Cloud đã xấp xỉ toàn bộ quy mô GDP Việt Nam năm 2025 - 514 tỷ USD, theo Tổng cục Thống kê. Nói cách khác, lượng hợp đồng một mảng kinh doanh của Alphabet đã ký nhưng chưa kịp ghi nhận doanh thu cũng đủ sức nặng ngang giá trị mà toàn bộ nền kinh tế hơn 100 triệu dân tạo ra trong một năm.
| Chỉ tiêu | 2023 | 2024 | 2025 | H1/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu Cloud (tỷ USD) | 33,1 | 43,2 | 58,7 | 44,8 |
| Tỷ trọng / tổng doanh thu | 10,8% | 12,4% | 14,6% | 19,5% |
| Biên lợi nhuận hoạt động Cloud | 5,2% | 14,1% | 23,7% | 34,4% |
Nguồn: 10-K FY2023-FY2025, 10-Q Q2/2026 · Alphabet Inc. · Số liệu H1/2026 là lũy kế 6 tháng, không phải cả năm.
Một backlog khổng lồ và biên lợi nhuận cải thiện là tín hiệu tích cực, nhưng bức tranh tài chính rộng hơn của Alphabet trong nửa đầu năm 2026 cũng đặt ra những câu hỏi mà một bài phân tích nghiêm túc không thể bỏ qua.
Chi mua sắm tài sản cố định (CAPEX) nửa đầu năm 2026 đạt 80,6 tỷ USD, trong khi nợ vay dài hạn cũng tăng từ 46,5 tỷ USD lên 98,2 tỷ USD trong cùng kỳ. Nếu nhu cầu AI hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến, phần công suất mới xây dựng có thể trở thành chi phí cố định khó thu hồi.
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh (Other income) nửa đầu năm 2026 lên tới 135,7 tỷ USD, chủ yếu từ việc đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư - trong đó có khoảng 94,1 tỷ USD cổ phần SpaceX. Đây phần lớn là lãi chưa thực hiện (mark-to-market), có thể biến động mạnh hoặc đảo chiều trong các quý tới, không phản ánh sức khỏe của hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Theo mô tả của Alphabet, Other Bets là tổ hợp nhiều mảng hoạt động riêng lẻ, không mảng nào đủ lớn để có ý nghĩa trọng yếu khi báo cáo tách biệt; doanh thu của khối này chủ yếu đến từ dịch vụ vận tải tự hành (Waymo) và dịch vụ internet. Trong khi Cloud chuyển mình ngoạn mục, Other Bets tiếp tục lỗ nặng, với biên lợi nhuận hoạt động âm khoảng 489% trong năm 2025. Nửa đầu năm 2026, khối này chỉ mang về 793 triệu USD doanh thu nhưng lỗ hoạt động tới 3,9 tỷ USD - mức lỗ tăng khoảng 58% so với cùng kỳ 2025, chủ yếu do chi phí nhân sự tăng khi Waymo mở rộng sang nhiều thành phố và thị trường quốc tế. Đây là bằng chứng cho thấy không phải mọi khoản đặt cược dài hạn của Alphabet đều đang đi đúng quỹ đạo như Cloud.
Google Cloud, vốn còn thua lỗ triền miên chưa đầy năm năm trước - lỗ tới 16,1% năm 2021 và 11,3% năm 2022 trên doanh thu, chỉ bắt đầu có lãi cả năm từ 2023 - giờ đây gánh trên vai gần 1/5 doanh thu và phần lớn kỳ vọng tăng trưởng của cả tập đoàn Alphabet. Với 513,9 tỷ USD đơn hàng đã ký nhưng chưa ghi nhận, câu chuyện tăng trưởng này có vẻ đã được đảm bảo cho ít nhất hai năm tới.
Nhưng để nuôi tốc độ tăng trưởng đó, Alphabet đang vay nợ và phát hành cổ phần với quy mô chưa từng có trong lịch sử công ty - một sự đánh đổi giữa bảng cân đối kế toán từng được xem là "không tì vết" và tham vọng dẫn đầu hạ tầng AI toàn cầu. Nếu backlog 513,9 tỷ USD được hiện thực hóa đúng như cam kết, đây sẽ là một trong những cuộc chuyển đổi mô hình kinh doanh thành công nhất lịch sử ngành công nghệ. Nếu không, đó sẽ là bài học về cái giá của việc đặt cược quá sớm vào một chu kỳ công nghệ chưa ai biết chắc sẽ kéo dài bao lâu.
Alphabet tự tin vào các cơ hội phía trước và sẽ tăng tốc đầu tư để nắm bắt chúng - đó là tinh thần mà CEO Sundar Pichai truyền đạt khi công bố kế hoạch chi khoảng 75 tỷ USD cho CAPEX năm 2025. Trên thực tế, chỉ riêng nửa đầu năm 2026, con số đó đã bị vượt xa với 80,6 tỷ USD.
Diễn giải từ phát biểu của Sundar Pichai, CEO Alphabet và Google Nguồn: Công bố kết quả kinh doanh quý 4/2024 (Exhibit 99.1, Form 8-K), ngày 4/2/2025 · Đây là phần diễn giải/paraphrase lại phát biểu gốc bằng tiếng Anh, không phải bản dịch nguyên văn.