4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến

02/08/2020 19:46 PM | Xã hội

Ngày 2/8, thực hiện chỉ đạo của Thành phố Đà Nẵng, bên trong Cung thể thao Tiên Sơn các buồng chữa trị bệnh nhân COVID-19 đã được dựng lên. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng phương tiện máy móc đang chạy đua với thời gian để hoàn thành bệnh viện dã chiến quy mô khoảng 700 giường tại đây trong 4 ngày.

4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 1.
Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn đang được gấp rút thi công, lắp ráp để phục vụ công tác sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 2.
Sau khi khảo sát, thiết kế, quy mô của bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn có quy mô khoảng 700 giường. Trong trường hợp cần mở rộng, các khu vực hành lang, tiền sảnh của cung thể thao này cũng có thể lắp đặt thêm các giường bệnh, khu chữa trị lên đến khoảng 1.000 giường.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 3.
Các kỹ sư tính toán chi li việc lắp ráp các giường bệnh tại bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 4.
Hàng trăm công nhân khẩn trương thi công. Theo yêu cầu của lãnh đạo TP Đà Nẵng, trong vòng 4 ngày, phải hoàn thành việc lắp ráp các module (phòng) và đưa các giường bệnh vào, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. 
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 5.
Không khí khẩn trương bên trong bện viện dã chiến đang thi công.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 6.
Các buồng bệnh theo kích thước và tiêu chuẩn của Bộ y tế đã hình thành.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 7.
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 8.
Không khí làm việc hết sức khẩn trương. Cung Thể thao Tiên Sơn rộng hơn 94.000 m2 có kiến trúc theo mô hình đĩa bay được Đà Nẵng trưng làm bệnh viện dã chiến và dự kiến hoàn thành trong 4 ngày. 
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 9.
Các vách ngăn bằng gỗ công nghiệp được các công nhân dựng lên.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 10.
Những buồng bệnh được tách biệt và tiếp tục thi công theo đúng tiêu chuẩn.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 11.
Sàn thi đấu của cung thể thao Tiên Sơn sẽ được thay thế để đảm bảo vệ sinh và an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 12.
Toàn bộ ghế ngồi trên khán đài đều được lau chùi, dọn vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo vô trùng.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 13.
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 14.
Thảm lại mặt sàn thi đấu để phục vụ việc thi công. 
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 15.
Hàng trăm người đang làm việc một cách tốc lực để hoàn thành bệnh viện dã chiến theo đúng yêu cầu của lãnh đạo TP Đà Nẵng.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 16.
Công nhân khẩn trương cắt sắt thép để vận chuyển vào bên trong phục vụ việc thi công.  
4 ngày ‘biến’ Cung thể thao rộng 94 nghìn m2 thành bệnh viện dã chiến  - Ảnh 17.
Sáng ngày 2/8, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng và lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng đã trực tiếp kiểm tra việc thi công lắp đặt bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn. Ông Nghĩa yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, vật liệu đảm bảo thi công đúng kế hoạch đề ra để đảm bảo việc sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh COVID-19, góp phần giảm tải cho các bệnh viện hiện nay. 

Nguyễn Thành

Cùng chuyên mục
XEM