4 cách để trở thành một tỷ phú phố Wall trong năm 2018

16/05/2018 08:22 AM | Kinh doanh

Câu lạc bộ "9 số 0" vừa có thêm thành viên trong năm nay.

Bloomberg phát hiện ra 6 tỷ phú ẩn trong ngành tài chính Mỹ năm nay. Mỗi người đạt đến đỉnh cao theo cách rất khác nhau, từ các chủ ngân hàng dành nhiều thập kỷ tư vấn về những thương vụ M&A (sáp nhập và mua lại) lớn cho đến cặp trẻ tuổi rời phố Wall để thành lập công ty khởi nghiệp fintech (công nghệ tài chính).

Dưới đây là 4 cách giúp những nhân vật này gia nhập câu lạc bộ "9 số 0":

"Kẻ phá bĩnh"

 4 cách để trở thành một tỷ phú phố Wall trong năm 2018  - Ảnh 1.

Baiju Bhatt (trái) và Vlad Tenev. Ảnh: Bloomberg/Getty Images

Các tỷ phú mới nhất là 2 nhà sáng lập rất trẻ của Robinhood - ứng dụng giao dịch cổ phiếu miễn phí. Vòng gọi vốn gần đây nhất đẩy giá trị của công ty môi giới chứng khoán điện tử lên khoảng 6 tỷ USD. Sở hữu khoảng 1/3 công ty, Vlad Tenev (31 tuổi) và Baiju Bhatt (33 tuổi) mỗi người có tài sản đáng giá một tỷ USD.

Những tên tuổi kỳ cựu ở phố Wall phải mất hàng thập kỷ để gây dựng gia tài còn 2 người làm điều này chỉ trong "một phút ở thung lũng Silicon". Vì vậy, Tenev và Bhatt được gọi là "kẻ phá bĩnh" - thế hệ mới sử dụng công nghệ làm thay đổi cả một ngành công nghiệp.

Người cố vấn

 4 cách để trở thành một tỷ phú phố Wall trong năm 2018  - Ảnh 2.

Ông Ken Moelis. Ảnh: Bloomberg.

Ken Moelis (59 tuổi) thành lập ngân hàng Moelis & Co. và dành nhiều thập kỷ để tư vấn cho những tập đoàn lớn. Ông thành tỷ phú kể từ khi đưa ngân hàng đầu tư này thành công ty đại chúng cách đây 4 năm mặc dù quy mô chỉ bằng 1/100 "ông lớn" JPMorgan.

Nhờ 10% cổ phần trong Moelis & Co., ông có khối tài sản ròng thường chỉ thấy ở các lãnh đạo quỹ đầu cơ hay công ty cổ phần tư nhân.

Người xây dựng đế chế

 4 cách để trở thành một tỷ phú phố Wall trong năm 2018  - Ảnh 3.

Ông Larry Fink. Ảnh: Bloomberg.

Larry Fink là CEO của BlackRock - công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Thành lập từ 1988 như một nhánh của Blackstone và tách khỏi tập đoàn đầu tư này trong 1994, ông dần xây dựng BlackRock thành đế chế 6.300 tỷ USD. Tuy nhiên, ông chỉ vừa mới thành tỷ phú trong tháng trước.

Trong khi đó, Blackstone hiện "chỉ" giám sát 434 tỷ USD.

Và thẻ tín dụng...

 4 cách để trở thành một tỷ phú phố Wall trong năm 2018  - Ảnh 4.

Ông Richard Fairbank. Ảnh: Washington Post

Richard Fairbank dành 3 thập kỷ xây dựng Capital One thành một đế chế thẻ tín dụng bằng cách sử dụng những quảng cáo truyền hình nổi tiếng với câu hỏi “Có gì trong ví của bạn?”. Nếu được hỏi hôm nay, câu trả lời của Fairbank sẽ là "hơn một tỷ USD".

Theo Lâm Ngọc

Từ khóa:  tỷ phú
Cùng chuyên mục
XEM