3 sự "hào phóng" của người Do Thái giúp nâng cấp bản thân, mở rộng mối quan hệ, nhanh chóng thoát nghèo

06/08/2023 08:38 AM | Sống

Đây là cách mà người Do Thái đã "hào phóng" để sớm thành công trong cuộc sống.

Trong lịch sử, người Do Thái được biết đến là một sắc tộc tôn giáo có nguồn gốc từ Israel. Dù chỉ chiếm 0,2% tổng dân số thế giới, nhưng người Do Thái lại sở hữu tới 1/3 của cải toàn cầu.

Người Do Thái rất giỏi, dù đã trải qua nhiều khó khăn, áp bức trong lịch sử nhưng họ đạt được nhiều thành công vang dội. Họ giành tới hơn 100 giải Nobel ở nhiều lĩnh vực khác nhau và có tới 11,6% tỷ phú trên thế giới.

Người Do Thái để lại kho tàng tri thức lớn cho nhân loại, có nhiều cuốn sách hay chia sẻ về sở thích, cuộc sống, cách nuôi dạy con, kiếm tiền, trí tuệ, phương pháp kinh doanh,…

Dưới đây là 3 bài học về trí khôn, sự "hào phóng" của người Do Thái mà nếu bạn muốn nâng cấp bản thân, tương lai "đếm tiền không xuể" nhất định không nên bỏ qua.

3 "hào phóng" để phát triển bản thân

1. Hào phóng về lợi ích

Trong cuốn Talmud (cuốn sách tinh hoa trí tuệ Do Thái, gồm tập hợp văn bản cổ của các bậc thầy người Do Thái trong suốt hơn 10 thế kỷ qua) có viết: "Tạm thời buông bỏ lợi ích là cách khôn ngoan để đạt nhiều lợi ích hơn".

Sự khôn ngoan của người Do Thái khuyên chúng ta rằng, càng tỏ ra keo kiệt, tự cho mình là đúng, nghĩ mình đang đạt được nhiều lợi ích hơn người khác thì bạn sẽ càng nghèo, không có khả năng kiếm được nhiều tiền.

3 sự "hào phóng" của người Do Thái giúp nâng cấp bản thân, mở rộng mối quan hệ, nhanh chóng thoát nghèo - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Do đó, chúng ta hãy hào phóng về lợi ích, bởi đây là cách giúp phản trực giác, tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của bạn.

Ví dụ chúng ta có thể đảo ngược một giải pháp trực quan để tìm ra những giải pháp tốt hơn.

Trong kiếm tiền, đầu tư và khởi nghiệp chúng ta không nên chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà cần lập kế hoạch cụ thể, tính toán đến sự phát triển lâu dài. Và đôi khi, chúng ta cũng nên tạm thời từ bỏ một số lợi ích để đạt được nhiều lợi ích lớn hơn trong tương lai.

Điều này, đòi hỏi ta phải có tầm nhìn xa trông rộng, có sự am hiểu sâu sắc bản chất mọi vấn đề, giành thời gian quan sát và định hướng cho sự phát triển dài hạn.

Hào phóng về lợi ích không chỉ giúp bạn kiếm tiền nhanh, tích lũy được nhiều của cải hơn mà còn giúp bạn tạo niềm tin với mọi người, có nhiều cơ hội phát triển tốt.

2. Hào phóng trong việc đặt câu hỏi

"Sự kiên trì, bền bỉ sẽ giúp tăng hiệu quả cuộc đời bạn lên gấp 10 lần", theo Talmud.

Trong giáo dục, người Do Thái luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi. Và họ tin rằng, đây chính là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề một cách đơn giản và dễ dàng nhất.

Dù trong học tập hay công việc, chúng ta nên giữ thái độ cầu tiến, đặt câu hỏi khi không hiểu, và tìm tòi, nghiên cứu vấn đề một cách kỹ càng, tránh tâm lý hời hợt.

3 sự "hào phóng" của người Do Thái giúp nâng cấp bản thân, mở rộng mối quan hệ, nhanh chóng thoát nghèo - Ảnh 2.

Nếu lười đặt câu hỏi, lười khám phá, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều cơ hội quý. (Ảnh minh họa)

Bởi chỉ khi bạn không ngừng khám phá và đặt câu hỏi, bạn sẽ rèn được tư duy logic, nâng cao nhận thức, từ đó sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng hơn.

Và ngược lại, nếu lười đặt câu hỏi, lười khám phá, chúng ta sẽ mất đi nhiều cơ hội mở rộng trí tuệ cũng như kinh doanh, kiếm tiền.

3. Hào phóng với trí thức, đọc nhiều sách

Ngạn ngữ của người Do Thái có câu: "Cách duy nhất và nhanh nhất để kiếm tiền là đọc sách".

Người Do Thái rất coi trọng giáo dục và tri thức. Trong văn hóa, họ đề cao tầm quan trọng của việc đọc và học.

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, đọc sách là thói quen của nhiều người giúp mở rộng tư duy, nâng cao nhận thức và trí tuệ.

3 sự "hào phóng" của người Do Thái giúp nâng cấp bản thân, mở rộng mối quan hệ, nhanh chóng thoát nghèo - Ảnh 3.

Ngạn ngữ của người Do Thái có câu: "Cách duy nhất và nhanh nhất để kiếm tiền là đọc sách". (Ảnh minh họa)

Thông qua việc đọc hàng ngày, chúng ta không chỉ mở mang được tầm hiểu biết, thay đổi nhận thức mà còn hỗ trợ rèn luyện tư duy và cách diễn đạt.

Bên cạnh đó, Internet hiện nay được xem là nguồn cung cấp tri thức chất lượng cao. Trên đó, chúng ta không chỉ đọc sách mà còn nghe các bài giảng, tham gia các khóa học trực tuyến để rèn luyện các kỹ năng phát triển bản thân.

Hào phóng trong việc đọc sách, tiếp thu tri thức sẽ giúp tương lai mở rộng, nâng cao khả năng cạnh tranh và sáng tạo. Đồng thời, đọc sách cũng giúp cải thiện trí tuệ cảm xúc, nâng cao năng lực lãnh đạo và biết cách duy trì các mối quan hệ cá nhân tốt nhất.

Nguồn: Baidu

Theo Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM